Đại học Kiên Giang chia sẻ với sinh viên Lào không thể về quê chịu tang cha

NGUYÊN ANH |

Sau khi lập bàn thờ vọng, gửi hoa viếng, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiên Giang đã đến thắp hương, động viên, chia buồn cùng sinh viên người Lào vì cha mất nhưng không thể về quê chịu tang do dịch COVID-19.

Em Lattanasouk Phouttavanh, sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Kiên Giang vừa nhận tin người cha đột ngột qua đời ở quê nhà nhưng vì đang thực hiện giãn cách xã hội, em không thể trở về Lào.

Chia sẻ với nỗi đau mất mát của em Phouttavanh, ban giám hiệu nhà trường đã tạo mọi điều kiện lập bàn thờ vọng để em chịu tang cha ngay tại ký túc xá nhà trường.

Các bạn đồng hương Lào đang sống tại Ký túc xá trường, mỗi người đến thắp 1 nén hương chia buồn, động viên chia sẻ cùng Phouttavanh.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang - chia sẻ: “Khi có tin từ gia đình, em Phouttavanh vẫn đang sinh hoạt tại ký túc xá của trường, vì dịch bệnh nên suốt nhiều tháng dịp nghỉ hè vừa qua, em đã không thể về nước đoàn tụ với gia đình. Nhà trường rất cảm thông và chia sẻ với những mất mát mà em Phouttavanh đang gánh chịu. Với góc độ nhà trường, chúng tôi tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cho em trong thời gian tới, giúp em phần nào vơi đi nỗi đau quá lớn này để tiếp tục trên con đường học vấn sắp tới”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Học sinh 8 huyện, thành phố đến trường học từ ngày 13.9

NGUYÊN ANH |

Từ ngày 13.9 các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Kiên Giang gồm: An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Hải, Phú Quốc được phép cho học sinh đến trường học tập.

Đại học Kiên Giang đào tạo kỹ năng mềm cho 300 tân sinh viên

NGUYÊN ANH |

Những nội dung đào tạo của Trường Đại học Kiên Giang bao gồm nhận thức về tư duy sáng tạo, phân biệt đổi mới và sáng tạo, các vấn đề khởi nghiệp, vấn đề sở hữu trí tuệ của startup, viết dự án khởi nghiệp, thuyết trình gọi vốn đầu tư...

Kiên Giang: Sinh viên nước ngoài được tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19

NGUYÊN ANH |

Gần 70 sinh viên nước ngoài đến từ Lào và Campuchia đang học tập tại Trường Đại học Kiên Giang đã được tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiên Giang: Học sinh 8 huyện, thành phố đến trường học từ ngày 13.9

NGUYÊN ANH |

Từ ngày 13.9 các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Kiên Giang gồm: An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Hải, Phú Quốc được phép cho học sinh đến trường học tập.

Đại học Kiên Giang đào tạo kỹ năng mềm cho 300 tân sinh viên

NGUYÊN ANH |

Những nội dung đào tạo của Trường Đại học Kiên Giang bao gồm nhận thức về tư duy sáng tạo, phân biệt đổi mới và sáng tạo, các vấn đề khởi nghiệp, vấn đề sở hữu trí tuệ của startup, viết dự án khởi nghiệp, thuyết trình gọi vốn đầu tư...

Kiên Giang: Sinh viên nước ngoài được tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19

NGUYÊN ANH |

Gần 70 sinh viên nước ngoài đến từ Lào và Campuchia đang học tập tại Trường Đại học Kiên Giang đã được tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19.