Đà Nẵng xúc tiến xây dựng bãi đỗ xe nội đô

T. A |

Tháng 8.2019, Đà Nẵng sẽ có một bãi đỗ xe trong trung tâm phố. Mặc dù sức chứa ban đầu còn hạn chế nhưng với sự mở đầu này, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực kêu gọi các nhà đầu tư để sớm có thêm 13 bãi đỗ xe khác.

Giữa tháng 4 vừa qua, lãnh đạo Đà Nẵng đã có buổi kiểm tra thực tế tình hình triển khai thi công dự án Bãi đỗ xe tại số 255 đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu.

Đây là 1 trong 14 bãi đỗ xe được Đà Nẵng quy hoạch và đang kêu gọi nhà đâu tư nhằm giảm thiểu tình trạng xẻ lòng đường làm bãi đỗ, giảm ách tắc giao thông tại trung tâm thành phố.

Báo cáo về tình hình triển khai công trình, trong giai đoạn 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật bãi đỗ xe đã thi công hoàn thành như: Bể nước phòng cháy chữa cháy; phần móng nhà đỗ xe, tường rào,....

Các hạng mục còn lại như nhà kho, phòng bơm, phòng vệ sinh đang được triển khai thi công; thiết bị hệ thống đỗ xe đã được đặt hàng với nhà sản xuất Nhật Bản.

Dự kiến, trong tháng 8.2019, sẽ lắp đặt thiết bị, hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng, cung cấp bãi đỗ cho 50 xe ôtô các loại.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lê Văn Trung cho biết, Sở đang tiếp tục kêu gọi xã hội hóa, tìm nhà đầu tư giai đoạn 2 của dự án, với công suất 75 chỗ.

Tuy nhiên, việc kêu gọi nhà đầu tư rất khó khăn, do vướng mắc pháp lý về luật đất đai, nhà đầu tư không thể thu hồi vốn nếu không được hỗ trợ tiền thuê đất.

Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Công Trí - Phó Bí thư thường Trực Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu, xem xét cơ chế để hỗ trợ thu hút đầu tư trong lĩnh vực này.

Đối với giai đoạn 1 của dự án, ông Trí đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tiếp tục đôn đốc, bám sát công trình, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đồng thời đặc biệt lưu ý trong công tác chuyển giao công nghệ vận hành nhà đỗ xe, đảm bảo chất lượng kỹ thuật.

Được biết, bãi đỗ xe tại khu đất 255 Phan Châu Trinh (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) được lãnh đạo TP. Đà Nẵng thông qua tại cuộc họp hồi tháng 7.2017.

Theo kế hoạch, bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh có tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch là 1.000 m2 và được quy hoạch bãi đỗ xe 8 tầng sử dụng kết cấu bằng thép lắp ghép, công trình phụ trợ, giao thông, sân bãi.

Tháng 2.2019 vừa qua, Đà Nẵng cũng đã có văn bản thống nhất chủ trương kêu gọi đầu tư 14 bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố theo hình thức đối tác công tư để tạo điều kiện cho nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

T. A
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30.4 - 1.5

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 402/CĐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 01.5.2019.

Phụ nữ cầm lái và những tai nạn giao thông kinh hoàng

TD |

Sáng 9.4, một nữ tài xế điều khiển xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn tại khu vực ngã tư cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội), khiến 4 người đi xe máy bị thương, nhập viện cấp cứu. Đây không phải là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đầu tiên do các nữ tài xế gây ra.

Gần 2.000 người tử vong vì tai nạn giao thông quý I/2019

Minh Hạnh |

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2019, ngày 29.3.2019, trong 3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30.4 - 1.5

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 402/CĐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 01.5.2019.

Phụ nữ cầm lái và những tai nạn giao thông kinh hoàng

TD |

Sáng 9.4, một nữ tài xế điều khiển xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn tại khu vực ngã tư cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội), khiến 4 người đi xe máy bị thương, nhập viện cấp cứu. Đây không phải là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đầu tiên do các nữ tài xế gây ra.

Gần 2.000 người tử vong vì tai nạn giao thông quý I/2019

Minh Hạnh |

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2019, ngày 29.3.2019, trong 3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2018.