Đà Nẵng vào cuộc gỡ khó cho doanh nghiệp

Thuỳ Trang |

Sở Kế hoạch đầu tư (KHĐT) và Sở Tài nguyên môi trường (TNMT) Đà Nẵng nhìn nhận thành phố hiện có nhiều dự án gặp vướng mắc trong việc cấp thủ tục, chủ trương đầu tư, cấp đất. Nguyên nhân một phần do các dự án dính đến các kết luận thanh tra, các quy định tại các sở ngành còn vòng vo mà theo Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng là "mỗi nơi làm một kiểu, không ai chịu trách nhiệm".

Doanh nghiệp than phiền vì bế tắc

Ngày 7.1, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng ông Nguyễn Văn Quảng đã có buổi làm việc với Sở KHĐT. Tại đây, ông Nguyễn Thành Tiến - Trưởng ban Đô thị, Hội đồng nhân dân Đà Nẵng nêu rõ, về cấp chủ trương đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp liên tục có đơn thư than phiền rằng họ gặp khó khăn khi làm việc với các sở ngành trong đó có Sở KHĐT.

Cụ thể, nhiều dự án phát triển nhà ở tại Đà Nẵng hiện nay đang bị vướng, cần xin cấp lại chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở. Tuy nhiên khi doanh nghiệp qua Sở Xây dựng thì được yêu cầu phải có chủ trương đầu tư mới cấp xác nhận kinh doanh dự án nhưng qua Sở KHĐT thì cho biết cái này không hợp thức hoá được theo luật Đầu tư mới. Doanh nghiệp đứng giữa hai ý kiến, không biết làm sao, dự án thì đứng bánh. Có thời gian, UBND thành phố đã cho phép áp dụng một nghị định để tháo gỡ cho nhà đầu tư nhưng sắp tới đây tất cả dự án phải thực hiện theo Luật Đầu tư 2020, nếu không có giải pháp thì các dự án lại tiếp tục bị vướng.

Vấn đề nữa là chủ trương đầu tư liên quan đến thuế giá trị gia tăng, bên Thuế yêu cầu chủ đầu tư phải có chủ trương đầu tư mới cho chạy thủ tục, sang Sở KHĐT thì không cấp. Đây cũng là chỉ số mà cộng đồng doanh nghiệp đánh giá Đà Nẵng thấp hơn các tỉnh khác.

“Tôi cho rằng vai trò của Sở KHĐT trong việc chủ trì xử lý những vướng mắc còn rất mờ nhạt. Bên cạnh đó, trong cân đối phát triển đô thị cũng chưa thực sự thấy rõ. Ví dụ, thành phố đang muốn xử lý môi trường thì các anh phải cân đối tập trung vào các dự án đó, các mặt khác giảm đi chứ cứ dàn trải, ngành nào cũng có một tí, một năm có mấy trăm dự án thì năng lực thực hiện rất khó” - ông Tiến có ý kiến.

Cùng trao đổi về việc quy trình thủ tục đang bị vòng vo, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng - cho biết, Đà Nẵng đang bị vướng mắc nhiều nhất ở các dự án giao đất nhưng không có dự án. Đây câu chuyện nói vui là “quả trứng” hay “con gà” có trước. Một bên thì yêu cầu phải có đất đai mới đầu tư, bên kia lại nói phải có dự án mới cấp đất.

Đừng vô cảm với doanh nghiệp

Tiếp thu những ý kiến trên, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - cho rằng, những vấn đề đang bàn không mới, hiện nay các sở đang làm việc mỗi nơi làm một kiểu, hỏi sở này thì nói sở kia phải có thủ tục trước, không chịu trách nhiệm.

“Sở KHĐT, Xây dựng, TNMT phải ngồi lại với nhau thống nhất tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong đó, vai trò chủ trì của Sở KHĐT phải được làm rõ, phải đưa ra được giải pháp chứ không thể để doanh nghiệp muốn kêu gì kêu, muốn ra sao thì ra. Đừng vô cảm với doanh nghiệp như vậy để rồi đánh mất niềm tin của họ vào chính quyền.

Việc khảo sát đầu tư cũng phải chấn chỉnh. Ngay trước mắt là công trình nút giao thông cầu Trần Thị Lý bị kéo dài cũng do khảo sát không đến nơi đến chốn, giải pháp thi công không đúng, nhà thầu yêu cầu tăng lên mấy tỉ nữa, đòi hết cái này đến cái khác. Tương tự nhà máy nước Hoà Liên, làm thiết kế sai lại đổ cho dịch bệnh, vừa thiết kế vừa thi công lại đòi gia hạn thời gian. Tôi đã chỉ đạo không gia hạn, bởi đấy là sự lãng phí, gây thất thoát ngân sách” - ông Quảng nêu rõ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND Đà Nẵng - đề nghị Sở KHĐT phải chủ động tham mưu các kịch bản về phát triển kinh tế xã hội của thành phố, quản lý tốt việc đầu tư công. Thời gian tới, UBND thành phố sẽ xử lý nghiêm các nhà thầu, đơn vị tư vấn, nhà đầu tư, điều hành dự án nếu làm chậm, làm sai. Sở KHĐT cũng cần rà soát lại những quy trình, thủ tục, hồ sơ và tham gia tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

“UBND đã yêu cầu các ngành xây dựng quy trình cụ thể với từng dự án, cũng nhận ra rằng các nơi đang chưa biết ai làm trước làm sau. Sắp tới đây, thành phố sẽ quy định rất rõ cái nào phải có trước, cái nào làm song song, tiến độ bao nhiêu… Đồng thời thành lập 2 tổ xử lý do 2 phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì nhằm tháo gỡ chủ trương đầu tư và tháo gỡ thủ tục hồ sơ pháp lý, đất đai. Những dự án cũ sẽ được giải quyết từng cái một, các dự án mới thì thực hiện đúng quy trình” - ông Chinh cho hay.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng thu hút đầu tư để vực dậy kinh tế

THUỲ TRANG |

Mặc dù kinh tế tăng trưởng âm gần 10%, tuy nhiên, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đà Nẵng tăng 37.7%. Vì vậy, năm 2021, thành phố xác định thu hút đầu tư là phương án để vực dậy kinh tế.

Đà Nẵng nên tập trung vào lĩnh vực ít chịu tác động dịch bệnh

THUỲ TRANG |

Sáng 29.12, Cục Thống kê Đà Nẵng đã công bố các chỉ số kinh tế xã hội thành phố năm 2020. Đơn vị này nhận định, kịch bản tăng trưởng năm 2021 của Đà Nẵng sẽ tập trung vào một số lĩnh vực kinh tế ít chịu tác động của dịch bệnh như nông nghiệp, thuỷ sản…

Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án các khu chung cư xã hội, trong đó đặt mục tiêu giai đoạn 2020-2025 sẽ ây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở thuê.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng thu hút đầu tư để vực dậy kinh tế

THUỲ TRANG |

Mặc dù kinh tế tăng trưởng âm gần 10%, tuy nhiên, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đà Nẵng tăng 37.7%. Vì vậy, năm 2021, thành phố xác định thu hút đầu tư là phương án để vực dậy kinh tế.

Đà Nẵng nên tập trung vào lĩnh vực ít chịu tác động dịch bệnh

THUỲ TRANG |

Sáng 29.12, Cục Thống kê Đà Nẵng đã công bố các chỉ số kinh tế xã hội thành phố năm 2020. Đơn vị này nhận định, kịch bản tăng trưởng năm 2021 của Đà Nẵng sẽ tập trung vào một số lĩnh vực kinh tế ít chịu tác động của dịch bệnh như nông nghiệp, thuỷ sản…

Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án các khu chung cư xã hội, trong đó đặt mục tiêu giai đoạn 2020-2025 sẽ ây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở thuê.