Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19

Thuỳ Dương |

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) Bình Thuận đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong hoạt động báo chí, góp phần tuyên truyền có kết quả những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Nội dung tin, bài được cải tiến, nâng cao về chất lượng và thời lượng; chương trình ngày càng phong phú, đa dạng. Các chương trình phát thanh truyền hình, chương trình tiếng dân tộc, tiếp phát sóng các Đài quốc gia, phủ sóng phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh ổn định. Đặc biệt trong năm 2021, Đài PTTH Bình Thuận đã tích cực tuyên truyền về công tác phòng, chống COVID-19; các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và các bộ, ban, ngành thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Đài PTTH Bình Thuận đã huy động tổng lực nhân sự, thiết bị tổ chức tuyên truyền kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tần suất và cường độ cao; phong phú về hình thức thể hiện; nội dung bám sát vào công tác chỉ đạo, triển khai của Trung ương, của tỉnh Bình Thuận trong việc phòng, chống dịch.

Năm 2021, đã sản xuất và phát sóng khoảng 6.660 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về phòng, chống COVID-19; các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và các bộ, ban, ngành thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chuyển sang trạng thái bình thường mới, phát trên kênh truyền hình trong các bản tin sáng, bản tin trưa và chương trình thời sự tối;…với 92 giờ đã phát; khoảng 10.758 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về phòng, chống COVID-19; các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và các bộ, ban, ngành thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chuyển sang trạng thái bình thường mới, phát trên kênh phát thanh trong chương trình thời sự tổng hợp, chương trình phát thanh Bình Thuận buổi chiều, Bản tin trong nước và quốc tế;…với 216 giờ đã phát; Nền tảng mạng xã hội: Website: 3276 tin văn bản, audio, video; Facebook: 3.780 tin văn bản, audio, video; Youtube: 1.116 tin audio, video; phát trailer: 1.620 trailer (trong đó: sản xuất 5 đến 8 trailer/ngày, cao điểm có ngày phát trên 20 lần, hiện nay duy trì 9 lần/ngày); phát Thông báo: 1.350 thông báo (trong đó, thực hiện sản xuất trung bình 3 thông báo/ngày, cao điểm sản xuất 10 thông báo/ngày); thực hiện chương trình dân tộc miền núi: chức sắc tôn giáo với công tác phòng chống dịch COVID-19 (thời lượng 6 phút 26); công tác phòng chống dịch COVID-19 trong chương trình tiếng chăm (thời lượng 7 phút 12). Bắt đầu từ ngày 8.2.2020 đến nay các tin, bài về phòng, chống dịch COVID-19 cũng được thực hiện bằng tiếng Anh, tiếng Nga với 49 số phát sóng, 153 tin, 36 chuyên mục, 21 khuyến cáo của Bộ Y tế và WHO, 9 trailer. Nội dung tập trung tuyên truyền:

Các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh “thích ứng an toàn, hiệu quả, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái “bình thường mới” và bảo đảm an sinh xã hội; lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 2780/QĐ-UBND, ngày 18.10.2021 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Quyết định 2970/QĐ-UBND ngày 02.11.2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận điều chỉnh, bổ sung Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Công văn số 537-CV/BTGTU, ngày 22.10.2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới; cập nhật những thông tin nóng nhất về tình hình dịch bệnh; thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, định hướng dư luận về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cả nước và trên địa bàn tỉnh; nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong việc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa chống dịch hiệu quả, đóng góp, hỗ trợ và mua vaccine để tiêm phòng COVID-19 cho tất cả mọi người dân trong cả nước; phản ánh những tác động xấu đến kinh tế, xã hội của địa phương; diễn biến, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; hoạt động chỉ đạo, công tác phòng, chống dịch tại Bình Thuận của lãnh đạo tỉnh; các phương án phòng chống dịch bệnh; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân không chủ quan, thực hiện tốt những biện pháp phòng tránh dịch bệnh; cập nhật thường xuyên kết quả ủng hộ của các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào Quỹ phòng chống dịch; hoạt động của các chốt kiểm soát dịch tại các địa phương; lãnh đạo tỉnh kiểm tra phòng, chống dịch tại các địa phương, khu cách ly, phong tỏa; sự đồng thuận của người dân và việc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương; việc đảm bảo hàng hóa cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội và tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; đảm bảo đời sống, sinh hoạt cho người dân trong khu cách ly, khu vực bị phong tỏa; công tác điều trị, lấy mẫu, xét nghiệm, khử khuẩn, tiêm vắc-xin và công tác phòng, chống dịch khác của ngành y tế; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01.7.2021 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực Nghị quyết này trên địa bàn tỉnh; thông tin về sự nỗ lực vượt khó và những kết quả đã đạt được của các doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 “là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”;.…

Đài PTTH Bình Thuận đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 và đã kịp thời cập nhật diễn biến tình hình bệnh dịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời làm rõ tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nhưng vẫn đảm bảo “thích ứng an toàn, hiệu quả, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái “bình thường mới” cũng như bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bình Thuận.

Thuỳ Dương
TIN LIÊN QUAN

Phát huy vai trò của các đài PTTH trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Quang Lộc |

Đại dịch COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó, đợt bùng phát dịch lần thứ tư bắt đầu từ ngày 27.4.2021 đã lan rộng ra hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Các đài PTTH Tây Bắc phối hợp sản xuất chuyên mục “Sắc màu Tây Bắc” và “Tây Bắc - Miền đất du lịch”

Thuỳ Dương |

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới hoạt động của các đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH), nhưng các đài trong cụm thi đua số I vẫn đẩy mạnh hoạt động hợp tác sản xuất, trao đổi chương trình.

Cụm thi đua các Đài PTTH khu vực Tây Bắc tổ chức tổng kết trực tuyến

Đức Cường |

Cụm thi đua số I - các Đài PTTH các tỉnh miền núi khu vực Tây Bắc gồm Đài PTTH của các tỉnh: Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Tuyên Quang là cụm thi đua đầu tiên tổ chức tổng kết công tác năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Phát huy vai trò của các đài PTTH trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Quang Lộc |

Đại dịch COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó, đợt bùng phát dịch lần thứ tư bắt đầu từ ngày 27.4.2021 đã lan rộng ra hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Các đài PTTH Tây Bắc phối hợp sản xuất chuyên mục “Sắc màu Tây Bắc” và “Tây Bắc - Miền đất du lịch”

Thuỳ Dương |

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới hoạt động của các đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH), nhưng các đài trong cụm thi đua số I vẫn đẩy mạnh hoạt động hợp tác sản xuất, trao đổi chương trình.

Cụm thi đua các Đài PTTH khu vực Tây Bắc tổ chức tổng kết trực tuyến

Đức Cường |

Cụm thi đua số I - các Đài PTTH các tỉnh miền núi khu vực Tây Bắc gồm Đài PTTH của các tỉnh: Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Tuyên Quang là cụm thi đua đầu tiên tổ chức tổng kết công tác năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.