"Dự kiến có hơn 1.000 công dân làm việc ở các tỉnh miền Nam về đến Đắk Lắk trong thời gian tới. BCĐ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh vẫn đang họp và sáng mai sẽ thống nhất các phương án cụ thể", ông Phi La thông tin.
Tối qua (15.8), gần 400 công dân của Đắk Lắk làm việc và tạm trú ở tỉnh Bình Dương đã được 24 chuyến xe của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải chở về các khu cách ly tập trung của địa phương. Sự kiện này nằm trong kế hoạch đón công dân từ vùng dịch trở về trước đó do UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành.
Trước đó, gần 350 công dân của tỉnh này tạm trú tại TP.HCM cũng đã được trở về địa phương và vẫn đang thực hiện cách ly tại nơi cư trú. Dự kiến vào ngày 20 và 25.8 tới, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức đón công dân đang làm việc, tạm trú tại Đồng Nai, Tây Ninh.
Được biết, số công dân của tỉnh Đắk Lắk đang làm việc, tạm trú ở tỉnh, thành khu vực miền nam có nguyện vọng trở về quê nhà còn rất lớn.
UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định trưng dụng Trường Chính trị tỉnh (ở P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột) làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh để giảm tải cho các đơn vị khác.
Cùng ngày 16.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa có thêm một bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong. Trường hợp này là nữ có mã số BN 123611 (TP.Buôn Ma Thuột). Cuối tháng 7, người này nhập viện điều trị bệnh COVID-19 có tiền sử bệnh tăng huyết áp và béo phì. Đây là trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 2 tử vong ở Đắk Lắk tính từ đầu năm 2021 đến nay.
Hiện, toàn địa phương này đã ghi nhận hơn 520 ca nhiễm COVID-19 và con số này vẫn chưa dừng lại ở đó.