Đại biểu HĐND đánh giá kết quả phòng, chống dịch của Hà Nội

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo đại biểu Nguyễn Minh Đức (tổ Hoàng Mai), mục tiêu lớn nhất của chống dịch là tỉ lệ nhiễm, tử vong thấp. Đồng thời, chống dịch nhưng không làm gián đoạn, đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống người dân và những mục tiêu này đều đã đạt được trong thời gian qua.

Sáng 8.12, tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.Hà Nội, các đại biểu HĐND TP thảo luận tại Hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm năm 2022.

Tại phiên thảo luận sáng nay, đại biểu Nguyễn Minh Đức (tổ đại biểu quận Hoàng Mai) chia sẻ về công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Minh Đức nêu con số thống kê được tổng hợp ngày 6.12 về tỉ lệ người nhiễm/tổng dân số và tỉ lệ tử vong/ca nhiễm của Thủ đô trên thế giới.

Cụ thể, ở Hà Nội, tỉ lệ nhiễm/dân số là 0,17% và tỉ lệ tử vong/ca nhiễm là 0,36%. Con số này ở Washington DC (Mỹ) là 9,68% và 1,79%; New Delhi (Ấn Độ) là 5,05% và 1,74%; Berlin (Đức) là 7,82% và 1,35%; Singapore là 4,73% và 0,28%...

Theo ông Nguyễn Minh Đức, trong thời gian qua có rất nhiều ý kiến đặt ra vấn đề Hà Nội có chống dịch thành công không? Ông cho rằng, mục tiêu lớn nhất của chống dịch là tỷ lệ nhiễm, tử vong thấp; đồng thời, chống dịch nhưng không làm gián đoạn, đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống người dân và những mục tiêu này của TP.Hà Nội đều đã đạt được trong thời gian qua.

"So sánh tỉ lệ trên của Hà Nội với các Thủ đô khác trên thế giới thì có thể khẳng định công tác chống dịch của thành phố là thành công” – ông Nguyễn Minh Đức khẳng định.

Cũng theo đại biểu Đức, đa số người dân, dư luận đều ghi nhận sự vào cuộc chủ động của cả hệ thống chính trị của thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức cũng đặt vấn đề thành phố cần phải chuyển đổi nhanh hậu COVID-19. Bởi lẽ, trong 2 năm qua, dịch bệnh đã thay đổi rất nhiều thói quen sinh hoạt của người dân, cách vận hành của doanh nghiệp, của xã hội. Vì thế, thành phố cần phải quan tâm đặc biệt đến thực hiện chủ trương của Chính phủ về kinh tế số, chuyển đổi số. Trong đó, phải quan tâm đến nguồn lực và nhân lực.

Cùng chung quan điểm về thành tích phòng chống dịch của thành phố, đại biểu Nguyễn Lan Hương (tổ đại biểu Quốc Oai) bày tỏ sự nhất trí và đánh giá cao nỗ lực được thể hiện trong báo cáo cáo giải trình của UBND TP.Hà Nội và báo cáo giải trình của các Ban. Đồng thời, bà cũng đánh giá cao chiến lược điều trị F0 thể nhẹ và cách ly, quản lý F1 tại nhà.

“Công dân Thủ đô may mắn khi kiểm soát dịch thành công, được biểu hiện bằng các chỉ số” - bà Hương cho hay.

Đại biểu Nguyễn Lan Hương. Ảnh: XH
Đại biểu Nguyễn Lan Hương. Ảnh: XH

Đại biểu Đàm Văn Huân (tổ đại biểu huyện Gia Lâm) cho rằng, việc cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch bệnh cần được tổng kết đánh giá để tạo điều kiện cho cơ sở tiếp tục là trọng tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội.

Cùng đó, đại biểu này đề nghị tiếp tục khai thác tiềm năng đội ngũ nhân sĩ trí thức rất đặc trưng và đông đảo của Thủ đô trong công tác phòng chống dịch này. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống loa truyền thanh cũng cần được áp dụng mạnh và cải tiến hơn nữa.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đính chính phát ngôn về vaccine

Phạm Đông |

Hà Nội - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương thông tin, do chưa nắm được đầy đủ thông tin ông đã trao đổi về việc Hà Nội hoàn trả 2 lô vaccine tăng hạn sử dụng. Việc phát ngôn trên là chưa đúng thẩm quyền.

Hà Nội hoàn trả 2 lô vaccine được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Trần Thế Cương, thành phố đã hoàn trả 2 lô vaccine gia hạn sử dụng và vận động phụ huynh tiếp tục cho con em tiêm chủng phòng COVID-19.

Hà Nội: Đang điều trị gần 6.000 F0, hỏa tốc thiết lập khu điều trị COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Ngoài 21 cơ sở điều trị của Trung ương và Hà Nội đang tiếp nhận và điều trị cho 5.977 F0, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập khẩn trương thiết lập khu điều trị COVID-19.

Vội vã sân ga Hàng Cỏ chiều 30 Tết

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua và những hành khách đón chuyến tàu của mình để trở về sum vầy với người thân trong năm mới dường như cũng vội vã, tất bật hơn.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đính chính phát ngôn về vaccine

Phạm Đông |

Hà Nội - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương thông tin, do chưa nắm được đầy đủ thông tin ông đã trao đổi về việc Hà Nội hoàn trả 2 lô vaccine tăng hạn sử dụng. Việc phát ngôn trên là chưa đúng thẩm quyền.

Hà Nội hoàn trả 2 lô vaccine được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Trần Thế Cương, thành phố đã hoàn trả 2 lô vaccine gia hạn sử dụng và vận động phụ huynh tiếp tục cho con em tiêm chủng phòng COVID-19.

Hà Nội: Đang điều trị gần 6.000 F0, hỏa tốc thiết lập khu điều trị COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Ngoài 21 cơ sở điều trị của Trung ương và Hà Nội đang tiếp nhận và điều trị cho 5.977 F0, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập khẩn trương thiết lập khu điều trị COVID-19.