Đã thông suốt nhiều tuyến giao thông trọng yếu tại miền Trung

Thanh Hải |

Phó Cục trưởng Cục quản lý đường bộ 3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), ông Đỗ Huy Thành cho biết, đến trưa 6.11, nhiều tuyến đường trọng yếu khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã được thông tuyến, đảm bảo lưu thông.
Theo ông Đỗ Huy Thành, từ đêm, sáng 6.11 QL 1A đoạn Đà Nẵng đi Quảng Ngãi đã bị chia cắt, lực lượng chức năng đã chặn đường, cấm phương tiện lưu thông tạm thời. Tuy nhiên, đến trưa nay 6.11, QL 1A cơ bản đã thông xe. 

Riêng đường Hồ Chí Minh, đoạn từ TP.Đà Nẵng đi Kon Tum có đến 7 điểm sạt lở nặng, hàng ngàn m3 đất đá sụt trược, vùi lấp đường. Nhiều nhất là khu vực đèo Lò Xo, Quảng Nam, Ngọc Hồi - Kon Tum. Do có lực lượng và phương tiện tại chỗ, kết hợp nỗ lực khắc phục, các điểm sạt lở này đã dọn sạt, thông tuyết đường Hồ Chí Minh cho đến thời điểm này.

Riêng đường Đông Trường Sơn, hiện vẫn còn nhiều điểm ách tắc do sạt lở núi, đặc biệt tập trung tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam và huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum. 

Tại đường đèo Nha Trang đi Đà Lạt, sạt lở nghiêm trọng trên tuyến QL 27C, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Hơn 2.000m3 đất đá đã lấp kín con đường. Cục quản lý đường bộ 3 đang phối hợp với 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh hòa tích cực triển khai công tác khắc phục suốt cả ngày đêm. Dự kiến đến cuối ngày 6.11 sẽ thông tuyến.

Theo Cục quản lý đường bộ 3, mặc dù các đơn vị chức năng đã huy động nhiều máy móc, thiết bị tập trung khắc phục, khơi thông các điểm sạt lở, lấp đường cả 2 đầu phía Lâm Đồng lẫn Khánh Hòa, nhưng do có quá nhiều điểm và khối lượng đất đá, cây cối vùi lấp rất lớn nên công việc gặp rất nhiều khó khăn.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.