Đại lễ tưởng niệm 714 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Ngày 24.11, tại cung Trúc Lâm Yên Tử, TP Uông Bí, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 714 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn. (1308 – 2022).

Tại buổi lễ, các vị đại biểu, chư tôn đức, hòa thượng, phật tử đã cùng ôn lại thân thế, sự nghiệp của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông là vị hoàng đế anh minh, lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc. Ngài là nhà văn hóa lớn, nhà tư tưởng lớn, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo, người sáng lập nền Phật giáo Trúc Lâm và dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, được các thế hệ nhân dân tôn xưng là Vua Phật Việt Nam.

Đức vua Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, sinh năm Mậu Ngọ - 1258, vào ngày 11 tháng 11 âm lịch. Ngài là con trưởng của Đức Vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm.

Năm Mậu Dần - 1278, khi vừa tròn 20 tuổi, Hoàng Thái tử Khâm được Vua Trần Thánh Tông truyền ngôi. Kế tục sự nghiệp của các Tiên đế nhà Trần, Đức vua đã thi hành nhiều chính sách khoan hòa, thân dân, lấy đức mà trị vì Đại Việt, chăm lo cho dân chúng, xây dựng quốc gia hòa bình, thịnh trị.

Quang cảnh đại lễ. Ảnh: Hải Ninh - Trung tâm TTVH Uông Bí
Quang cảnh đại lễ. Ảnh: Hải Ninh - Trung tâm TTVH Uông Bí

Ngài đã trực tiếp lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần chiến thắng giặc Nguyên - Mông vào các năm 1285 và 1288.

Năm 1293, Ngài nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, lên làm Thái Thượng Hoàng. Sau khi nhường ngôi, Ngài xin xuất gia cầu đạo với Quốc sư Huệ Tuệ, khởi đầu cho sự nghiệp tu hành của người xuất gia tam giới.

Năm 1299, Ngài lên núi Yên Tử (nay thuộc Uông Bí, Quảng Ninh) tu, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Ngày mùng Một, tháng 11 năm Mậu Thân - năm 1308, Sơ Tổ Điều Ngự Trần Nhân Tông nhập diệt tại đỉnh Ngọa Vân, am Tử Tiêu, núi Yên Tử, thọ thế 51 năm.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Cá heo xuất hiện gần bờ biển Cô Tô nhiều giờ

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 19.11, xuất hiện một con cá heo bơi gần cầu Cảng, bãi biển Nam Hải, khu 4, thị trấn Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh nhiều giờ.

Quảng Ninh 7 năm liên tiếp đạt tăng trưởng 2 con số

Nguyễn Hùng |

Năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh dự kiến ước đạt trên 10% và là năm thứ 7 liên tiếp (2016-2022), địa phương này đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được điều động làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 15.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quảng Ninh: Cá heo xuất hiện gần bờ biển Cô Tô nhiều giờ

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 19.11, xuất hiện một con cá heo bơi gần cầu Cảng, bãi biển Nam Hải, khu 4, thị trấn Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh nhiều giờ.

Quảng Ninh 7 năm liên tiếp đạt tăng trưởng 2 con số

Nguyễn Hùng |

Năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh dự kiến ước đạt trên 10% và là năm thứ 7 liên tiếp (2016-2022), địa phương này đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được điều động làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 15.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.