Đà Nẵng: Xe buýt, xe hợp đồng, taxi chính thức hoạt động trở lại

Hữu Long |

Đà Nẵng chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách.

Ngày 7.9, Sở Giao thông vận tải thông Đà Nẵng (Sở GTVT) thông báo từ 0h sáng cùng ngày, phục hồi hiệu lực các loại phù hiệu xe chạy tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe điện bốn bánh và biển hiệu tàu thủy vận tải khách du lịch do Sở tạm thời đình chỉ trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Để hoạt động trở lại, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị vận tải, bến xe phải bảo đảm phòng chống, dịch bệnh như trang bị dung dịch rửa tay, dung dịch khử khuẩn. Yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ và hành khách phải đeo khẩu trang đúng cách trong khu vực bến xe, bến cảng thủy nội địa... trên các phương tiện vận tải khách. Sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện cách nhau một ghế hoặc đảm bảo cách nhau 1m.

Sở GTVT yêu cầu hành khách trước khi lên phương tiện thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc tại nhà. Chỉ khai báo y tế giấy khi không thực hiện được khai báo y tế điện tử theo mẫu tờ khai y tế Bộ y tế đã ban hành...

Ngày 6.9 trước đó, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi, đến thành phố Đà Nẵng.

Bộ này giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách (ôtô, xe lửa, máy bay, phương tiện thủy...) đi, đến TP. Đà Nẵng để hoạt động vận tải trở lại bình thường từ 0h ngày 7.9.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Bến xe, ga tàu đã sẵn sàng hoạt động trở lại

Hữu Long |

Dù căng sức chống dịch nhưng người dân và cả hệ thống chính trị Đà Nẵng cũng xác định đây là cuộc chiến lâu dài, không phải ngày một ngày hai. Và trong giai đoạn mới, phương án tái hoạt động sản xuất kinh doanh, mở lại các tuyến vận tải hành khách nhưng đảm bảo phòng chống dịch được lãnh đạo TP.Đà Nẵng tính đến. Đây được xem là một trong những giải pháp tối ưu nhằm khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp đóng cửa vì dịch vẫn bị ngân hàng đòi nợ

Thuỳ Trang |

Hơn một tháng nay, hàng nghìn doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã phải đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại. Hàng vạn lao động tiếp tục phải nghỉ việc. Việc kinh doanh, sản xuất bị đình trệ nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn liên tục bị các ngân hàng đòi nợ “theo quy định”.

Vietnam Airlines khai thác lại đường bay đến và đi từ Đà Nẵng

Minh Hạnh |

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về việc khôi phục lại hoạt động vận chuyển hành khách đi và đến Thành phố Đà Nẵng, Vietnam Airlines khai thác lại các chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: Bến xe, ga tàu đã sẵn sàng hoạt động trở lại

Hữu Long |

Dù căng sức chống dịch nhưng người dân và cả hệ thống chính trị Đà Nẵng cũng xác định đây là cuộc chiến lâu dài, không phải ngày một ngày hai. Và trong giai đoạn mới, phương án tái hoạt động sản xuất kinh doanh, mở lại các tuyến vận tải hành khách nhưng đảm bảo phòng chống dịch được lãnh đạo TP.Đà Nẵng tính đến. Đây được xem là một trong những giải pháp tối ưu nhằm khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp đóng cửa vì dịch vẫn bị ngân hàng đòi nợ

Thuỳ Trang |

Hơn một tháng nay, hàng nghìn doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã phải đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại. Hàng vạn lao động tiếp tục phải nghỉ việc. Việc kinh doanh, sản xuất bị đình trệ nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn liên tục bị các ngân hàng đòi nợ “theo quy định”.

Vietnam Airlines khai thác lại đường bay đến và đi từ Đà Nẵng

Minh Hạnh |

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về việc khôi phục lại hoạt động vận chuyển hành khách đi và đến Thành phố Đà Nẵng, Vietnam Airlines khai thác lại các chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng.