Đà Nẵng xử lý nơi có ca nghi mắc COVID-19 ở quận Sơn Trà

Trần Thùy |

Đối với ca nghi mắc COVID-19 ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng chỉ đạo thống nhất chọn địa điểm Chùa Pháp Hội là nơi cách ly đối với các tăng chúng

Ngày 28.7, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP. Đà Nẵng chủ trì buổi họp trực tuyến với các quận, huyện về triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ông Lê Trung Chinh chỉ đạo các quận, huyện, tổng kiểm tra, rà soát người nhập cảnh trái phép, tổng hợp và báo cáo chính xác số liệu có được tại địa phương; dừng các hoạt động chưa cần thiết để ưu tiên phòng, chống dịch; định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố trước 16h hằng ngày; quận Hải Châu tăng cường giám sát công tác phòng chống dịch tại kiệt 136 đường Hải Phòng.

Đặc biệt, UBND TP. Đà Nẵng thống nhất với đề xuất giải pháp của quận Sơn Trà đã triển khai đối với ca nhiễm mới trên địa bàn quận và thống nhất chọn địa điểm Chùa Pháp Hội (số 67, Nguyễn Văn Thoại) là nơi cách ly đối với các tăng chúng.

Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ kiểm tra khu vực nghi có ca mắc COVID-19 trên đường Nguyễn Duy Hiệu. Ảnh: Hữu Long
Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ kiểm tra khu vực nghi có ca mắc COVID-19 trên đường Nguyễn Duy Hiệu. Ảnh: Hữu Long

Giao UBND quận Sơn Trà giám sát giám sát công tác phòng, chống dịch tại địa điểm này.

Ngoài ra, UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo quận Liên Chiểu thường xuyên giám sát các đối tượng đang cách ly tại khu vực ký túc xá phía Tây thành phố.

Sở Y tế cũng cần đẩy nhanh xét nghiệm các trường hợp nguy cơ cao, trong đó tập trung Bệnh viện Đà Nẵng; có phương án chuẩn bị nhân lực thay thế các nhân viên y tế để thay thế cho các trường hợp nhân viên đã bị lây nhiễm và tiếp xúc gần với người bệnh mắc COVID-19.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác chấm thi và công bố điểm thi vào lớp 10 phù hợp với trạng thái cách ly xã hội hiện nay...

Trần Thùy
TIN LIÊN QUAN

Du khách an toàn rời Đà Nẵng bằng đường hàng không

Thanh Tùng |

Hàng không vào cuộc, hàng chục nghìn du khách được giải tỏa khỏi Đà Nẵng an toàn sau khi thành phố thực hiện biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch COVID-19.

Trở về từ Đà Nẵng, tôi đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Minh Hương |

Tôi trở về Hà Nội sau chuyến du lịch từ Đà Nẵng. Được 3 hôm, Đà Nẵng phát hiện có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Không chỉ tôi mà nhiều người không khỏi lo lắng về tình hình dịch bệnh.

Dừng 2 chiều các chuyến bay Đà Nẵng - Cần Thơ từ ngày 28.7

THÀNH NHÂN |

Trưa ngày 28.7, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ xác nhận, từ hôm nay, các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ và ngược lại đã tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du khách an toàn rời Đà Nẵng bằng đường hàng không

Thanh Tùng |

Hàng không vào cuộc, hàng chục nghìn du khách được giải tỏa khỏi Đà Nẵng an toàn sau khi thành phố thực hiện biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch COVID-19.

Trở về từ Đà Nẵng, tôi đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Minh Hương |

Tôi trở về Hà Nội sau chuyến du lịch từ Đà Nẵng. Được 3 hôm, Đà Nẵng phát hiện có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Không chỉ tôi mà nhiều người không khỏi lo lắng về tình hình dịch bệnh.

Dừng 2 chiều các chuyến bay Đà Nẵng - Cần Thơ từ ngày 28.7

THÀNH NHÂN |

Trưa ngày 28.7, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ xác nhận, từ hôm nay, các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ và ngược lại đã tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.