Đại học không phải con đường lập thân, lập nghiệp duy nhất

LÊ HOA |

Chiều 10.12, Bộ LĐTBXH và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm”. Tại đây, thanh niên thẳng thắn trao đổi ý kiến về vấn đề khởi nghiệp, việc làm. 

Phát biểu tại diễn đàn, đại biểu Trần Thị Hồng Hạnh, huyện Đoàn huyện Nhà Bè (TP HCM) thẳng thắn nêu thực trạng không ít sinh viên ra trường thất nghiệp, làm trái ngành nghề, chưa có định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Khá nhiều ý kiến cho rằng việc này chủ yếu liên quan đến việc chọn nhầm trường, nhầm nghề, thất nghiệp….. Đồng thời, thực tế công tác định hướng nghề nghiệp chưa thực sự hiệu quả. Do vậy, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn.

Để tăng hiệu quả việc hướng nghiệp phải kết nối với doanh nghiệp, để doanh nghiệp giới thiệu về việc làm, từ đó, sinh viên có thể làm quen với công việc, nhận diện được công việc cũng như có thể tìm được những việc làm mong muốn hoặc tìm ra hướng đi cho riêng mình. Ngay từ cấp THCS, THPT nên có các CLB nghề nghiệp. Những mô hình này giúp định hướng nghề nghiệp sớm cho thanh niên.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Văn Linh – Phó Bí thư Thị đoàn Mường Lay, đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên cho rằng: Hiện nay, việc định hướng nghề nghiệp chủ yếu dạy theo hình thức thầy đọc, trò chép…. Do vậy, cần tăng cường thực hiện nghiêm túc tiết học hướng nghiệp, dạy nghề, đầu tư cơ cơ vật chất đáp ứng nhu cầu thực hành cho học sinh.

Dạy nghề không nhất thiết thầy cô đứng lớp mà có thể là liên kết công xưởng, hỗ trợ con người, dụng cụ nâng cao tình thực tiễn cho học sinh. Bên cạnh đó, cần có những hỗ trợ thực tế giúp thanh niên, học sinh dân tộc thiểu số có thể tiếp cận được với các thông tin, các điều kiện để khởi nghiệp thành công.

Về định hướng nghề nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay, hiện nay Bộ Chính trị có chỉ thị định hướng phân luồng học sinh, sinh viên. Trong đó, định hướng đến năm 2010 từ cấp học THCS, THPT vào học nghề là 30%.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, việc phân luồng trên hiện nay đang mang tính cơ học.  Nhìn chung, thanh niên có tâm lý chung là muốn học đại học. Nguyện vọng này chính đáng, rất đúng và rất khuyến khích nhưng nên dựa trên cơ sở khả năng, năng lực của mỗi người… 

Theo đó, xã hội hướng nghiệp tốt nhất là mỗi cá nhân phải tìm công việc phù hợp nhất. Học đại học là chính đáng nhưng không phải là con đường duy nhất lập thân lập nghiệp. Cụ thể, tại TPHCM, nhiều học sinh tốt nghiệp thủ khoa, thành tích học tập tốt, nhưng không học đại học mà học nghề hướng dẫn viên du lịch, nhà hàng khách sạn và đến nay công việc ổn định và khẳng định đó là lựa chọn đúng.

LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Bộ KHCN đối thoại với 125 đại biểu thanh niên: Thúc đẩy thanh niên sáng tạo khởi nghiệp

Minh Hạnh |

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022), chiều 10.12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ KHCN tổ chức đối thoại với 125 đại biểu chính thức dự đại hội.

Nữ sinh xinh đẹp người K’Ho trở thành đại biểu tham dự Đại hội Đoàn

Bích Hà |

Touneh Êmira - nữ sinh viên duy nhất người dân tộc K’Ho - đã vinh dự đại diện cho hàng triệu thanh niên, trở thành một trong những đại biểu trẻ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI khai mạc vào ngày 10.12 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội.

Bắt đầu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

HUYÊN NGUYỄN |

1.000 đại biểu ưu tú trên mọi miền tổ quốc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bộ KHCN đối thoại với 125 đại biểu thanh niên: Thúc đẩy thanh niên sáng tạo khởi nghiệp

Minh Hạnh |

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022), chiều 10.12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ KHCN tổ chức đối thoại với 125 đại biểu chính thức dự đại hội.

Nữ sinh xinh đẹp người K’Ho trở thành đại biểu tham dự Đại hội Đoàn

Bích Hà |

Touneh Êmira - nữ sinh viên duy nhất người dân tộc K’Ho - đã vinh dự đại diện cho hàng triệu thanh niên, trở thành một trong những đại biểu trẻ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI khai mạc vào ngày 10.12 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội.

Bắt đầu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

HUYÊN NGUYỄN |

1.000 đại biểu ưu tú trên mọi miền tổ quốc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.