Đà Nẵng viếng hương, thăm hỏi các nhân chứng Hoàng Sa

THUỲ TRANG |

Ngày 19.1, lãnh đạo UBND huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng đã đến nhà thăm hỏi, viếng hương, tặng quà tri ân một số nhân chứng Hoàng Sa trên địa bàn thành phố.

UBND huyện Hoàng Sa đã đến thắp hương nhân chứng Hoàng Sa Phạm Khôi (mất năm 2014), đến thăm hỏi, tặng quà tri nhân các nhân chứng sống là ông Phạm Sô, ông Võ Như Dân và ông Lê Đình Rê.

Nhân chứng Hoàng Sa Lê Đình Rê dù tuổi cao nhưng vẫn nhớ rõ ký ức về Hoàng Sa. Ảnh: TT

Sau 47 năm, những người lính tuổi đôi mươi năm nào giờ đã là những cụ ông lớn tuổi, thế nhưng những ký ức về quần đảo Hoàng Sa vẫn luôn in hằn trong tâm trí họ.

Tới thăm nhà cụ Lê Đình Rê (78 tuổi), ông hào hứng đem những tấm ảnh cũ thời trẻ, những bài viết của ông về Hoàng Sa khoe với mọi người, say sưa kể những câu chuyện về Hoàng Sa. Ông Rê là trung úy Tàu Quân vận QV 9708, cũng là nhân chứng duy nhất trên tàu cứu hộ đang sống tại Đà Nẵng.

“Được UBND huyện Hoàng Sa tới thăm, tôi rất xúc động. Tôi cũng cảm ơn TP đã xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa, đó như là mái nhà chung để chúng tôi tìm về và nhớ lại một phần tuổi trẻ của mình”- ông Rê xúc động.

Đoàn tiếp tục đến thăm nhà ông Võ Như Dân, sức khoẻ của ông Dân đã yếu mấy năm nay, phải nằm một chỗ. Thay cha đón tiếp đoàn, anh Võ Như Nhân vẫn nhắc, hồi còn khỏe, ông Dân vẫn ao ước một lần được trở lại thăm Hoàng Sa vì nơi đó có nhiều kỷ niệm.

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng thắp hương tri ân nhân chứng Hoàng Sa Phạm Khôi. Ảnh: TT

Chia sẻ về chuyến thăm hỏi lần này, ông Võ Ngọc Đồng - Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, cho biết, hoạt động thăm các nhân chứng còn sống và đến nhà thắp hương tri ân những nhân chứng Hoàng Sa đã mất trong ngày 19.1 để khẳng định, thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ, biết ơn các thế hệ trước, trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây cũng là cách để chúng ta nhắc nhở con cháu sau này luôn khắc sâu trong tâm khảm về một vùng đất mà ông cha mình đã từng gìn giữ và quản lý.

Theo kế hoạch, trong chiều mai 20.1, đoàn sẽ tiếp tục đi thăm hỏi, thắp nhang tri ân nhân chứng Hoàng Sa tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều 11.12, tại quảng trường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Nhiều tư liệu khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam; khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc huỷ bỏ, chấm dứt tổ chức du lịch ra Hoàng Sa

Hải Anh |

Trước những động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam đã lên tiếng phản đối.

Cấp cứu thành công thuyền viên lâm bệnh trên biển Hoàng Sa

Minh Hạnh |

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa cấp cứu thành công thuyền viên bị lâm bệnh nguy kịch trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều 11.12, tại quảng trường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Nhiều tư liệu khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam; khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc huỷ bỏ, chấm dứt tổ chức du lịch ra Hoàng Sa

Hải Anh |

Trước những động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam đã lên tiếng phản đối.

Cấp cứu thành công thuyền viên lâm bệnh trên biển Hoàng Sa

Minh Hạnh |

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa cấp cứu thành công thuyền viên bị lâm bệnh nguy kịch trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.