Đà Nẵng xử phạt vi phạm phòng COVID-19 hơn 1,5 tỉ đồng

Hữu Long |

Đà Nẵng xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang, không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngày 6.6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết tính đến ngày 5.5, Đà Nẵng đã xử phạt 573 trường hợp với số tiền là hơn 1,5 tỉ đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu như không đeo khẩu trang, không tuân thủ giữ khoảng cách, tổ chức hát karaoke, tập trung đánh bài...

Không chỉ xuất hiện một bộ phận người dân lơ là trong phòng chống dịch, có không ít doanh nghiệp, chủ quán karaoke còn chủ quan, chỉ vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay cho khách hàng tập trung đông người…

Như trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn vừa xử phạt hành chính, tước giấy phép kinh doanh quán karaoke Xuân Tùng Gold ở đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An và phạt chủ quán 15 triệu đồng vì hành vi tụ tập ăn nhậu, hát karaoke bất chấp lệnh cấm tụ tập trong mùa dịch.

Hay tại quận Cẩm Lệ, chính quyền địa phương đã xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Kho sách giáo khoa Hòa Cầm thuộc Nhà xuất bản giáo dục Đà Nẵng, vì vi phạm để công nhân không đeo khẩu trang, không thực hiện các quy định về phòng dịch.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng, việc một số người dân, tổ chức, doanh nghiệp lơ là trong phòng chống dịch là một điều hết sức nguy hiểm, nhất là trong thời điểm dịch bệnh có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Quan điểm của thành phố trước và sau này vẫn là xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để tăng tính chất răn đe.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Ký hợp đồng mua bán nhưng không sang tên sổ đỏ sẽ bị xử phạt

Tuấn Anh (T/H) |

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực mà không sang tên sổ đỏ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

CSGT TPHCM xử phạt nhiều người đi xe máy không đeo khẩu trang

Huân Cao |

Nam thanh niên không mang khẩu trang, khi chạy xe trên đường thì bất ngờ bị CSGT TPHCM yêu cầu dừng xe và lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng.

Tuyên Quang: Xử phạt thanh niên đi xe máy không đội mũ, bốc đầu xe

Văn Đức |

Ngày 4.6, thông tin từ Công an huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang), đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện đối với Triệu Văn Tuy, SN 2005, trú tại thôn Vàng Ngược, xã Trung Minh (Yên Sơn).

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Ký hợp đồng mua bán nhưng không sang tên sổ đỏ sẽ bị xử phạt

Tuấn Anh (T/H) |

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực mà không sang tên sổ đỏ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

CSGT TPHCM xử phạt nhiều người đi xe máy không đeo khẩu trang

Huân Cao |

Nam thanh niên không mang khẩu trang, khi chạy xe trên đường thì bất ngờ bị CSGT TPHCM yêu cầu dừng xe và lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng.

Tuyên Quang: Xử phạt thanh niên đi xe máy không đội mũ, bốc đầu xe

Văn Đức |

Ngày 4.6, thông tin từ Công an huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang), đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện đối với Triệu Văn Tuy, SN 2005, trú tại thôn Vàng Ngược, xã Trung Minh (Yên Sơn).