Đắk Lắk: 3 cán bộ nghi không có bằng cấp 3 của huyện Ea Súp đã nghỉ hưu

Hữu Long |

3/10 trường hợp cán bộ, chuyên viên cấp phó trưởng phòng huyện Ea Súp không cung cấp được bằng cấp 3 đã nghỉ hưu. Có 1 trường hợp mãi đến năm 36 tuổi mới thi đậu cấp 3.

Sáng 10.12, Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, ông Nguyễn Văn Đông – Chủ tịch huyện, vừa ký văn bản phản hồi bài viết Báo Lao Động nêu về việc nhiều cán bộ cấp phó, trưởng phòng nghi dùng cấp 3 không hợp lệ.

Trong công văn phản hồi, huyện Ea Súp cho biết vào ngày 8.11 vừa qua, Phòng Nội vụ huyện có báo cáo về việc kiểm tra, đối chiếu bằng chuyên môn nghiệp vụ và bằng THPT đối với cán bộ, công chức các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện.

Công văn phản hồi bài viết của Báo Lao Động của huyện Ea Súp.
Công văn phản hồi bài viết của Báo Lao Động của huyện Ea Súp.

Cụ thể, ông Trần Văn Bình (SN 1987) – Cán sự phòng Lao động Thương binh và Xã hội, tốt nghiệp cấp 3 năm 2005; bà Ban Thùy Dung (SN 1969) – Phó Ban Dân tộc HĐND huyện, tốt nghiệp năm 1986; Nguyễn Văn Tuyên (SN 1966) – Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng, tốt nghiệp năm 1984;  Phạm Xuân Huy (SN 1965) – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, tốt nghiệp năm 1983 và bà Nguyễn Thị Kim Anh – Cán sự phòng Văn hóa Thông tin, tốt nghiệp năm 2003.

Riêng ông Nguyễn Văn Nguyên (SN 1967) – Phó phòng Kinh tế Hạ tầng, trúng tuyển kì thi bổ túc THPT khóa thi năm 2003 tại hội đồng thi Ninh Thuận.

Theo công văn phản hồi của huyện Ea Súp thì có thể hiểu, ông Nguyên tốt nghiệp cấp 3 khi đã 36 tuổi!?

“Riêng đối với ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chánh Thanh tra huyện, các bà Nguyễn Thị My – Cán sự phòng Giáo dục Đào tạo, Cao Thị Hạ - Cán sự phòng Tài chính Kế hoạch, tại thời điểm kiểm tra không cung cấp bản chính tốt nghiệp THPT; đồng thời đã nghỉ hưu BHXH theo quy định” – trích văn bản phản hồi của huyện Ea Súp.

Công văn phản hồi của huyện Ea Súp lý giải rằng, tại thời điểm Sở Nội vụ làm việc (năm 2016 – PV), các trường hợp nêu trên đi công tác, đi học và thất lạc bằng tốt nghiệp THPT và không nộp đầy đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Mặc dù có văn bản phản hồi Báo Lao Động, tuy nhiên trong công văn của huyện Ea Súp lại không đề cập đến 9 trường hợp cán bộ sử dụng bằng cấp 3 không rõ ràng mà Thanh tra Sở Nội vụ đã nêu trước đó vào năm 2016.

Diễn biến khác, trong danh sách 9 người có bằng cấp 3 không rõ ràng, nổi lên trường hợp bà Trần Thị Lẹn - Phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Ea Súp. Trường hợp bà Lẹn cũng đã được Báo Lao Động phản ánh trước đó. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đắk Lắk từng kết luận: Việc UBND huyện Ea Súp ban hành quyết định để bà Lẹn từ nhân viên hợp đồng lên biên chế vào năm 2003 là trái thẩm quyền.

Ngày 18.10.2016, Đoàn Thanh tra số 401 của Sở Nội vụ có buổi làm việc với Phòng Nội vụ huyện Ea Súp về việc kiểm tra, đối chiếu bằng chuyên môn nghiệp vụ và bằng THPT đối với cán bộ, công chức các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện.

Qua kiểm tra, đối chiếu chứng chỉ văn bằng gốc của 105 trường hợp cán bộ công chức, các phòng ban đơn vị, đoàn liên ngành phát hiện có 9 trường hợp không có bằng THPT; 9 trường hợp có bằng cấp không rõ ràng và 1 trường hợp không có bằng chuyên môn nghiệp vụ. Sự việc sau đó không được nhắc đến cho đến nay.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Lộ danh sách cán bộ huyện Ea Súp nghi dùng bằng giả

Hữu Long |

Nhiều cán bộ cấp phó, trưởng phòng tại huyện Ea Súp đang trong diện nghi vấn sử dụng bằng cấp không rõ ràng.

Bí thư Ea Súp lên tiếng vụ hàng chục cán bộ nghi dùng bằng giả

Hữu Long |

Sáng 3.12, ông Nguyễn Thiên Văn - Bí thư Huyện ủy Ea Súp (Đắk Lắk) cho  biết đã chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thông tin mà Báo Lao Động đăng tải về việc hàng chục trường hợp viên chức, cán bộ cấp phó trưởng phòng tại huyện Ea Súp sử dụng bằng cấp 3 không rõ ràng.

Nhiều cán bộ huyện Ea Súp nghi dùng bằng cấp 3 không hợp lệ

Hữu Long |

Sáng 2.12, nguồn tin riêng của Báo Lao Động cho biết, qua thanh tra, Sở Nội vụ Đắk Lắk đã phát hiện hàng chục trường hợp viên chức, cán bộ cấp phó trưởng phòng tại huyện Ea Súp sử dụng bằng cấp 3 không rõ ràng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lộ danh sách cán bộ huyện Ea Súp nghi dùng bằng giả

Hữu Long |

Nhiều cán bộ cấp phó, trưởng phòng tại huyện Ea Súp đang trong diện nghi vấn sử dụng bằng cấp không rõ ràng.

Bí thư Ea Súp lên tiếng vụ hàng chục cán bộ nghi dùng bằng giả

Hữu Long |

Sáng 3.12, ông Nguyễn Thiên Văn - Bí thư Huyện ủy Ea Súp (Đắk Lắk) cho  biết đã chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thông tin mà Báo Lao Động đăng tải về việc hàng chục trường hợp viên chức, cán bộ cấp phó trưởng phòng tại huyện Ea Súp sử dụng bằng cấp 3 không rõ ràng.

Nhiều cán bộ huyện Ea Súp nghi dùng bằng cấp 3 không hợp lệ

Hữu Long |

Sáng 2.12, nguồn tin riêng của Báo Lao Động cho biết, qua thanh tra, Sở Nội vụ Đắk Lắk đã phát hiện hàng chục trường hợp viên chức, cán bộ cấp phó trưởng phòng tại huyện Ea Súp sử dụng bằng cấp 3 không rõ ràng.