Đại lễ Phật Đản 2020: Tổ chức nội bộ, người dân không tập trung đến chùa

Huân Cao |

Do đại dịch COVID-19 nên đại lễ Phật Đản năm nay chỉ tổ chức nội bộ tại các chùa và cơ sở Phật giáo với số lượng tập trung không quá 20 người.

 

Đại lễ Phật Đản những năm trước đây, chùa Vĩnh Nghiêm luôn thu hút đông người dân đến tham dự. Ảnh: Huân Cao
Chùa Vĩnh Nghiêm khá vắng lặng trong dịp đại lễ Phật Đản. Ảnh: Huân Cao

Đại lễ Phật Đản được xem là nghi lễ lớn nhất của Phật giáo. Hằng năm vào ngày 15 tháng 4 âm lịch, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều tổ chức đại lễ Phật Đản với quy mô lớn thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Tuy nhiên, năm nay do cả nước đang chống dịch COVID-19, nên đại lễ Phật Đản được tổ chức khác mới mọi năm.

Sáng 3.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Trung ương Giáo hội đã có chỉ đạo đến Ban trị sự Phật giáo các tỉnh, thành về việc tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020.

Theo Hòa thượng Huệ Thông, do đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nên Trung ương Giáo hội yêu cầu đại lễ Phật Đản năm nay chỉ được tổ chức quy mô nội bộ tại các chùa với số lượng tham dự không quá 20 người. Tăng ni, Phật tử và người dân không tập trung đông đến chùa dự lễ như những năm trước đây.

"Trung ương Giáo hội quán triệt đến Ban trị sự Phật giáo các tỉnh, thành và các chùa trên cả nước chỉ tổ chức đại lễ Phật Đản với quy mô nội bộ. Không tổ chức lễ đài tập trung, không tổ chức rước xe hoa và các chương trình nghệ thuật chào mừng như các năm trước đây." - Hòa thượng Huệ Thông nói.

Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cho biết, đã chỉ đạo Ban trị sự phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉ thị của Trung ương Giáo hội về công tác tổ chức đại lễ Phật Đản 2020.

"Ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An đã yêu cầu các chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ Phật Đản với quy mô nội bộ, không tập trung đông người. Khuyến khích nghi lễ Kính mừng Phật đản bằng nghi thức tắm Phật, tụng kinh tại các sơ sở tự viện đối với Tăng Ni và tại tư gia đối với Phật tử và tín đồ Phật giáo." - Hòa thượng Minh Thiện nói.

Theo Hòa thượng Minh Thiện, trên tinh thần Phật sự chung, vì sức khỏe mọi người và lợi ích toàn xã hội, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An đề nghị các ban, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và tín đồ Phật giáo trên địa bàn tỉnh đồng quan tâm thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và của Ban trị sự Phật giáo tỉnh.

 
Nhiều chùa tổ chức nghi lễ đơn giản, sau đó phát quà từ thiện cho dân nghèo. Ảnh: Huân Cao
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng Đại lễ Phật Đản 2020

Huân Cao |

Sáng 3.5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chúc mừng Đại lễ Phật Đản đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Hàng vạn người dân nườm nượp về Tam Chúc dự Đại lễ Phật đản 2019

N.Huyên - S.Tùng - T.Anh - M.Hương |

Từ sáng sớm, hàng vạn người dân và du khách đã có mặt tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) để tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản 2019.

Gấp rút hoàn thiện công trình phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng nhất để phục vụ cho Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc – Vesak 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.

Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

TPHCM: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng Đại lễ Phật Đản 2020

Huân Cao |

Sáng 3.5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chúc mừng Đại lễ Phật Đản đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Hàng vạn người dân nườm nượp về Tam Chúc dự Đại lễ Phật đản 2019

N.Huyên - S.Tùng - T.Anh - M.Hương |

Từ sáng sớm, hàng vạn người dân và du khách đã có mặt tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) để tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản 2019.

Gấp rút hoàn thiện công trình phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng nhất để phục vụ cho Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc – Vesak 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.

Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.