Đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh bị gãy chân

PHÚC ĐẠT |

Sáng 7.7, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế, cho biết đã quyết định đặc cách tốt nghiệp với trường hợp thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh (lớp 12 Trường THPT Thuận Hóa, TP Huế).

Theo đó, vào chiều 6.7, gia đình cố gắng đưa em Hoàng Oanh đến địa điểm thi làm thủ tục, tuy nhiên sức khỏe của em không đảm bảo cho việc thi nên được hướng dẫn làm thủ tục để xét đặc cách.

Căn cứ theo quy chế, hồ sơ bệnh án và đơn xét đặc cách của thí sinh, đơn đề xuất của Trường THPT Thuận Hóa, Sở GDĐT xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh theo quy định.

Em Hoàng Oanh cho biết đã nhận giấy báo trúng tuyển đại học (nếu tốt nghiệp THPT) từ hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Luật (ĐH Huế) trước ngày thi.

Theo gia đình Oanh cho biết, cách đây 2 tuần, Oanh đang trên đường đi học về bị tai nạn giao thông khiến em bị gãy chân phải. Do tổn thương nặng, Oanh được mổ và bắt vít tại chân để cố định.

Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế cho biết, 13 thí sinh ở khu vực phong tỏa ở huyện Phú Lộc được đưa đón đến điểm thi. Hội đồng thi cũng tổ chức phòng thi riêng cho các thí sinh này để đảm công tác phòng, chống dịch bệnh.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Lực lượng áo xanh tình nguyện tiếp sức cho hàng nghìn thí sinh

Quỳnh Trang |

Tại các điểm thi trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An), lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện chung tay hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp THPT.

Phát hiện thí sinh F0, Bắc Giang dừng gấp một điểm thi tốt nghiệp THPT

Trang Vân |

472 thí sinh ở điểm thi trường THPT Lạng Giang số 3 (Bắc Giang) phải dừng dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, chuyển sang thi đợt 2 và đi cách ly do phát hiện thí sinh F0.

Trải nghiệm trở thành F0 của HS lớp 12: Xét đặc cách không phải là may mắn

Tường Vân |

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi quyền được đến trường, được ôn thi cùng bạn bè, bịn rịn phút chia tay của hàng triệu học sinh lớp 12 tại Việt Nam. Và hôm nay, các em sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT - kỳ thi rất quan trọng sau 12 năm đèn sách.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lực lượng áo xanh tình nguyện tiếp sức cho hàng nghìn thí sinh

Quỳnh Trang |

Tại các điểm thi trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An), lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện chung tay hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp THPT.

Phát hiện thí sinh F0, Bắc Giang dừng gấp một điểm thi tốt nghiệp THPT

Trang Vân |

472 thí sinh ở điểm thi trường THPT Lạng Giang số 3 (Bắc Giang) phải dừng dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, chuyển sang thi đợt 2 và đi cách ly do phát hiện thí sinh F0.

Trải nghiệm trở thành F0 của HS lớp 12: Xét đặc cách không phải là may mắn

Tường Vân |

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi quyền được đến trường, được ôn thi cùng bạn bè, bịn rịn phút chia tay của hàng triệu học sinh lớp 12 tại Việt Nam. Và hôm nay, các em sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT - kỳ thi rất quan trọng sau 12 năm đèn sách.