Đại học Kiên Giang: Sản xuất, tặng 700 lít dung dịch rửa tay khô sát khuẩn

Lục Tùng |

Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cung cấp miễn phí cho hệ thống trường học, công chức, người lao động... có thêm điều kiện phòng ngừa có hiệu quả virus COVID-19.

Ngày 16.2, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Đại học Kiên Giang - cho biết hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho việc tặng miễn phí 700 lít dung dịch rửa tay khô sát khuẩn nhanh.

 
Thành phẩm sẵn sàng trao tặng miễn phí Ảnh: LT
Thành phẩm sẵn sàng trao tặng miễn phí Ảnh: LT

Đây là sản phẩm cho chính Đại học Kiên Giang sản xuất, dưới tên gọi: “Dung dịch rửa tay khô KGU”.

Được biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra, lãnh đạo Đại học Kiên Giang đã chỉ đạo Khoa “Y dược – Điều dưỡng” phối hợp cùng Khoa “Khoa học Biển – Công nghệ thực phẩm” nghiên cứu, tổ chức phẩm sản xuất dung dịch rửa tay khô sát khuẩn nhanh để đáp ứng 2 mục tiêu lớn: Bên cạnh phục vụ nhu cầu sử dụng trong đơn vị, còn để trực tiếp phục vụ nhu cầu cộng đồng.

Quá trình sản xuất. Ảnh: LT
Quá trình sản xuất. Ảnh: LT

Theo đó, ngoài việc ưu tiên tặng cho các trường học... tất cả các tổ chức đại diện cho lực lượng công chức, người lao động trên địa bàn, có nhu cầu, liên hệ sẽ được cung cấp miễn phí. Sản phẩm được sản xuất theo công thức hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gồm các nguyên liệu chính: Cồn, oxy già, glyxerin, tinh dầu, nước cất... và được cơ quan chức năng kiểm định, công nhận chất lượng.

Công thức sản xuất. Ảnh: LT
Công thức sản xuất. Ảnh: LT
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đại học Kiên Giang: Cấp miễn phí hơn 20.000 vật dụng chống dịch cho sinh viên

Lục Tùng |

Sau thời gian tạm nghỉ để phòng virus Corona, ngày 10.2, Trường Đại học Kiên Giang đã chính thức tổ chức dạy học trở lại cho gần 5.000 sinh viên.

Phòng chống virus Corona: Nên súc họng bằng dung dịch sát khuẩn

Đình Trường |

Theo khuyến cáo của bác sĩ, người dân có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn để vệ sinh vòm họng từ 2 - 3 lần/ngày trong việc phòng chống virus Corona. Biện pháp này sẽ giúp diệt  trừ các tác nhân gây bệnh như virus, nấm hay vi khuẩn.

Đại học Kiên Giang: 5 năm, liên kết đào tạo với hàng chục đơn vị quốc tế

Lục Tùng |

Bên cạnh việc phát triển phong phú thêm các nội dung hợp tác với các trường đại học trong khu vực, Đại học Kiên Giang đã và đang vươn ra liên kết với nhiều trường, đơn vị nghiên cứu trên thế giới.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đại học Kiên Giang: Cấp miễn phí hơn 20.000 vật dụng chống dịch cho sinh viên

Lục Tùng |

Sau thời gian tạm nghỉ để phòng virus Corona, ngày 10.2, Trường Đại học Kiên Giang đã chính thức tổ chức dạy học trở lại cho gần 5.000 sinh viên.

Phòng chống virus Corona: Nên súc họng bằng dung dịch sát khuẩn

Đình Trường |

Theo khuyến cáo của bác sĩ, người dân có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn để vệ sinh vòm họng từ 2 - 3 lần/ngày trong việc phòng chống virus Corona. Biện pháp này sẽ giúp diệt  trừ các tác nhân gây bệnh như virus, nấm hay vi khuẩn.

Đại học Kiên Giang: 5 năm, liên kết đào tạo với hàng chục đơn vị quốc tế

Lục Tùng |

Bên cạnh việc phát triển phong phú thêm các nội dung hợp tác với các trường đại học trong khu vực, Đại học Kiên Giang đã và đang vươn ra liên kết với nhiều trường, đơn vị nghiên cứu trên thế giới.