Đại học Kiên Giang nghiên cứu thành công cá dày sinh sản nhân tạo

Lục Tùng |

Sau hơn 2 năm sưu tầm, thuần dưỡng, nghiên cứu, Khoa Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (Trường Đại học Kiên Giang) đã thành công trong việc cho cá dày sinh sản nhân tạo.

Tiến sĩ Nguyễn Bạch Loan – Bộ môn Khoa học vật nuôi (Khoa Nông nghiêp – Phát triển nông thôn) – Chủ  nhiệm đề tài, cho biết, hiện đàn cá con đã đạt 4cm, sức khỏe tốt, sẵn sàng đưa ra nuôi trong môi trường tự nhiên.

 
Cá Dày con được sinh sản nhân tạo. Ảnh: LT
Cá dày con được sinh sản nhân tạo. Ảnh: LT

Được biết cá dày (hay cá dầy), có tên khoa học là Channa lucius, là 1 trong 4 loài cá nước ngọt thuộc giống cá Channa phân bố nhiều ở vùng hạ lưu  Mekong.  Thoạt nhìn, cá dày có hình dáng giống với cá lóc, nhưng ngắn, tròn hơn. Đặc biệt là hoa văn, màu sắc vảy bắt mắt hơn. Với chất lượng thịt thơm ngon, bổ dưỡng, cá dày được nhiều người chấp nhận mua với giá cao, luôn ở mức trên 100.000đ/kg...

Tiến sĩ Nguyễn Bạch Loan. Ảnh: LT
Tiến sĩ Nguyễn Bạch Loan và cá dày trưởng thành. Ảnh: LT

Chính điều này đã dẫn đến nạn săn bắt ráo riết, cộng với môi trường thiên nhiên đang chịu nhiều tác động từ áp lực ô nhiễm là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm mạnh số lượng trong môi trường tự nhiên. Trong khi đó, việc nghiên cứu cho cá dày sinh sản nhân tạo, vì nhiều lý do chưa mang lại kết quả như mong đợi.

Một góc khu vực cho cá Dày sinh sản nhân tạo. Ảnh: LT
Một góc khu vực cho cá dày sinh sản nhân tạo. Ảnh: LT
 

Chính vì thế, việc tiến sĩ Nguyễn Bạch Loan và cộng sự thành công trong việc cho cá dày sinh sản nhân tạo có ý nghĩa rất lớn. Bởi đó không chỉ kéo loài cá đặc sản này khỏi nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai không xa, mà còn mở ra triển vọng tích cực cho việc tạo thêm sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có giá trị thu hút du lịch. Hơn thế nữa, theo tiến sĩ Loan, nó còn góp phần cung ứng nguồn con giống thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cận cảnh cá Dày trưởng thành. Ảnh: LT
Cá dày trưởng thành. Ảnh: LT

Theo các nghiên cứu, cá dày có khả năng thích nghi rất tốt với môi trường khắc nghiệt. Không chỉ sống tốt ở môi trường nước có nhiệt độ dao động từ 15 - 39 độ C và ngưỡng pH đạt từ 2,7 - 10,3, cá dày còn có thể sống trong môi trường nước có độ mặn đạt ngưỡng cao khoảng 22 phần ngàn nên rất rộng đường chăn nuôi. Không chỉ  thích hợp để nuôi lồng, bè trên các nhánh sông, kênh, mương, cá dày còn có thể nuôi thả tự nhiên tại các mương trong các mô hình cây trồng, cây ăn trái.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đại học Kiên Giang có hiệu trưởng mới

Lục Tùng |

Sau khi PGS.TS Thái Thành Lượm hết tuổi quản lý, Bộ GDĐT đã quyết định nhân sự mới giữ chức danh Hiệu trưởng Đại học Kiên Giang.

Đại học Kiên Giang tặng hơn 500 lít dung dịch rửa tay khô cho trường học

Lục Tùng |

Trường Đại học Kiên Giang (KGU) đã trao tặng hơn 500 lít dung dịch rửa tay khô sát khuẩn (dung dịch rửa tay khô KGU) cho Sở GDĐT cùng 54 Trường THPT trong địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đại học Kiên Giang: Sản xuất, tặng 700 lít dung dịch rửa tay khô sát khuẩn

Lục Tùng |

Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cung cấp miễn phí cho hệ thống trường học, công chức, người lao động... có thêm điều kiện phòng ngừa có hiệu quả virus COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại học Kiên Giang có hiệu trưởng mới

Lục Tùng |

Sau khi PGS.TS Thái Thành Lượm hết tuổi quản lý, Bộ GDĐT đã quyết định nhân sự mới giữ chức danh Hiệu trưởng Đại học Kiên Giang.

Đại học Kiên Giang tặng hơn 500 lít dung dịch rửa tay khô cho trường học

Lục Tùng |

Trường Đại học Kiên Giang (KGU) đã trao tặng hơn 500 lít dung dịch rửa tay khô sát khuẩn (dung dịch rửa tay khô KGU) cho Sở GDĐT cùng 54 Trường THPT trong địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đại học Kiên Giang: Sản xuất, tặng 700 lít dung dịch rửa tay khô sát khuẩn

Lục Tùng |

Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cung cấp miễn phí cho hệ thống trường học, công chức, người lao động... có thêm điều kiện phòng ngừa có hiệu quả virus COVID-19.