Đà Nẵng xác định 15 người tiếp xúc gần nam bệnh nhân số 68 người Mỹ

THUỲ TRANG |

Ngày 18.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết đã xác định được 15 người tiếp xúc gần với nam bệnh nhân người Mỹ mắc COVID-19. Trong đó 2 trường hợp đang được cách ly tại Đà Nẵng đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Chiều 18.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã có thông tin cụ thể về những người tiếp xúc gần với nam bệnh nhân người Mỹ vừa được xác định là ca mắc COVID-19 thứ 68 tại Việt Nam và là ca bệnh thứ 4 tại Đà Nẵng.

Ngày 14.3, nam bệnh nhân di chuyển từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632 và được đưa về Bệnh viện 199 cách ly do có hành trình di chuyển phức tạp, qua nhiều nước đang cho dịch bệnh. Đến trưa 18.3, Viện Pasteur Nha Trang đã xác nhận bệnh nhân trên mắc COVID-19.

Tuy nhiên, ngay từ trước đó, Sở Y tế Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp điều tra, thu thập thông tin xác định, chuyến bay của nam hành khách trên còn có 39 hành khách khác và tổ bay gồm 10 người gồm tiếp viên và phi hành đoàn.

Trong đó, 7 người đã tiếp xúc gần trên chuyến bay đang lưu trú ở các khách sạn tại thành phố Đà Nẵng (2 người), Hội An (5 người) hiện đã được các cơ quan chức năng đưa về nơi cách ly tập trung.

Ngành y tế cũng xác định có thêm 8 người là cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế, cán bộ công an cửa khẩu và  cán bộ phục vụ mặt đất cũng tiếp xúc gần với bệnh nhân. 8 trường hợp này sau đó được cách ly tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế thành phố sau đó đã thông báo cho tổ bay đã trở về Singapore trong ngày để chủ động thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, báo cáo chính quyền địa phương để áp dụng các biện pháp cách ly, can thiệp y tế theo quy định.

Đến nay, 2 du khách tiếp xúc gần với bệnh nhân này đang được cách ly tại khách sạn Sam Grand, Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày 17.3 và kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

CDC Đà Nẵng cũng đã gửi danh sách hành khách trên chuyến bay MI632 từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng ngày 14.3, bao gồm số ghế, nơi đến của các hành khách cho các địa phương, tỉnh, thành phố liên quan để tiến hành phối hợp điều tra và áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

Bệnh nhân người Mỹ trên hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Sức khở bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, các chỉ số sức khỏe trong giới hạn bình thường.

Ngành y tế Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xác minh những hành khách trên chuyến bay đang có mặt tại Đà Nẵng và các địa phương khác để thông báo, tư vấn các biện pháp theo dõi sức khỏe, thực hiện khai báo y tế điện tử, báo cáo chính quyền địa phương; đồng thời tiếp tục chỉ đạo điều tra, lập danh sách những người tiếp xúc gần với hành khách đi trên chuyến bay MI632, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng để thông báo với cơ quan công an, chính quyền địa phương phối hợp áp dụng các biện pháp cách ly, can thiệp y tế theo quy định.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp đến từ vùng dịch

H.V.M |

Đà Nẵng sẽ lấy mẫu xét nghiệm, cách ly người nhập cảnh với các hình thức cách ly tập trung các đối tượng đến hoặc đi qua các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch hiện đang lưu trú trên địa bàn thành phố.

Công đoàn Cảng Đà Nẵng với "Ghen cô Vy" để xua tan COVID-19

Linh Chu |

Trong thời gian qua, Công đoàn Cảng Đà Nẵng cũng như các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có rất nhiều hành động, việc làm thiết thực đồng hành cùng chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, không chỉ đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ mà còn làm cho đối tác, khách hàng yên tâm khi đến làm việc tại Cảng Đà Nẵng và các Công ty thành viên.

Đà Nẵng: 500 triệu đồng trao cho các y bác sĩ chống dịch COVID-19

N.T.H |

Trong ba ngày 14-16.3, nhóm những người bạn "Vì một thành phố đáng sống" ở Đà Nẵng đã tiến hành trao các loại vật tư y tế, nhu yếu phẩm dành cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đến Đội chống dịch Bệnh viện phổi Đà Nẵng, Bệnh viện sản nhi, Bệnh viện Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng và Bệnh viện 199 Bộ Công an.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Đà Nẵng sẽ lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp đến từ vùng dịch

H.V.M |

Đà Nẵng sẽ lấy mẫu xét nghiệm, cách ly người nhập cảnh với các hình thức cách ly tập trung các đối tượng đến hoặc đi qua các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch hiện đang lưu trú trên địa bàn thành phố.

Công đoàn Cảng Đà Nẵng với "Ghen cô Vy" để xua tan COVID-19

Linh Chu |

Trong thời gian qua, Công đoàn Cảng Đà Nẵng cũng như các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có rất nhiều hành động, việc làm thiết thực đồng hành cùng chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, không chỉ đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ mà còn làm cho đối tác, khách hàng yên tâm khi đến làm việc tại Cảng Đà Nẵng và các Công ty thành viên.

Đà Nẵng: 500 triệu đồng trao cho các y bác sĩ chống dịch COVID-19

N.T.H |

Trong ba ngày 14-16.3, nhóm những người bạn "Vì một thành phố đáng sống" ở Đà Nẵng đã tiến hành trao các loại vật tư y tế, nhu yếu phẩm dành cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đến Đội chống dịch Bệnh viện phổi Đà Nẵng, Bệnh viện sản nhi, Bệnh viện Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng và Bệnh viện 199 Bộ Công an.