Đại diện MRB lí giải việc phân công vị trí công tác cho ông Lương Xuân Bình

Vương Trần |

Ông Lương Xuân Bình - người tố cáo những sai phạm tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) - được phân công đảm nhiệm vị trí xây dựng và quản lý chất lượng ISO nhưng ông này đã từ chối.

Như Lao Động đã đưa tin, mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ký văn bản gửi UBND TP.Hà Nội để "đốc thúc" giải quyết vụ việc liên quan đến ông Lương Xuân Bình - người tố cáo hàng loạt sai phạm tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) và dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Theo nội dung văn bản, ngày 22.12.2020, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có văn bản số 2234/TTCP về việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra và việc bảo vệ người tố cáo sai phạm tại MRB.

Đến ngày 18.1.2021, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản số 204/UBND-SNV để chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tiến hành thực hiện các nội dung theo kiến nghị của TTCP và báo cáo kết quả thực hiện về TTCP trong tháng 1.2021.

Ngày 12.3, trao đổi với PV Lao Động, đại diện MRB Hà Nội cho biết, mới đây, đơn vị này đã có quyết định về công tác tổ chức nhân sự, trong đó có liên quan tới việc bố trí, sắp xếp công tác cho ông Lương Xuân Bình.

Cụ thể, theo Quyết định 01/QĐ-ĐSĐT-VP do ông Nguyễn Cao Minh - Trưởng Ban MRB ký đã quyết định phân công ông Lương Xuân Bình - Kỹ sư cơ khí sửa chữa ôtô đảm nhiệm vị trí: Xây dựng và quản lý chất lượng ISO thuộc Văn phòng MRB từ ngày 1.2.2021. Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của ông Lương Xuân Bình được hưởng theo quy định.

Tuy nhiên, trước quyết định này, ông Lương Xuân Bình cho biết đã có đơn từ chối thực hiện các quyết định phân công công tác nói trên và đề nghị Trưởng Ban MRB thu hồi các quyết định đã ban hành liên quan đến cá nhân ông. Bởi, theo ông Bình, quyết định trên là chưa phù hợp và có dấu hiệu không thực hiện đúng văn bản của TTCP.

Đồng thời, ông Lương Xuân Bình kiến nghị Trưởng ban MRB thực hiện việc bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật theo đề nghị của Thanh tra Chính phủ; tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật, quyết định xâm phạm đến quyền lợi của cá nhân ông trước đây; khôi phục vị trí công tác (Phó Trưởng ban MRB) và các khoản thu nhập chính đáng của ông; xem xét bố trí công việc khác cho ông nếu có sự đồng ý của ông để tránh bị trù dập, phân biệt đối xử…

Liên quan tới việc này, đại diện MRB cho biết, đơn vị đã nhận được đơn từ chối thực hiện quyết định này của ông Lương Xuân Bình.

“Dự kiến trong tuần tới, lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội) sẽ tiếp tục làm việc với ông Lương Xuân Bình để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người này” - đại diện MRB nói.

Nói thêm về quyết định phân công ông Bình đảm nhiệm vị trí Xây dựng và quản lý chất lượng ISO thuộc Văn phòng MRB, đại diện MRB cho biết, đây là vị trí công tác trước khi ông Lương Xuân Bình thực hiện Quyết định 21 đến nhận công tác tại phòng Kế hoạch & Chuẩn bị đầu tư, trực thuộc MRB Hà Nội. Việc này được thực hiện theo kiến nghị trong văn bản của TTCP. Những nội dung khác, UBND thành phố Hà Nội giao các đơn vị liên quan đang xác minh, làm rõ.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, sau Văn bản số 2234/TTCP của TTCP, ngày 18.1.2021, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị Ban Quản lý ĐSĐT Hà Nội; Sở Nội vụ; Thanh tra thành phố về việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra và bảo vệ người tố cáo sai phạm tại Ban Quản lý ĐSĐT Hà Nội.

Trong đó, UBND TP.Hà Nội giao Thanh tra Thành phố xác minh, làm rõ hành vi dấu hiệu trù dập, kết luận và đề xuất hình thức xử lý theo theo quy định; tổng hợp báo cáo các nội dung nêu trên về UBND thành phố và TTCP.

Hiện nay, các nội dung này đang được các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý ĐSĐT Hà Nội thực hiện.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Chính phủ "giục" Hà Nội thông báo kết quả xử lý vụ trù dập người tố cáo sai phạm

Việt Dũng |

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội báo cáo kết quả xử lý vụ trù dập người tố cáo sai phạm tại Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Thanh tra Chính phủ thông báo về vụ khiếu nại hơn 30 năm của 1 cán bộ đi B

Vương Trần |

Ngày 23.2.2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về kết quả kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi - nguyên là quân nhân, thuộc diện cán bộ đi B.

Thanh tra Chính phủ: Nhiều sai phạm tại dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thanh tra Chính phủ "giục" Hà Nội thông báo kết quả xử lý vụ trù dập người tố cáo sai phạm

Việt Dũng |

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội báo cáo kết quả xử lý vụ trù dập người tố cáo sai phạm tại Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Thanh tra Chính phủ thông báo về vụ khiếu nại hơn 30 năm của 1 cán bộ đi B

Vương Trần |

Ngày 23.2.2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về kết quả kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi - nguyên là quân nhân, thuộc diện cán bộ đi B.

Thanh tra Chính phủ: Nhiều sai phạm tại dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.