Đã tìm thấy nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Phan Tuấn - Hữu Long |

Sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Trưa 31.7, lãnh đạo UBND xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc xác nhận, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở vùi lấp 4 người ở đèo Bảo Lộc đã được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để tổ chức mai táng.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Ngọc Anh (lao động tự do). Anh Ngọc Anh gặp nạn khi đang hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi vị trí nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Phan Tuấn
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Phan Tuấn

Theo lãnh đạo UBND xã Đại Lào, thi thể anh Ngọc Anh được tìm thấy dưới một lớp đất đá lớn. Đây cũng là nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở vùi lấp 3 cán bộ Cảnh sát giao thông và người dân xảy ra vào chiều 30.7.

Sau khi tìm thấy thi thể các nạn nhân, công tác dọn dẹp, khắc phục vụ sạt lở sẽ được đẩy nhanh nhằm sớm bảo đảm cho giao thông qua lại khu vực này.

Trước đó, Báo Lao Động thông tin, vào lúc 14h30' ngày 30.7, trên đèo Bảo Lộc xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 4 người. Khu vực xảy ra sạt lở thuộc địa phận thị trấn Đạ M'ri (huyện Đạ Huoai) giáp ranh với xã Đại Lào (thành phố Bảo Lộc).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo bảo đảm công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ. Ảnh: Phan Tuấn
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo bảo đảm công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ. Ảnh: Phan Tuấn

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tỉnh Lâm Đồng ngay lập tức đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sáng ngày 31.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tăng cường lực lượng, tích cực tìm kiếm nạn nhân. Trong quá trình tìm kiếm, cần tính toán cẩn thận các phương án để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lực đang tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Phan Tuấn - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Mưa dông gây sạt lở, cây bàng di sản ở Côn Đảo gãy ngang gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.7, thông tin từ UBND huyện Côn Đảo cho biết, đang tiến hành dọn dẹp khắc phục các sự cố do mưa dông gây ra trên địa bàn huyện.

Hiện trường tan hoang trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Nhóm PV |

Hàng chục phương tiện cơ giới, chó nghiệp vụ cùng hơn 200 chiến sĩ thuộc các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được điều động tối đa từ khuya hôm qua cho đến sáng nay (31.7) để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở làm 4 người bị vùi lấp trên đèo Bảo Lộc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra tại điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Nhóm PV |

Sáng ngày 31.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của Trung ương đã có mặt trực tiếp tại điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc để chỉ đạo công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người ở đèo Bảo Lộc

PHẠM ĐÔNG |

Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người ở đèo Bảo Lộc, khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người bị mất tích, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn.

Thiếu chiến lược quốc gia cho các sản phẩm đặc hữu

Thanh Hải |

Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, vừa tuyên bố tạm dừng xuất khẩu gạo. Quyết định này gây lo ngại về lạm phát giá lương thực thế giới. Nhiều người cho rằng đây cũng là cơ hội cho Việt Nam - một "cường quốc" xuất khẩu gạo. Nhưng cũng nhiều tiếc nuối vì gạo Việt kém thương hiệu...

Phát hoảng khi cản trước ôtô đứt lìa vì vướng phải dây diều

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Vụ việc hy hữu vừa xảy ra với một lái xe trên đường Gia Thượng hướng đi cầu Đông Trù khi cản trước chiếc ôtô bị cắt đứt do vướng phải dây diều.

BlackPink ăn phở, bánh mì gần 300.000 đồng ở Hà Nội

Ý Yên |

Người hâm mộ tìm ra nơi BlackPink ăn phở, bánh mì chính là nhà hàng được Michelin Guide gợi ý trong khách sạn 5 sao trên phố Lê Phụng Hiểu, Hà Nội.

Nút giao An Sương ở cửa ngõ Tây Bắc không còn là điểm đen tai nạn ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Nút giao An Sương ở cửa ngõ Tây Bắc không còn nằm trong danh sách điểm đen tai nạn giao thông ở TPHCM nhờ có hầm chui và cầu vượt được đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.

Mưa dông gây sạt lở, cây bàng di sản ở Côn Đảo gãy ngang gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.7, thông tin từ UBND huyện Côn Đảo cho biết, đang tiến hành dọn dẹp khắc phục các sự cố do mưa dông gây ra trên địa bàn huyện.

Hiện trường tan hoang trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Nhóm PV |

Hàng chục phương tiện cơ giới, chó nghiệp vụ cùng hơn 200 chiến sĩ thuộc các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được điều động tối đa từ khuya hôm qua cho đến sáng nay (31.7) để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở làm 4 người bị vùi lấp trên đèo Bảo Lộc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra tại điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Nhóm PV |

Sáng ngày 31.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của Trung ương đã có mặt trực tiếp tại điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc để chỉ đạo công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người ở đèo Bảo Lộc

PHẠM ĐÔNG |

Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người ở đèo Bảo Lộc, khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người bị mất tích, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn.