Đại biểu HĐND dùng máy tính bảng: Tiết kiệm ít nhất 2 xe tải tài liệu

Nguyễn Hùng |

Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13 sáng nay, 6.12, khai mạc tại TP.Hạ Long. Đây là "kỳ họp không văn bản" lần 2, với mỗi đại biểu một iPad để tra cứu thông tin, tài liệu, văn bản.

Theo ông Vũ Văn Hợp – Chánh Văn phòng  Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh – việc ứng dụng công nghệ thông tin cho các đại biểu tại mỗi kỳ họp không chỉ giúp các đại biểu thuận lợi hơn trong việc tra cứu, nghiên cứu đọc tài liệu, mà còn giúp tiết kiệm chi phí khá lớn trong việc in ấn tài liệu.

“Nếu không dùng iPad, mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, số tài liệu phải in ấn ước lượng phải đến 2 xe tải. Chưa kể, các cán bộ, nhân viên Văn phòng Đại biểu QH, HĐND, UBND tỉnh phải làm việc nhiều ngày để in ấn, sắp xếp tài liệu và phát đến tận tay từng đại biểu”, ông Hợp cho biết.

Việc tra cứu thông tin, tài liệu qua Ipad không chỉ thuận tiện cho các đại biểu mà còn giúp giảm chi phí, công sức in ấn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Việc tra cứu thông tin, tài liệu qua iPad không chỉ thuận tiện cho các đại biểu mà còn giúp giảm chi phí, công sức in ấn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Được biết, iPad được phát cho tất cả các đại biểu HĐND tỉnh và các khách mời, và chỉ được sử dụng tại hội trường, không đem đi nơi khác. Ngoài một số ứng dụng cần thiết, iPad không được cài các ứng dụng khác như mạng xã hội…

Theo một số đại biểu, việc trang bị iPad cho các đại biểu là hết sức cần thiết, thay vì lúc nào cũng phải ôm một chồng tài liệu, văn bản nhưng khi cần lại không dễ tìm.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu vẫn còn lúng túng trong việc sử dụng công nghệ, nên tại kỳ họp, ban tổ chức luôn cử nhân viên kỹ thuật túc trực để hỗ trợ các đại biểu.

Theo ông Hợp, việc này cũng không thể tránh khỏi bởi các đại biểu mỗi người một ngành nghề, lĩnh vực nên trình độ công nghệ không đồng đều, nhưng sẽ từng bước khắc phục.

Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu nghe, thảo luận về một loạt các tờ trình, nghị quyết quan trọng, trong đó có việc chủ trương thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Người dân vẫn không mặn mà sử dụng

NGUYỄN HÙNG |

Để đưa nước sạch về nông thôn, từ năm 2014 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã đưa 10 nhà máy nước sạch vào hoạt động, với tổng số vốn 330 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA. Tuy nhiên, tất cả các nhà máy càng hoạt động thì càng lỗ bởi người dân sử dụng rất ít do tận dụng nhiều nguồn nước khác nhau nước mưa, giếng khoan, giếng ngầm…

Đạt mốc tấn than thứ 3 triệu khai thác dưới đường lò sâu âm gần 400 m

T.N.D |

Ngày 3.12, đại diện tập thể CNLĐ Cty CP than Hà Lầm- TKV đã tổ đón nhận tấn than sản xuất nguyên khai thứ 3 triệu từ hầm lò sâu và tiêu thụ 2.950.000 tấn than/ngày trong năm 2019.

Quảng Ninh thi tuyển một loạt chức danh lãnh đạo cấp sở

Ngọc Mai |

Ngày 5.10, tỉnh Quảng Ninh khai mạc kỳ thi tuyển các chức danh phó giám đốc các Sở: Nội vụ, Công thương, Thông tin - Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh - Xã hội và phó Trưởng Ban Xúc tiến - Hỗ trợ đầu tư. Quảng Ninh từng là địa phương đầu tiên trong cả nước thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở.

Quảng Ninh tự cân đối 2.000 tỉ đồng/năm để xây đường hầm xuyên Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Không trông chờ vào nguồn vốn từ Trung Ương, Quảng Ninh xin được tự cân đối nguồn ngân sách địa phương mỗi năm 2.000 tỉ đồng để xây dựng công trình thế kỷ - đường hầm xuyên vịnh Cửa Lục. Công trình, dự kiến được khởi công trong năm nay và hoàn thành năm 2025, sẽ là một biểu tượng mới của Hạ Long, góp phần giảm tải cho cầu Bãi Cháy, kết nối thông suốt giữa hai khu vực phía Đông và Tây của TP.Hạ Long.

Bắt nghi phạm giết nữ chủ tiệm spa cướp tài sản sau 30 giờ gây án

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Lê Minh Long (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đang lẩn trốn tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Đây là nghi phạm gây ra vụ giết người cướp tài sản xảy ra tại tiệm spa thuộc phường Long Bình, TP Biên Hoà.

Son Heung-min lập cú đúp, tuyển Hàn Quốc hoà Colombia

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Son Heung-min lập cú đúp nhưng vẫn không thể giúp cho tuyển Hàn Quốc giành thắng lợi trước Colombia.

Hà Nội: Rộ thông tin "bắt cóc trẻ em", nhà trường lên tiếng

Vân Trang |

Ngày 24.3, mạng xã hội xôn xao về thông báo được cho là của một trường tiểu học thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) về hiện tượng bắt cóc trẻ em xuất hiện ở cổng trường.

Xét xử giám đốc lập dự án ảo lừa 85 người, chiếm đoạt 57 tỉ đồng

DUY TUẤN |

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 24.3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án giám đốc Nguyễn Quang Bình, từng lập hàng loạt dự án "ma" để lừa bán cho 85 người, chiếm đoạt hơn 57 tỉ đồng.

Người dân vẫn không mặn mà sử dụng

NGUYỄN HÙNG |

Để đưa nước sạch về nông thôn, từ năm 2014 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã đưa 10 nhà máy nước sạch vào hoạt động, với tổng số vốn 330 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA. Tuy nhiên, tất cả các nhà máy càng hoạt động thì càng lỗ bởi người dân sử dụng rất ít do tận dụng nhiều nguồn nước khác nhau nước mưa, giếng khoan, giếng ngầm…

Đạt mốc tấn than thứ 3 triệu khai thác dưới đường lò sâu âm gần 400 m

T.N.D |

Ngày 3.12, đại diện tập thể CNLĐ Cty CP than Hà Lầm- TKV đã tổ đón nhận tấn than sản xuất nguyên khai thứ 3 triệu từ hầm lò sâu và tiêu thụ 2.950.000 tấn than/ngày trong năm 2019.

Quảng Ninh thi tuyển một loạt chức danh lãnh đạo cấp sở

Ngọc Mai |

Ngày 5.10, tỉnh Quảng Ninh khai mạc kỳ thi tuyển các chức danh phó giám đốc các Sở: Nội vụ, Công thương, Thông tin - Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh - Xã hội và phó Trưởng Ban Xúc tiến - Hỗ trợ đầu tư. Quảng Ninh từng là địa phương đầu tiên trong cả nước thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở.

Quảng Ninh tự cân đối 2.000 tỉ đồng/năm để xây đường hầm xuyên Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Không trông chờ vào nguồn vốn từ Trung Ương, Quảng Ninh xin được tự cân đối nguồn ngân sách địa phương mỗi năm 2.000 tỉ đồng để xây dựng công trình thế kỷ - đường hầm xuyên vịnh Cửa Lục. Công trình, dự kiến được khởi công trong năm nay và hoàn thành năm 2025, sẽ là một biểu tượng mới của Hạ Long, góp phần giảm tải cho cầu Bãi Cháy, kết nối thông suốt giữa hai khu vực phía Đông và Tây của TP.Hạ Long.