Đại lễ Phật đản tổ chức trang trọng tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang

TIẾN NHẤT |

Quảng Trị - Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 được tổ chức trang trọng tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang, với sự tham dự của đông đảo các chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, tăng ni, cư sĩ, phật tử trong toàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 15.5, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tới các chức sắc, tăng ni, tín đồ phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đón mùa Phật đản 2022 vui tươi, an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo. Qua đó, mong muốn và tin tưởng quý tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết, hòa hợp, tiếp tục vận động phật tử và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 được tổ chức trang trọng tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang.

Tại Đại lễ Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị kêu gọi các tăng ni, tín đồ phật tử tiếp tục nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, xây dựng Giáo hội vững mạnh. Đồng thời, phát huy truyền thống hộ quốc, an dân, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn; góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TIẾN NHẤT
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Hàng nghìn tăng ni, phật tử dự lễ Phật đản tại chùa Bái Đính

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 14.5, tại chùa Bái Đính, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch năm 2566 - Dương lịch 2022, với sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, Phật tử.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, ngày 14.5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước,  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, phật tử tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo.

Huế sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản với nhiều chương trình đặc sắc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 28.4, tin từ Trung tâm Festival Huế, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 sẽ được tổ chức tại Thừa Thiên Huế từ ngày 8.5 đến ngày 15.5.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ninh Bình: Hàng nghìn tăng ni, phật tử dự lễ Phật đản tại chùa Bái Đính

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 14.5, tại chùa Bái Đính, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch năm 2566 - Dương lịch 2022, với sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, Phật tử.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, ngày 14.5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước,  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, phật tử tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo.

Huế sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản với nhiều chương trình đặc sắc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 28.4, tin từ Trung tâm Festival Huế, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 sẽ được tổ chức tại Thừa Thiên Huế từ ngày 8.5 đến ngày 15.5.