Đã tìm thấy học sinh lớp 1 bị mất tích ở Đắk Lắk

Bảo Trung |

Sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng Công an phường Tân Hòa (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã tìm thấy cháu Quân và làm thủ tục chuyển về lại cho phía gia đình quản lý, chăm sóc.

Sáng ngày 5.11, một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận với Lao Động, sau khi báo chí đăng tải thông tin phản ánh, chiều tối ngày 4.11, lực lượng Công an phường Tân Hòa đã tìm thấy cháu Huỳnh Dương Quân (học sinh lớp 1, Trường tiểu học Trần Quốc Toản) - trước đó được gia đình trình báo mất tích, không rõ nguyên nhân.

Bố mẹ cháu đã ly hôn, cả 2 người sinh sống, làm ăn xa. Cháu Quân ở với ông bà ngoại tại TP.Buôn Ma Thuột.

Mẹ cháu bé làm ăn xa đã về địa phương đến trường đón con đi nhưng không thông báo cho gia đình. Sau khi tìm thấy cháu Quân, Công an phường Tân Hòa đã làm thủ tục đưa cháu về lại cho gia đình quản lý, chăm sóc, lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột cho hay.

Trước đó, như Lao Động thông tin, chiều 3.11, người nhà Huỳnh Dương Quân (học sinh lớp 1, Trường tiểu học Trần Quốc Toản) tới trường để đón cháu nhưng chờ mãi không thấy xuất hiện.

Sau khi hỏi thăm mới biết cháu Quân chưa được ai đón về nên gia đình tổ chức tìm kiếm và trình báo với cơ quan chức năng.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Tìm kiếm học sinh lớp 1 mất tích chưa rõ nguyên nhân

BẢO TRUNG |

Lực lượng chức năng ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang nỗ lực tìm kiếm một học sinh lớp 1 mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Chém người trọng thương ngay tại quán karaoke ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm của Sang liên tục chém nhiều nhát vào người Trinh. Sau đó, Trinh phải đi cấp cứu với những vết thương rất nặng.

Bí thư Đắk Lắk thăm hỏi trao tặng quà đồng bào miền Trung

Tuyết Anh |

Với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, trước những đau thương mất mát của đồng bào miền Trung trước thiên tai bão lũ, ngay tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về miền Trung ruột thịt.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Đắk Lắk: Tìm kiếm học sinh lớp 1 mất tích chưa rõ nguyên nhân

BẢO TRUNG |

Lực lượng chức năng ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang nỗ lực tìm kiếm một học sinh lớp 1 mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Chém người trọng thương ngay tại quán karaoke ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm của Sang liên tục chém nhiều nhát vào người Trinh. Sau đó, Trinh phải đi cấp cứu với những vết thương rất nặng.

Bí thư Đắk Lắk thăm hỏi trao tặng quà đồng bào miền Trung

Tuyết Anh |

Với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, trước những đau thương mất mát của đồng bào miền Trung trước thiên tai bão lũ, ngay tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về miền Trung ruột thịt.