Đại Thủy nông Nậm Rốm - công trình của thanh niên đang "lão hóa” sớm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cung cấp nước tưới cho toàn bộ cánh đồng Mường Thanh - vựa lúa lớn nhất khu vực Tây Bắc - đại thủy nông Nậm Rốm được coi là “mạch sống” của lòng chảo Điện Biên. Dù được thiết kế để có tuổi thọ 100 năm, nhưng mới được hơn nửa chặng đường, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Biểu tượng của lực lượng thanh niên xung phong

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 1954), đời sống của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đảng và Nhà nước đã quyết định huy động sức trẻ của lực lượng Thanh niên xung phong xây dựng Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm thúc đẩy sản xuất ở khu vực này.

Ngày 3.10.1963, Công trình chính thức được khởi công xây dựng với sự tham gia của hơn 2.000 thanh niên xung phong. Trong đó, có hơn 800 “Thanh niên tháng 8 Thủ đô”, còn lại là thanh niên các tỉnh miền xuôi như Hưng Yên, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Thanh Hoá…

Sau gần 7 năm xây dựng, công trình được hoàn thành vào năm 1969 với nhiều hạng mục quan trọng như: Đập tràn; hệ thống tường chắn bằng bê tông cốt thép dài 68 mét, cao 17 mét; hệ thống cống lấy nước, cống xả cát và hơn 34km kênh dẫn nước ôm trọn cánh đồng Mường Thanh.

Trong đó, hạng mục quan trọng nhất là đập đầu mối dâng nước xây bằng đá bọc bê tông, có chiều cao hơn 9 mét.

Đập đầu mối của Công trình Đại Thủy nông Nậm Rốm. Ảnh: Văn Thành Chương
Đập đầu mối của Công trình Đại Thủy nông Nậm Rốm. Ảnh: Văn Thành Chương

Ở thời điểm đó, Đại thủy nông Nậm Rốm được coi là là công trình thủy lợi lớn thứ 2 cả nước, sau hệ thống Thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Đến năm 2004, hệ thống kênh mương cấp 1 của công trình này được bê tông hóa, kết hợp với việc xây dựng và đưa vào sử dụng, khai thác các hồ chứa lớn nên diện tích tưới của Công trình đại thủy nông Nậm Rốm được mở rộng.

Ban đầu cánh đồng Mường Thanh chỉ có hơn 1.000 ha lúa 1 vụ, sau khi công trình hoàn thành đã nâng diện tích gieo cấy lên 3.000 ha và đến nay đã tăng lên hơn 7.000 ha lúa 2 vụ.

Thiếu kinh phí duy tu

Theo tìm hiểu của PV, để duy trì chất lượng và phát huy hiệu quả công trình Đại thủy nông Nậm Rốm, việc duy tu, bảo dưỡng định kỳ là việc làm quan trọng và cần thiết.

Tuy nhiên, từ sau khi công trình này được bê tông hóa hệ thống kênh mương vào năm 2004 đến nay thì việc đầu tư, bảo trì chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng.

Những ngày đầu tháng 7.2021, theo ghi nhận thực tế, toàn bộ các cây cầu máng đã bị hư hỏng nhiều bộ phận. Nhiều hạng mục trên tuyến kênh tả và kênh hữu cũng bị sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng…

Công nhân tiến hành sửa chữa 1 hạng mục bị hư hỏng năng sau mưa lũ.
Công nhân tiến hành sửa chữa 1 hạng mục bị hư hỏng sau mưa lũ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Duyên - Chủ tịch chuyên trách kiêm Giám đốc Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên – đơn vị được giao quản lý công trình cho biết: “Sau hơn 50 năm đưa vào sử dụng thì việc có nhiều hạng mục bị xuống cấp là khó tránh khỏi và chúng tôi cũng đã ghi nhận. Tuy nhiên do thiếu nguồn kinh phí nên rất khó để thực hiện việc đầu tư, sửa chữa”.

Ông Duyên giải thích, hằng năm đơn vị chỉ được giữ lại 20% doanh thu (khoảng 3 tỉ) nhưng lại phải sử dụng để duy tu bảo dưỡng cho toàn bộ 34 công trình thủy nông trên toàn tỉnh nên việc sửa chữa lớn đối với các hạng mục của Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm chưa được thực hiện.

“Kinh phí ít, nên chủ yếu được sử dụng để nạo vét kênh và sửa chữa những sự cố đột xuất do mưa lũ”, ông Duyên nói.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Sẽ xem xét trách nhiệm cán bộ trong vụ rừng thông kiệt quệ ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Về vụ việc hơn 40ha rừng thông ở xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng (Điện Biên) bị khai thác kiệt quệ dẫn đến nhiều diện tích bị gãy đổ như Lao Động phản ánh. Ngày 8.7, ông Nguyễn Tiến Đạt - Bí thư Huyện ủy Mường Ẳng - cho biết: “Sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý cán bộ có liên quan”.

Cận cảnh Hồ Pá Khoang, Điện Biên sát mực nước chết

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hồ Pá Khoang nằm trải rộng trên địa bàn 2 xã Pá Khoang và Mường Phăng thuộc TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là công trình thủy lợi nằm ở độ cao gần 900m so với mực nước biển có sức chứa khoảng 6.000.000 m3 nước cung cấp nguồn tưới cho gần 10.000 ha lúa 2 vụ. Thế nhưng hiện nay Hồ Pá Khoang đang đang trong tình trạng cạn trơ đáy, chỉ cách mực nước chết hơn 1m.

Đại thủy nông 3.000 tỉ ở Gia Lai có rơi vào lãng phí?

THANH TUẤN |

Đại công trình thủy nông Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng. Hiện nay, công trình đã hoàn thiện nhưng điều trớ trêu là chưa có vùng tưới nước cho đất nông nghiệp. Nguyên nhân là do quy hoạch vùng tưới hiện đang nằm trên diện tích hơn 8.500 héc ta đất rừng, cần được Quốc hội phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang đất nông nghiệp. Mới đây, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 vừa có văn bản đề nghị việc đầu tư, xây dựng một số tuyến kênh nhánh, để phát huy một phần hiệu quả dự án.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Sẽ xem xét trách nhiệm cán bộ trong vụ rừng thông kiệt quệ ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Về vụ việc hơn 40ha rừng thông ở xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng (Điện Biên) bị khai thác kiệt quệ dẫn đến nhiều diện tích bị gãy đổ như Lao Động phản ánh. Ngày 8.7, ông Nguyễn Tiến Đạt - Bí thư Huyện ủy Mường Ẳng - cho biết: “Sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý cán bộ có liên quan”.

Cận cảnh Hồ Pá Khoang, Điện Biên sát mực nước chết

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hồ Pá Khoang nằm trải rộng trên địa bàn 2 xã Pá Khoang và Mường Phăng thuộc TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là công trình thủy lợi nằm ở độ cao gần 900m so với mực nước biển có sức chứa khoảng 6.000.000 m3 nước cung cấp nguồn tưới cho gần 10.000 ha lúa 2 vụ. Thế nhưng hiện nay Hồ Pá Khoang đang đang trong tình trạng cạn trơ đáy, chỉ cách mực nước chết hơn 1m.

Đại thủy nông 3.000 tỉ ở Gia Lai có rơi vào lãng phí?

THANH TUẤN |

Đại công trình thủy nông Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng. Hiện nay, công trình đã hoàn thiện nhưng điều trớ trêu là chưa có vùng tưới nước cho đất nông nghiệp. Nguyên nhân là do quy hoạch vùng tưới hiện đang nằm trên diện tích hơn 8.500 héc ta đất rừng, cần được Quốc hội phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang đất nông nghiệp. Mới đây, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 vừa có văn bản đề nghị việc đầu tư, xây dựng một số tuyến kênh nhánh, để phát huy một phần hiệu quả dự án.