Đà Nẵng xử lý tiếng ồn: "Giam" loa, xử phạt bật nhạc lớn bất kể khung giờ

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Không cần đợi đến 22h mới xử phạt, nhắc nhở, Tổ phản ứng nhanh xử lý tiếng ồn phường Nại Hiên Đông - quận Sơn Trà tuần tra bất kể các khung giờ. Qua đo đạc bằng công cụ chuyên dụng, trường hợp nào gây ồn, hát lớn đều bị Tổ phản ứng nhanh "giam" loa, xử phạt mạnh tay.

Sau 10 ngày ra quân xử lý ô nhiễm tiếng ồn ở khu dân cư, UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đang nhận được sự đồng tình rất lớn từ người dân. Bằng việc tuyên truyền, song song với tuần ra mỗi đêm, Tổ phản ứng nhanh của phường hiện đang tạm giữ 15 loa di động, xử phạt nhiều trường hợp bật nhạc lớn theo quy định.

Ngày 19.9, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết, tham gia tuần tra, Tổ phản ứng ghi nhận có nhóm thuê loa di động công suất lớn, phải 5, 6 người khiêng mà cứ hát karaoke dai dẳng, triền miên trong khu dân cư thì không ai chịu nổi.

 
 
Tổ phản ứng nhanh lập biên bản các trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn. Ảnh: NHĐ

“Hiện có khoảng 15 loa di động lớn có, nhỏ có đang bị tạm giữ tại phường. Việc thu loa là tạm giữ phương tiện vi phạm chứ không phải tịch thu hẳn. UBND phường sau đó sẽ mời những cá nhân vi phạm lên làm việc, lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính. Người dân nộp tiền xong thì được mang loa về.

Hiện luật không cho phép tịch thu loa di động nhưng nếu người dân không lên làm việc, không đóng tiền phạt thì sau 3 tháng, địa phương có quyền đưa loa di động vào diện tịch thu để bán đấu giá” – ông Hải cho hay.

Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cũng cho biết, có một số trường hợp người dân chây ỳ, loa thì đi thuê nên họ mặc kệ, không lên làm việc. Người cho thuê loa thì sốt ruột lên phường hỏi nhưng vì không đúng người vi phạm nên phường cũng không làm việc.

 
Những chiếc loa công suất lớn "tra tấn" người dân bị tạm giữ. Ảnh: NHĐ

Trước đó, phường đã gọi những đơn vị cho thuê loa trên địa bàn lên yêu cầu chấm dứt việc cho thuê vì họ không có giấy phép kinh doanh, hơn nữa, nếu loa bị tịch thu thì phải đợi người vi phạm đóng phạt mới được lấy về.

Sau vài ngày ra quân, tình trạng hát karaoke trong khu dân cư giảm hẳn. Nhiều gia đình quyết định “nhậu chay”, không có hát hò. Với những trường hợp mở nhạc hát không quá lớn thì phường lập biên bản nhắc nhở, lưu hồ sơ.

“Trong số các trường hợp vi phạm thì có 2 trường hợp gây ồn vượt quy chuẩn cao, UBND phường đang làm hồ sơ gởi quận để xử lý theo quy định. Dự kiến mức phạt là 5 đến 20 triệu đồng” – ông Hải cho hay.

Được biết, trước khi ra quân xử lý, UBND phường đã tuyên truyền, thông báo rộng rãi cho khu dân cư, tổ dân phố, hộ dân; công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến vi phạm tiếng ồn.

UBND phường Nại Hiên Đông kêu gọi người dân chia sẻ với những phiền toái, bức xúc của cộng đồng khi thường xuyên phải chịu đựng tiếng ồn do việc hát karaoke bằng loa công suất lớn.

“Quanh chúng ta đâu đâu cũng có những người ốm đau, già yếu cần được nghỉ ngơi, trẻ em cần được học tập, không nên để niềm vui của chúng ta là sự chịu đựng của người khác. Trong thời gian đến, địa phương vẫn tiếp tục ra quân xử lý, đặc biệt sẽ theo dõi các trường hợp đã được nhắc nhở, nếu tiếp tục vi phạm sẽ được tính là tình tiết tăng nặng. Các trường hợp không hợp tác, thách thức lực lượng chức năng, địa phương sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” – ông Hải cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng kiểm tra, xử lý nghiêm ô nhiễm tiếng ồn

Thuỳ Trang |

Thực trạng ô nhiễm tiếng ồn từ các quán nhậu, karaoke cho đến "loa kẹo kéo" tại khu dân cư đang khiến người dân đinh tai nhức óc cả ngày lẫn đêm, thậm chí có những vụ việc đã dẫn đến mâu thuẫn, hành hung nhau cũng vì mở nhạc quá lớn. Để giải quyết vấn nạn này, Công an Đà Nẵng, từ đơn vị chuyên môn đến các quận huyện, xã phường đã ra quân xử lý...

Hà Nội có nên học tập mô hình xử lý vi phạm tiếng ồn ở Đà Nẵng, TP.HCM?

Minh Hà - Dương Anh |

Hiện nay, mô hình xử lý vi phạm tiếng ồn tại Đà Nẵng, TP.HCM đang đem lại hiệu quả tốt, với các tổ đội cấp xã phường, nhiều lần ra quân mạnh tay xử phạt, thu loa phát nhạc. Nhiều người cho rằng, Hà Nội hoàn toàn có thể học tập mô hình này, để giải quyết triệt để các vi phạm tiếng ồn.

Vì sao Đà Nẵng đã làm tốt được việc kiểm soát, xử phạt ô nhiễm tiếng ồn?

THUỲ TRANG |

Dù còn nhiều khó khăn trong việc xử phạt, xử lý ô nhiễm tiếng ồn ở khu dân cư, nhưng tại TP.Đà Nẵng, từ công an thành phố đến UBND quận huyện, xã phường đã vào cuộc với nhiều lần ra quân, mạnh tay xử phạt, thu loa phát nhạc để răn đe người vi phạm.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đà Nẵng kiểm tra, xử lý nghiêm ô nhiễm tiếng ồn

Thuỳ Trang |

Thực trạng ô nhiễm tiếng ồn từ các quán nhậu, karaoke cho đến "loa kẹo kéo" tại khu dân cư đang khiến người dân đinh tai nhức óc cả ngày lẫn đêm, thậm chí có những vụ việc đã dẫn đến mâu thuẫn, hành hung nhau cũng vì mở nhạc quá lớn. Để giải quyết vấn nạn này, Công an Đà Nẵng, từ đơn vị chuyên môn đến các quận huyện, xã phường đã ra quân xử lý...

Hà Nội có nên học tập mô hình xử lý vi phạm tiếng ồn ở Đà Nẵng, TP.HCM?

Minh Hà - Dương Anh |

Hiện nay, mô hình xử lý vi phạm tiếng ồn tại Đà Nẵng, TP.HCM đang đem lại hiệu quả tốt, với các tổ đội cấp xã phường, nhiều lần ra quân mạnh tay xử phạt, thu loa phát nhạc. Nhiều người cho rằng, Hà Nội hoàn toàn có thể học tập mô hình này, để giải quyết triệt để các vi phạm tiếng ồn.

Vì sao Đà Nẵng đã làm tốt được việc kiểm soát, xử phạt ô nhiễm tiếng ồn?

THUỲ TRANG |

Dù còn nhiều khó khăn trong việc xử phạt, xử lý ô nhiễm tiếng ồn ở khu dân cư, nhưng tại TP.Đà Nẵng, từ công an thành phố đến UBND quận huyện, xã phường đã vào cuộc với nhiều lần ra quân, mạnh tay xử phạt, thu loa phát nhạc để răn đe người vi phạm.