Đà Nẵng vẫn tiếp nhận người dân về khu cách ly ký túc xá

THUỲ TRANG |

Những ngày qua, mặc dù Đà Nẵng đã có quyết định bắt buộc người từ địa phương có dịch về thành phố phải cách ly ở khách sạn, tuy nhiên, khu ký túc xá phía Tây của thành phố vẫn tiếp nhận tất cả những người không có đủ khả năng chi trả phí quá cao.

Ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu TP.Đà Nẵng cho biết, những ngày qua, khu ký túc xá phía Tây của thành phố - nơi được trưng dụng để cách ly tập trung - vẫn đang tiếp nhận người dân về từ địa phương có dịch như bình thường.

“Không có ai bắt buộc phải ra khách sạn cách ly cả. Tất cả các trường hợp từ các chốt kiểm soát dịch của thành phố đưa về, khu ký túc xá sẽ tiếp nhận hết rồi tư vấn cho người dân về việc lựa chọn cách ly ở khách sạn hay là ở ký túc xá.

Tất cả đều phải trả phí nhưng có nhiều mức phí khác nhau. Nếu người dân nào có nhu cầu ra cách ly khách sạn thì chúng tôi hướng dẫn để họ liên hệ với cơ sở lưu trú đó đến đón” – ông Sỹ cho hay.

Trong khi đó, từ sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh về việc giao UBND quận Ngũ Hành Sơn lập khu cách ly ở trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, ông Nguyễn Hoà – Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết: “Chúng tôi đang cho dọn dẹp, sắp xếp cơ sở vật chất tại khu vực ký túc xá này. Trong khoảng 1 đến 2 ngày tới là có thể đón người dân về cách ly tập trung. Khu vực ký túc xá này có khả năng đón khoảng 200 người về lưu trú”.

Được biết, chỉ riêng ngày 9.7, tức một ngày sau khi Đà Nẵng quyết định bắt buộc người từ địa phương có dịch về thành phố phải cách ly tập trung ở khách sạn 3 sao, thành phố đã tiếp nhận cách ly tập trung 56 người.

Những người này di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau như ôtô, máy bay… nhưng đều phải khai báo tại chốt kiểm dịch của thành phố nên được thông báo thông tin cụ thể về việc được lựa chọn cách ly tại ký túc xá hoặc ở khách sạn.

Hiện nay, 34 khách sạn trên địa bạn thành phố đã có quyết định là cơ sở cách ly có thu phí, với 3.005 phòng và 5.155 giường, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly người đến Đà Nẵng từ vùng dịch. Tuy nhiên, Đà Nẵng mới chỉ đưa ra danh sách 3 khách sạn với mức gái từ 1 đến 1,3 triệu đồng/ngày/người.

Sở Du lịch đang tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn những khác sạn phù hợp, có giá dịch vụ thấp để đáp ứng nhu cầu của người dân.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sử dụng ký túc xá đại học làm nơi cách ly người về từ vùng dịch

THUỲ TRANG |

Sau nhiều ý kiến trái chiều về việc cách ly buộc người từ địa phương có dịch về Đà Nẵng ở khách sạn đắt đỏ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã thống nhất thiết lập thêm khu cách ly giá cả thấp hơn để người dân dễ lựa chọn.

Cách ly dân vùng dịch về địa phương ở khách sạn: Hợp lý nhưng chưa hợp tình

THUỲ TRANG |

Để về Đà Nẵng, người dân ở địa phương có dịch phải bỏ ra chi phí từ 15 đến 30 triệu đồng cho 21 ngày cách ly ở khách sạn 3 sao. Chính quyền thành phố đưa ra lý do rằng lực lượng y tế, công an đang quá tải, ở khách sạn đó mới đảm bảo phòng dịch… Về lý, Đà Nẵng có thể đúng nhưng còn về tình, đó chẳng khác nào dựng rào nhắc nhở bà con đừng về!

Cách ly người từ vùng dịch về ở khách sạn đắt đỏ, Đà Nẵng nói gì?

THUỲ TRANG |

Trước phản ứng của người dân về việc giá phòng khách sạn dùng để cách ly người từ địa phương có dịch về TP.Đà Nẵng quá cao, từ 1 đến 1,3 triệu đồng/ngày/phòng, UBND thành phố đã có phản hồi trong khuya ngày 8.7.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đà Nẵng sử dụng ký túc xá đại học làm nơi cách ly người về từ vùng dịch

THUỲ TRANG |

Sau nhiều ý kiến trái chiều về việc cách ly buộc người từ địa phương có dịch về Đà Nẵng ở khách sạn đắt đỏ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã thống nhất thiết lập thêm khu cách ly giá cả thấp hơn để người dân dễ lựa chọn.

Cách ly dân vùng dịch về địa phương ở khách sạn: Hợp lý nhưng chưa hợp tình

THUỲ TRANG |

Để về Đà Nẵng, người dân ở địa phương có dịch phải bỏ ra chi phí từ 15 đến 30 triệu đồng cho 21 ngày cách ly ở khách sạn 3 sao. Chính quyền thành phố đưa ra lý do rằng lực lượng y tế, công an đang quá tải, ở khách sạn đó mới đảm bảo phòng dịch… Về lý, Đà Nẵng có thể đúng nhưng còn về tình, đó chẳng khác nào dựng rào nhắc nhở bà con đừng về!

Cách ly người từ vùng dịch về ở khách sạn đắt đỏ, Đà Nẵng nói gì?

THUỲ TRANG |

Trước phản ứng của người dân về việc giá phòng khách sạn dùng để cách ly người từ địa phương có dịch về TP.Đà Nẵng quá cao, từ 1 đến 1,3 triệu đồng/ngày/phòng, UBND thành phố đã có phản hồi trong khuya ngày 8.7.