Đà Nẵng xác minh phản ánh quán ăn “chặt chém” nhóm ca sĩ

THUỲ TRANG - NGUYỄN VĂN |

Sáng 23.1, ông Trần Phước Trí - Chi cục trưởng, Chi cục quản lý thị trường TP Đà Nẵng - cho hay, đơn vị đang cử người tiến hành xử kiểm tra nhà hàng bị một số ca sĩ, nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh tố “chặt chém” trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 22.1, trên facebook anh C Trần đăng tải hình ảnh một hóa đơn tính tiền có giá gần 25 triệu đồng cho một bữa ăn khuya tại nhà hàng ở đường Võ Nguyên Giáp, TP. Đà Nẵng cùng dòng trạng thái bức xúc.

Theo thông tin từ anh Trần, lúc 0 giờ 15 phút ngày 22.1, một đoàn khách gồm nhiều nghệ sĩ sau buổi biểu diễn tại Đà Nẵng đã vào nhà hàng 27 trên đường Võ Nguyên Giáp. Lúc này, đoàn khách gọi món cho khoảng 14 người ăn. Sau đó, có thêm 12 người nữa vào quán nhập bàn và gọi nhân viên làm gấp đôi số vừa gọi.

Vậy nhưng, đoàn khách lại bất ngờ khi quán đưa lên bàn ăn những món không gọi. Lúc hỏi thì nhân viên và cả quản lý thông báo là đã nấu các món hết rồi.

Nhóm thực khách này vẫn chấp nhận dùng các món mà bếp đã lỡ làm. Có điều, thay vì đưa lên một lúc (vì nói là lỡ làm rồi như thông báo), cứ 30 phút quán lại đưa lên từng món khiến cho đoàn khách rất bức xúc và nghi ngờ quán làm ăn mập mờ.

 
 Tờ hoá đơn gần 25 triệu đồng mà đoàn nghệ sĩ cho rằng quán ăn "chặt chém". Ảnh: FB

Đến lúc thanh toán tiền, hoá đơn gần 25 triệu đồng. Anh C Trần và nhiều người trong đoàn tá hoả vì đĩa rau muống được tính 100.000 đồng, cơm chiên 200.000 đồng...

Liên lạc với nhà hàng theo thông tin phản ánh, anh Phước Tín - quản lý nhà hàng lại khẳng định, không có chuyện nhà hàng chặt chém khách, quán có niêm yết giá cả công khai và rõ ràng và chỉ dọn những món mà khách gọi.

Theo anh Tín, rạng sáng 22.1, đúng là có nhóm khách nhưng là khoảng gần 30 người, trong đó có nhiều nghệ sĩ mới diễn xong tại Đà Nẵng vào ăn khuya tại nhà hàng. Đoàn khách trên có gọi tổng cộng 11 món ăn. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

THUỲ TRANG - NGUYỄN VĂN
TIN LIÊN QUAN

Nhà hàng cháy lớn do bình ga phát nổ

Phương Linh |

Trong khi thực khách đang ngồi ăn thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bếp. Tất cả tháo chạy khi tiếng nổ phát lớn dần và lửa bốc lên nghi ngút...

Chuỗi nhà hàng nướng Hà Nội kêu trời vì bị nhái trắng trợn tại Hà Tĩnh

LN |

Trong đơn gửi Báo Lao Động, ông Trần Quỳnh – chủ hệ thống nhà hàng Nhất Nướng cho biết, một cơ sở kinh doanh đồ nướng vừa mở trong Hà Tĩnh đã nhái đến trên 90% phong cách mà ông đã dày công xây dựng.

Đình chỉ nhà hàng “chặt chém” khách du lịch ở Hạ Long

T.N.D |

UBND TP. Hạ Long vừa phát đi văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động Nhà hàng Đức Hiếu 1 (tổ 5 khu 9 A, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) về việc sai phạm của nhà hàng này đối với việc kinh doanh, phục vụ ăn uống đối với du khách.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhà hàng cháy lớn do bình ga phát nổ

Phương Linh |

Trong khi thực khách đang ngồi ăn thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bếp. Tất cả tháo chạy khi tiếng nổ phát lớn dần và lửa bốc lên nghi ngút...

Chuỗi nhà hàng nướng Hà Nội kêu trời vì bị nhái trắng trợn tại Hà Tĩnh

LN |

Trong đơn gửi Báo Lao Động, ông Trần Quỳnh – chủ hệ thống nhà hàng Nhất Nướng cho biết, một cơ sở kinh doanh đồ nướng vừa mở trong Hà Tĩnh đã nhái đến trên 90% phong cách mà ông đã dày công xây dựng.

Đình chỉ nhà hàng “chặt chém” khách du lịch ở Hạ Long

T.N.D |

UBND TP. Hạ Long vừa phát đi văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động Nhà hàng Đức Hiếu 1 (tổ 5 khu 9 A, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) về việc sai phạm của nhà hàng này đối với việc kinh doanh, phục vụ ăn uống đối với du khách.