Đà Nẵng tước giấy phép lái xe từ vùng dịch, cố tình vào thành phố

An Thượng |

Công an thành phố Đà Nẵng vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng và tước bằng lái 3 tháng đối với lái xe tải 51D-498.10 đi từ TP.Hồ Chí Minh vào nội đô Đà Nẵng về hành vi không chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông.

Trước đó, lúc 15h30 chiều 19.6, tài xế Hỏa Văn Lâm (37 tuổi), trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe đầu kéo 51D-498.10 đi từ TPHồ Chí Minh ra Đà Nẵng, bất tuân hướng dẫn của lực lượng kiểm tra liên ngành tại Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn.

Vì lái xe Lâm không có các giấy tờ chứng minh theo quy định, lực lượng tại chốt đã thông báo, yêu cầu cách ly tại chỗ, đề nghị cho người của Công ty ra chốt điều khiển phương tiện vào bỏ hàng. Tuy nhiên, Lâm không chấp hành mà ra nổ máy xe chạy thẳng vào Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã truy đuổi, bám theo vào đến Công ty áp giải Lâm cùng phụ xe ra chốt lập biên bản và bắt buộc cách ly tại chỗ theo quy định. Đến 18h tối qua, Công ty chủ hàng đã cử lái xe khác ra điều khiển xe đầu kéo ra chốt để Lâm cùng phụ xe quay về lại TP.Hồ Chí Minh.

Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Lâm về hành vi không chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông phạt tiền 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Trước đó, do lơ là công tác kiểm soát, trong 2 ngày 6 và 10.6, xe tải hàng từ TPHCM vào sâu nội đô Đà Nẵng (trên mỗi xe có 3 người từ TPHCM) đến nhập hàng vào kho 1 công ty, tiếp xúc nhân viên bảo vệ. Trong số những người từ TPHCM vận chuyển hàng đó có trường hợp bệnh nhân COVID-19 số 12190 (tên V). Đây là lý do lây lan, bùng phát lại nhiều ca COVID-19 tại Đà Nẵng lần này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhận định, nếu xe tải từ TPHCM được kiểm soát tốt thì sẽ không dẫn đến những hậu quả lớn như hôm nay. Lực lượng trực chốt đã có biểu hiện lơ là buông lỏng kiểm soát xe ra vào thành phố tự do.

Ông Quảng yêu cầu các đơn vị kiểm tra, báo cáo, xử lý trách nhiệm chốt kiểm soát dịch để lọt xe từ vùng dịch vào thành phố. Bởi, chính sự chủ quan đó đã phá vỡ 31 ngày bình yên, dịch bệnh bùng phát trở lại. Trong chỉ 3 ngày, TP.Đà Nẵng ghi nhận 33 ca mắc COVID-19.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Tầm soát trọng điểm SARS-CoV-2 những người về từ Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Chiều 20.6, ông Hồ Ngọc Gia – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đang tầm soát nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Đà Nẵng điều tra dịch tễ 4 ca mắc COVID-19

THUỲ TRANG |

Sáng 20.6, TP.Đà Nẵng ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới. Đáng chú ý, trong đó chỉ 5 ca có liên quan đến các bệnh nhân trước đó, còn 4 ca đang được điều tra dịch tễ.

Từ 12h hôm nay, người từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi sẽ cách ly 21 ngày

Thanh Chung |

Người dân từ TP.Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi sẽ cách ly tập trung, đối với người ở Đà Nẵng về tỉnh từ 12h hôm nay (ngày 20.6) thì cách ly tại nhà 21 ngày.

Hàng trăm hộ dân Đà Nẵng hợp tác lấy mẫu xét nghiệm dưới nắng nóng 40 độ

THUỲ TRANG |

Sau 31 ngày bình yên, TP.Đà Nẵng xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vào ngày 18.6. Lập tức, các tổ COVID-19 được kích hoạt, một số khu vực được giăng dây, phong toả. Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt, ánh mắt hay lời trò chuyện của từng người dân thành phố, thế nhưng trên hết, họ tuân thủ mọi yêu cầu của lực lượng chức năng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tầm soát trọng điểm SARS-CoV-2 những người về từ Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Chiều 20.6, ông Hồ Ngọc Gia – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đang tầm soát nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Đà Nẵng điều tra dịch tễ 4 ca mắc COVID-19

THUỲ TRANG |

Sáng 20.6, TP.Đà Nẵng ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới. Đáng chú ý, trong đó chỉ 5 ca có liên quan đến các bệnh nhân trước đó, còn 4 ca đang được điều tra dịch tễ.

Từ 12h hôm nay, người từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi sẽ cách ly 21 ngày

Thanh Chung |

Người dân từ TP.Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi sẽ cách ly tập trung, đối với người ở Đà Nẵng về tỉnh từ 12h hôm nay (ngày 20.6) thì cách ly tại nhà 21 ngày.

Hàng trăm hộ dân Đà Nẵng hợp tác lấy mẫu xét nghiệm dưới nắng nóng 40 độ

THUỲ TRANG |

Sau 31 ngày bình yên, TP.Đà Nẵng xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vào ngày 18.6. Lập tức, các tổ COVID-19 được kích hoạt, một số khu vực được giăng dây, phong toả. Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt, ánh mắt hay lời trò chuyện của từng người dân thành phố, thế nhưng trên hết, họ tuân thủ mọi yêu cầu của lực lượng chức năng.