Đà Nẵng:Tìm lời giải vụ đánh số nhà "nhảy cóc"

Hữu Long |

Chính quyền phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) họp dân để xử lý dứt điểm tình trạng số nhà bị đánh lộn xộn, không theo thứ tự.

Ngày 15.3, UBND phường Hòa Thọ Đông cho biết vừa có thông tin phản hồi liên quan đến phản ánh về việc “dân đỏ mắt tìm nhà toàn số chẵn, số nhảy cóc giữa lòng Đà Nẵng” mà Báo Lao Động phản ánh trước đó.

Như phản ánh, tại quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang xuất hiện tình trạng số nhà được cấp lộn xộn, không theo quy chuẩn. Có tuyến đường được đánh số nhà toàn số chẵn, cũng có tuyến đường lại được đánh số bị trùng và nhảy cóc. Việc này khiến người dân và cơ quan công quyền gặp phiền toái.

Cơ quan bảo hiểm quận Cẩm Lệ có địa chỉ trùng với số nhà của người dân. Ảnh: HL
Cơ quan bảo hiểm quận Cẩm Lệ có địa chỉ trùng với số nhà của người dân. Ảnh: HL

Như trường hợp địa chỉ số 91 đường Nguyễn Phước Tần được cấp cho cả BHXH quận Cẩm Lệ và một người dân trên địa bàn. Hay như đầu đường Nguyễn Phước Tần phía được đánh số chẵn bắt đầu với số 2,4 nhưng các nhà liền kề lại là số 28,30,32,34,36. Nối tiếp số nhà 36 là số nhà 40 và sau đó lại nhảy cóc qua số nhà 38.

UBND phường Hòa Thọ Đông thông tin, kiểm tra thực tế việc cấp biển số nhà hiện nay trên đường Nguyễn Phước Tần thì bên số lẻ bắt đầu với số 17... bên số chẵn bắt đầu từ trụ sở công ty Viettel, tiếp đến là số 28... Việc này là do lịch sử phát triển, quy hoạch đô thị khớp nối các dự án tại khu vực này và thời điểm đặt tên đường tại đây.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ảnh của báo chí, ngày 11.3, UBND phường Hòa Thọ Đông phối hợp với phòng Quản lý đô thị quận tổ chức họp các hộ nhân dân sinh sống trên đường Nguyễn Phước Tần thông báo lý do để tiến hành điều chỉnh và xử lý những tồn tại.

Tại cuộc họp, các hộ nhân dân đã thống nhất để UBND phường Hòa Thọ Đông làm thủ tục điều chỉnh và cấp lại giấy chứng nhận biển số nhà theo đúng sơ đồ phân lô và đảm bảo được nguyên tắc đánh số nhà theo quy định của UBND TP.Đà Nẵng.

Việc tiến hành các thủ tục để cấp lại giấy chứng nhận biển số nhà UBND phường Hòa Thọ Đông sẽ thực hiện bắt đầu từ ngày 15.3.

Theo quy định của UBND TP.Đà Nẵng, việc đánh gắn biển số nhà theo số lô quy hoạch trên từng trục đường theo nguyên tắc từ Đông sang Tây từ Bắc xuống Nam.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đà Nẵng: Tập huấn các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, trực thuộc LĐLĐ Đà Nẵng vừa tổ chức tập huấn các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19 cho gần 200 đại biểu đến từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đà Nẵng “thắp sáng” kinh tế đêm, khai thác lợi thế du lịch đang “ngủ quên"

Hữu Long |

Ở các nước Đông Nam Á, việc phát triển kinh tế đêm vừa góp phần tạo ra điểm khác biệt cho du lịch, vừa mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Nắm bắt và học hỏi, TP.Đà Nẵng đã ban hành đề án “Phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Đà Nẵng”. Việc ban hành đề án chính là cơ hội để ngành du lịch xây dựng kế hoạch bài bản để từ đó, lựa chọn ra các sản phẩm du lịch khác biệt giúp tăng chi tiêu của du khách.

Dân đỏ mắt tìm nhà toàn số chẵn, số nhảy cóc giữa lòng Đà Nẵng

Hữu Long |

Tại quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng số nhà được cấp lộn xộn, không theo quy chuẩn. Có tuyến đường được đánh số nhà toàn số chẵn, cũng có tuyến đường lại được đánh số bị trùng và nhảy cóc. Việc này khiến người dân và cơ quan công quyền gặp phiền toái.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

LĐLĐ Đà Nẵng: Tập huấn các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, trực thuộc LĐLĐ Đà Nẵng vừa tổ chức tập huấn các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19 cho gần 200 đại biểu đến từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đà Nẵng “thắp sáng” kinh tế đêm, khai thác lợi thế du lịch đang “ngủ quên"

Hữu Long |

Ở các nước Đông Nam Á, việc phát triển kinh tế đêm vừa góp phần tạo ra điểm khác biệt cho du lịch, vừa mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Nắm bắt và học hỏi, TP.Đà Nẵng đã ban hành đề án “Phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Đà Nẵng”. Việc ban hành đề án chính là cơ hội để ngành du lịch xây dựng kế hoạch bài bản để từ đó, lựa chọn ra các sản phẩm du lịch khác biệt giúp tăng chi tiêu của du khách.

Dân đỏ mắt tìm nhà toàn số chẵn, số nhảy cóc giữa lòng Đà Nẵng

Hữu Long |

Tại quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng số nhà được cấp lộn xộn, không theo quy chuẩn. Có tuyến đường được đánh số nhà toàn số chẵn, cũng có tuyến đường lại được đánh số bị trùng và nhảy cóc. Việc này khiến người dân và cơ quan công quyền gặp phiền toái.