Đại tá Đào Vịnh Thắng: Xử lý nghiêm các nhà xe đón trả khách giữa đường

Cường Ngô |

Trước tình trạng lượng khách đổ về bến xe ngày một đông trong những ngày cận Tết, nhiều nhà xe ngang nhiên đón trả khách tự do, Trưởng phòng PC 67 Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo xử lý nghiêm.

Như Lao Động đã đưa tin, trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2018, trên nhiều tuyến đường của TP Hà Nội, hàng loạt ôtô vô tư dừng, đỗ trên đường để đón - trả khách. Nhiều chiếc đang phóng với tốc độ nhanh, khi phát hiện có người muốn đón xe lập tức thắng gấp, xi-nhan để tấp vào lề.

Hoạt động của xe dù diễn ra rầm rộ vào chiều tối mỗi ngày, không khác gì một bến cóc nhỏ, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán 2018. Không chỉ đón - trả khách, nhiều nhà xe còn nhận vận chuyển hàng hóa.

Liên quan vấn đề này, trả lời Báo Lao Động, đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay, trước nguy cơ Hà Nội sẽ bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng những ngày cận Tết, giới chức trách TP đang thực hiện thường xuyên, đồng bộ các biện pháp, giải pháp về tổ chức giao thông, rà soát các "điểm đen” ùn tắc giao thông, để đánh giá đúng nguyên nhân, có biện pháp khắc phục kịp thời, không để ùn tắc kéo dài.

Ngang nhiên đón khách giữa đường. Ảnh: Cường Ngô
Ngang nhiên đón khách giữa đường. Ảnh: Cường Ngô

Thời gian này, lực lượng CSGT TP Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hạn chế các phương tiện vào khu vực nội đô, nhất là những điểm nóng ùn tắc, như bến xe, điểm bán chợ hoa, chợ Tết... Khuyến khích người dân di chuyển bằng phương tiện công cộng tại khu vực lõi đô thị.

Theo đại tá Đào Vịnh Thắng, những trường hợp dừng đỗ sai quy định và các lỗi gây ùn tắc, tai nạn giao thông, phải xử lý nghiêm, đồng thời yêu cầu giám đốc các bến xe như Nước Ngầm, Lương Yên, Giáp Bát, Nam Thăng Long, Yên Nghĩa, Gia Lâm… liên hệ với các trường đại học, học viện, khu công nghiệp bố trí xe đưa đón sinh viên, công nhân về quê ăn Tết, hạn chế ra bến xe, tránh ùn tắc giao thông những ngày cận Tết.

Đại tá Thắng cho hay, lực lượng CSGT đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên 55 cột loa truyền thanh để nhân dân biết, thực hiện nghiêm luật giao thông đường bộ, phối hợp với kênh giao thông VOV Quốc gia hướng dẫn người dân tham gia giao thông. Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm giao thông.

“Thời điểm này, áp lực giao thông rất lớn, không chỉ giờ cao điểm, mà tất cả khung giờ trong ngày đều xảy ra tình trạng ùn tắc. Cho nên, CSGT TP Hà Nội đã bố trí lực lượng túc trực từ 6h sáng đến 23h khuya”, đại tá Thắng chia sẻ.

Nói về tình trạng xe dù, bến cóc “hoành hành” dịp Tết Nguyên đán 2018, Trưởng phòng CSGT TP Hà Nội cho biết: “Chúng tôi sẽ xử lý triệt để vấn nạn này. Hiện lực lượng CSGT đã phối hợp với Thanh tra giao thông, công an các quận, huyện trên địa bàn kiểm tra, xử lý những vi phạm trên”.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Để xe dù hoành hành, đề nghị xử lý cán bộ

KH |

Trước hiện tượng xe dù bến cóc tăng trong dịp Tết, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý dứt điểm, đặc biệt là hiện tượng xe đón trả khách tại đường vành đai 3 trên cao (Hà Nội), đồng thời kiến nghị nếu để xảy ra xe khách đón trả khách phải xử lý cán bộ, chiến sĩ có liên quan trong ca tuần tra.

Những ngày áp Tết tại TP.Hồ Chí Minh: Loạn xe “dù”, bến “cóc”

MINH QUÂN |

Thời gian qua, dù cơ quan chức năng TPHCM đã ra quân xử lý việc đón trả khách sai quy định, nhưng đến dịp cuối năm, tình trạng xe khách hoạt động theo kiểu bến “cóc”, xe “dù” lại rầm rộ.

Cuối năm, xe khách vô tư dừng đỗ, bắt khách giữa thủ đô

TIẾN NGUYỄN |

Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2018, hoạt động vận chuyển hành khách dịp cuối năm lại nhộn nhịp, các xe khách chạy tuyến cố định bắt đầu “vào mùa”, kéo theo đó là hàng loạt chiêu trò đón trả khách nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Và xe dù, bến cóc lại ngang nhiên “lộng hành” ở thủ đô…

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Khách quốc tế trở lại Việt Nam lần thứ 4 để trải nghiệm không khí Tết

Nhóm PV |

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng du khách quốc tế đều bị thu hút bởi Tết Nguyên đán với những nét văn hóa cổ truyền. Thậm chí có người quyết tâm quay lại Việt Nam lần thứ 4 để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Chơi đâu khi du xuân Đà Lạt dịp Tết Quý Mão 2023?

Thuý Ngọc |

Tết đến Xuân về, những địa điểm đẹp du xuân luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Trải nghiệm du xuân Đà Lạt với không khí trong lành ngày Tết, chắc hẳn sẽ không làm bạn trở nên thất vọng.

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

Để xe dù hoành hành, đề nghị xử lý cán bộ

KH |

Trước hiện tượng xe dù bến cóc tăng trong dịp Tết, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý dứt điểm, đặc biệt là hiện tượng xe đón trả khách tại đường vành đai 3 trên cao (Hà Nội), đồng thời kiến nghị nếu để xảy ra xe khách đón trả khách phải xử lý cán bộ, chiến sĩ có liên quan trong ca tuần tra.

Những ngày áp Tết tại TP.Hồ Chí Minh: Loạn xe “dù”, bến “cóc”

MINH QUÂN |

Thời gian qua, dù cơ quan chức năng TPHCM đã ra quân xử lý việc đón trả khách sai quy định, nhưng đến dịp cuối năm, tình trạng xe khách hoạt động theo kiểu bến “cóc”, xe “dù” lại rầm rộ.

Cuối năm, xe khách vô tư dừng đỗ, bắt khách giữa thủ đô

TIẾN NGUYỄN |

Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2018, hoạt động vận chuyển hành khách dịp cuối năm lại nhộn nhịp, các xe khách chạy tuyến cố định bắt đầu “vào mùa”, kéo theo đó là hàng loạt chiêu trò đón trả khách nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Và xe dù, bến cóc lại ngang nhiên “lộng hành” ở thủ đô…