Đá tự nhiên lát vỉa hè ở Hà Nội: Dùng tay không đã lật được đá

Cường Ngô |

Mới lát xong cách đây chưa lâu nhưng nhiều đoạn vỉa hè đá xanh trị giá hàng tỷ đồng ở Hà Nội đã bị sụt lún, bong tróc. Nhiều người dân phản ánh, việc thi công khá cẩu thả.

Nhằm sắp xếp lại vỉa hè thống nhất ở 12 quận từ nay đến năm 2020, nhiều tuyến phố trên địa bàn các quận của Hà Nội đang triển khai lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên thay vì gạch như trước đây. Theo giới chức trách Hà Nội, việc đầu tư lát vỉa hè bằng đá tự nhiên có số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Thế nhưng, xung quanh việc liệu đá tự nhiên lát vỉa hè có đảm bảo độ bền hàng chục năm như Hà Nội kỳ vọng vẫn là câu hỏi lớn. Thực tế, tại một số tuyến phố như Bà Triệu, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trãi…, nhiều vị trí đá tự nhiên lát vỉa hè đã bị bong tróc, vỡ vụn.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động chiều 27.11, đoạn vỉa hè đường 2.5 (từ cầu Đền Lừ đến ngã 3 hồ Đền Lừ) đã hoàn thiện. Nhiều hố ga chưa có nắp được đơn vị thi công chăng dây xung quanh, cảnh báo nguy hiểm. Quanh hố ga, nhiều viên đá tự nhiên lát rất cẩu thả. Sau khi lát ốp, nhiều mạch giữa các viên đá không được lấp đầy bằng xi măng, để lộ khe hở lớn. Chính vì vậy, chỉ cần dùng lực khá nhẹ, chúng tôi có thể lật được 2 viên gạch cạnh mép hố ga.

 
 Đá tự nhiên lát vỉa hè thi công cẩu thả.

Khi lật những viên đá tự nhiên lên, mặt dưới những viên đá khô nguyên, rời rạc, không hề kết dính với cốt nền và đá tự nhiên. Nhiều viên chỉ cần bước nhẹ vào đã cập kênh.

Anh Nguyễn Văn Bình (một người dân sống cạnh công trường) cho hay: "Tôi không nghĩ vỉa hè lát đá tự nhiên được đầu tư lớn lại thi công cẩu thả như vậy. Dăm bữa nửa tháng, nếu có xe đi lên chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn".

Qua tìm hiểu, đơn vị thi công Dự án Cải tạo, duy tu vỉa hè đường 2.5 bằng đá tự nhiên thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hòa Nam.

Thời điểm phóng viên ghi nhận thực tế là lúc các công nhân của công ty này đang lát một đoạn vỉa hè. Chứng kiến cảnh thi công, chúng tôi thấy rằng, vữa trộn khá ẩu, các viên đá xếp không đều nhau, sau khi đặt gạch lên vữa, công nhân dùng một thanh gỗ nhỏ đập xuống nền hời hợt.

Dọc tuyến phố này, tình trạng đá tự nhiên lát xong bị vỡ hoặc xô lệch khá nhiều. Bề mặt nền bêtông trước khi lát đá lên trên mấp mô, cẩu thả.

Dưới đây là một số hình ảnh Báo Lao Động ghi lại:

Đá tự nhiên lát ở vỉa hè tuyến phố Đền Lừ.
Đá tự nhiên lát ở vỉa hè tuyến phố Đền Lừ.
quá trình thi công ở đây khá cẩu thả.
Quá trình thi công ở đây khá cẩu thả.
 
Hầu hết các mạch giữa các viên đá không có ximăng.
 
Một số đoạn mạch có xi vữa nhưng khoảng rộng của mạch rất không đều nhau.
 
 
 Nhiều viên đá lát khá hời hợt.
 
Chỉ cần dùng một lực nhẹ, đá tự nhiên đã bật lên.
 
  
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).