Đại học Đà Nẵng sẽ quản lý Đại học Quảng Nam vào năm 2023

Thanh Chung |

Đại học Quảng Nam đang hoàn thiện đề án, kế hoạch để phấn đấu sẽ hoạt động dưới sự quản lý của Đại học Đà Nẵng vào đầu năm 2023.

Ngày 22.9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân về đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Theo kết luận, qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Quảng Nam cần có một hướng đi mới để vượt qua khó khăn hiện nay, nâng tầm và phát triển nhà trường trong giai đoạn đến. Việc xây dựng đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng là một hướng đi phù hợp với xu thế phát triển giáo dục đại học.

Do đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh thống nhất lộ trình chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Quyết định giao Trường Đại học Quảng Nam hoàn thiện đề án, tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Đại học Đà Nẵng có ý kiến chính thức về đề án trước ngày 15.10.2020.

Trường Đại học Quảng Nam phải tiếp tục phấn đấu hoàn thành xong các nội dung công việc trong năm 2022 để đầu năm 2023, Đại học Quảng Nam hoạt động dưới sự quản lý của Đại học Đà Nẵng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tiếp tục đào tạo "chui"

Bích Hà - Duy Thiên |

Chưa khắc phục và xử lý xong những cá nhân liên quan đến việc đào tạo "chui" ngành Ngôn ngữ Anh văn bằng 2, đào tạo "chui" thạc sĩ ngoài trụ sở chính, dấu hiệu bất thường trong hồ sơ của 3 nghiên cứu sinh và hàng trăm sinh viên ngành Y đa khoa,... Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lại tiếp tục tuyển sinh, đào tạo “chui” hệ liên thông ngành Dược.

Đại học Đà Nẵng đề nghị Công an xử lý thông tin "hạ" uy tín đào tạo

Trung Hiếu |

Ngày 25.8, Đại học Đà Nẵng đã có văn bản gửi đến Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng đề nghị xác minh và xử lý các thông tin nặc danh làm sai lệch hoạt động thực chất về đào tạo cũng như tuyển sinh của trường (Báo Lao Động có đề cập trong số báo ra ngày 21.8).

Cơ hội vàng tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

Bộ trưởng Bộ GDĐT vừa có buổi làm việc với UBND Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng bàn phương án gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời đề nghị các bên phải tiến hành nhanh chóng để tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Bởi sau 23 năm bị “treo”, người dân mòn mỏi chờ giải toả di dời ổn định cuộc sống thì nay dự án đã được bố trí vốn. Nếu không làm nhanh, Làng Đại học lớn nhất nhì cả nước sẽ có thể mất thêm vài chục năm nữa mới có cơ hội hình thành.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tiếp tục đào tạo "chui"

Bích Hà - Duy Thiên |

Chưa khắc phục và xử lý xong những cá nhân liên quan đến việc đào tạo "chui" ngành Ngôn ngữ Anh văn bằng 2, đào tạo "chui" thạc sĩ ngoài trụ sở chính, dấu hiệu bất thường trong hồ sơ của 3 nghiên cứu sinh và hàng trăm sinh viên ngành Y đa khoa,... Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lại tiếp tục tuyển sinh, đào tạo “chui” hệ liên thông ngành Dược.

Đại học Đà Nẵng đề nghị Công an xử lý thông tin "hạ" uy tín đào tạo

Trung Hiếu |

Ngày 25.8, Đại học Đà Nẵng đã có văn bản gửi đến Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng đề nghị xác minh và xử lý các thông tin nặc danh làm sai lệch hoạt động thực chất về đào tạo cũng như tuyển sinh của trường (Báo Lao Động có đề cập trong số báo ra ngày 21.8).

Cơ hội vàng tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

Bộ trưởng Bộ GDĐT vừa có buổi làm việc với UBND Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng bàn phương án gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời đề nghị các bên phải tiến hành nhanh chóng để tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Bởi sau 23 năm bị “treo”, người dân mòn mỏi chờ giải toả di dời ổn định cuộc sống thì nay dự án đã được bố trí vốn. Nếu không làm nhanh, Làng Đại học lớn nhất nhì cả nước sẽ có thể mất thêm vài chục năm nữa mới có cơ hội hình thành.