Đã xác minh có 3 nhân viên Cấp cứu 115 Hà Nội bị tố làm khó bệnh nhân

Hà Phương |

Chiều 1.9, ông Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay, đơn vị đã xác minh được 3 nhân viên trong kíp trực cấp cứu "bị tố làm khó" khi yêu cầu bệnh nhân thanh toán tiền mặt mới cho nhập viện cấp cứu.

Qua trao đổi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đang yêu cầu những trường hợp này viết tường trình. Sau khi viết xong, đơn vị sẽ họp, tìm hiểu vụ việc như thế nào mới có kết luận chính xác. Hiện, chúng tôi đã xác minh được kíp trực gồm 3 người là lái xe C, y sĩ kíp trưởng H, điều dưỡng N”.

Về việc xử lý, ông Thành nêu quan điểm, trung tâm xử lý đúng người, đúng tội, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Ngay trong sáng nay, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã nhận được đơn phản ánh của bà Trần N.A. "Hiện chúng tôi đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc này. Đơn vị sẽ kiểm tra lại cụ thể, ai tham gia kíp trực sáng 28.8. Quan điểm là trung tâm xử lý đúng người, đúng tội, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó".

Trung tâm thu theo quy định của thành phố. Hiện, đơn vị chưa có hình thức thu qua chuyển khoản vì đơn vị thực hiện lưu động nên khó triển khai, ông Thành thông tin thêm.

Trước phản ánh quy định này có thể gây bức xúc trong một số tình huống đối với người nhà bệnh nhân, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, sẽ nghiên cứu và có ý kiến với Sở Y tế Hà Nội.

"Chúng tôi có nghiên cứu đề xuất nhưng thực tế triển khai rất khó khăn. Vì cấp cứu không phải ngồi một chỗ. Hai nữa là chúng tôi không có tài chính kế toán ngồi ở trên xe. Mà chỉ có bác sĩ điều dưỡng lái xe thôi", ông Thành cho biết thêm.

Theo ông Thành, một thực tế là báo cáo thống kê cho thấy, trung bình một năm, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội phục vụ 28.000 bệnh nhân nhưng chỉ thu được 14.000 trường hợp, còn lại là không thu được.

Lãnh đạo trung tâm này cho biết, việc không thu được tiền đấy cũng là chuyện bình thường, không nhất thiết phải bắt buộc thu trong mọi tình huống.

“Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, kể từ 1.1.2020 đến nay, đơn vị chưa thu một đồng nào của bất kỳ người dân nào có triệu chứng hay mắc COVID-19", ông Thành nhấn mạnh.

Như đã đưa tin trước đó, bà Trần N.A (40 tuổi, trú tại Khu đô thị Times City 458 Minh Khai, Hà Nội), có phản ánh về việc nhân viên y tế của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội nhất quyết yêu cầu phải thanh toán số tiền 720.000 đồng bằng tiền mặt rồi mới để bệnh nhân Vương T.M (30 tuổi) sốt cao, khó thở vào bệnh viện cấp cứu.

"Trong tình huống cấp bách thêm nữa lại là người đang nghi nhiễm COVID-19 nhưng nhân viên Trung tâm cấp cứu nhất quyết không cho em gái tôi xuống xe vào bệnh viện cấp cứu", bà N.A kể lại.

Nhưng đến khi bệnh nhân M đề nghị được thanh toán chuyển khoản nhưng nhân viên y tế không đồng ý. Cho đến khi bà N.A phản ánh với Trung tâm này, thì bà M mới có thể vào viện sau 30 - 40 phút ở trên xe cấp cứu. Bà M ký vào tờ giấy với nội dung "bệnh nhân không mang tiền".

Theo bà N.A - người phản ánh: "Tôi mong Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ làm sáng tỏ vụ việc này để không còn tình trạng trên xảy ra". Được biết, hiện bà M đã tạm ổn định về sức khoẻ và vẫn đang theo dõi thêm.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: Giám đốc 115 nói về phản ánh nhân viên làm khó bệnh nhân

Nhóm PV |

Liên quan đến lá đơn phản ánh nhân viên y tế 115 làm khó bệnh nhân đang cấp cứu, ngày 1.9, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội khẳng định đang xác minh làm rõ và sẽ kiểm tra cụ thể, ai tham gia kíp trực này.

Vì sao sau ngày 6.9 Hà Nội nên tiếp tục giãn cách xã hội?

Hà Phương - Tùng Giang |

Dưới góc độ chuyên môn y tế, các chuyên gia nhận định Hà Nội có thể tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội. Bởi, thành phố còn nhiều ổ dịch phức tạp và nếu dừng giãn cách sẽ có nguy cơ phá vỡ tất cả thành quả chống dịch trong thời gian qua.

Giám đốc Cấp cứu 115 Hà Nội lên tiếng vụ nhân viên bị tố làm khó bệnh nhân

Hà Phương |

Ngày 1.9, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, ông Nguyễn Thành cho biết, đã nhận được đơn phản ánh nhân viên y tế yêu cầu phải thanh toán tiền mặt mới cho vào bệnh viện cấp cứu và đang xác minh làm rõ.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Tin nhanh 60s: Giám đốc 115 nói về phản ánh nhân viên làm khó bệnh nhân

Nhóm PV |

Liên quan đến lá đơn phản ánh nhân viên y tế 115 làm khó bệnh nhân đang cấp cứu, ngày 1.9, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội khẳng định đang xác minh làm rõ và sẽ kiểm tra cụ thể, ai tham gia kíp trực này.

Vì sao sau ngày 6.9 Hà Nội nên tiếp tục giãn cách xã hội?

Hà Phương - Tùng Giang |

Dưới góc độ chuyên môn y tế, các chuyên gia nhận định Hà Nội có thể tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội. Bởi, thành phố còn nhiều ổ dịch phức tạp và nếu dừng giãn cách sẽ có nguy cơ phá vỡ tất cả thành quả chống dịch trong thời gian qua.

Giám đốc Cấp cứu 115 Hà Nội lên tiếng vụ nhân viên bị tố làm khó bệnh nhân

Hà Phương |

Ngày 1.9, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, ông Nguyễn Thành cho biết, đã nhận được đơn phản ánh nhân viên y tế yêu cầu phải thanh toán tiền mặt mới cho vào bệnh viện cấp cứu và đang xác minh làm rõ.