Đà Nẵng từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có điều kiện

THUỲ TRANG |

Chuyển trạng thái từ giãn cách xã hội toàn thành phố sang Chỉ thị 15 rồi qua Chỉ thị 19, cuối cùng là về bình thường mới trong tháng 10 là phương án UBND TP.Đà Nẵng đưa ra để khôi phục lại các hoạt động kinh tế xã hội.

Kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 khi đã qua 4 ngày không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng, các chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao dần được kiểm soát, Đà Nẵng đang có kế hoạch nới lỏng giãn cách xã hội, khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trở lại.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ mở lại nhiều hoạt động theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ với những điều kiện cụ thể.

UBND thành phố sẽ ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội thành phố; đặc biệt, triển khai có hiệu quả các giải pháp đã ban hành và khẩn trương ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, đảm bảo hiệu quả, khả thi, cân đối được nguồn lực thành phố, với quy trình, thủ tục đơn giản; ưu tiên hỗ trợ các ngành nghề, lĩnh vực có tính lan tỏa, dẫn dắt nền kinh tế.

Trước mắt, đến đầu tháng 10 tới, thành phố đảm bảo người lao động được tiêm tối thiểu 1 mũi vaccine phòng ngừa dịch COVID-19, hướng đến tiêm đủ 2 mũi vào cuối năm 2021; hỗ trợ 50% chi phí xét nghiệm, hướng dẫn rõ đối tượng, thời điểm lấy mẫu xét nghiệm; thành lập đội phản ứng nhanh về y tế để hỗ trợ doanh nghiệp khi phát hiện ca bệnh tại doanh nghiệp…

Đặc biệt trong tháng 10, dựa trên cơ sở dự thảo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về thích ứng an toàn với dịch COVID-19, Đà Nẵng dự kiến áp dụng biện pháp phòng, chống dịch và triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội theo cấp độ 2, tức là theo Chỉ thị 19 từ 1.10 đến 15.10 nhằm đảm bảo đủ thời gian tạo kháng thể đối với người dân đã tiêm mũi 1.

Sau đó, Đà Nẵng sẽ chuyển sang áp dụng cấp độ 1, tức là đưa cuộc sống trở về bình thường mới khi hướng dẫn được ban hành chính thức.

Trường hợp diễn biến dịch xấu hơn so với dự kiến của ngành Y tế, tùy vào đánh giá mức độ nguy cơ, thành phố sẽ chuyển sang áp dụng trạng thái phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn, theo từng khu vực và phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh các hoạt động trong nội thành, vừa qua Đà Nẵng đã có văn bản đồng ý cho phép 17.000 học sinh, giáo viên ở các tỉnh không có dịch, không giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 được trở về thành phố từ ngày 29.9 đến 6.10.

Đây là một trong những phương án giúp ngành giáo dục thành phố sớm ổn định đội ngũ giáo viên, nhân viên để chuẩn bị cho việc mở cửa lại trường học.

Mặc dù vậy, như quan điểm của lãnh đạo Đà Nẵng, việc nới lỏng hay mở cửa trở lại phải kèm theo các điều kiện đi cùng. Vì vậy, Đà Nẵng vẫn áp dụng việc sử dụng giấy đi đường cho đến khi có thông báo mới.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng sớm xây dựng một ứng dụng khai báo tích hợp để mỗi người dân có một mã QRCode sử dụng từ việc đi đường, đi chợ, đi siêu thị, khai báo y tế… Phía các công ty, doanh nghiệp cũng phải ứng dụng mã QRCode này cho nhân viên.

“Đặc biệt, mặc dù thành phố nỗ lực để có nguồn vaccine cho toàn bộ người dân nhưng vaccine thôi chưa đủ mà vaccine phải đi kèm với 5k. Cùng với việc ứng dụng công nghệ như đã nói sẽ giúp thành phố truy vết được tốt hơn nếu có ca mắc mới. Có như vậy, Đà Nẵng mới thích ứng được với dịch bệnh” – ông Quảng cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Kỳ học đặc biệt của các em học sinh đồng bào Cơ Tu ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, học sinh trên địa bàn Đà Nẵng phải học trực tuyến để đảm bảo chương trình. Đối với những ở học sinh đồng bào Cơ Tu ở huyện Hòa Vang có điều kiện khó khăn, nhà trường đã hỗ trợ máy tính để các em đảm bảo theo kịp bạn bè. Đây là trải nghiệm đặc biệt đối với các em khi học trực tuyến tại nhà Gươl của thôn.

Đà Nẵng cho phép 17.000 giáo viên, học sinh ngoại tỉnh về thành phố

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng cho phép 17.000 giáo viên, học sinh ở các tỉnh không có dịch bệnh trở về thành phố từ ngày 29.9 đến 6.10.

2 năm dịch bệnh, giá đất cho thuê tại Đà Nẵng giảm 20%

THUỲ TRANG |

Trước thông tin phản ánh của một số doanh nghiệp về việc Đà Nẵng tăng giá đất cho thuê lên cao, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố khẳng định trong 2 năm dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến kinh tế, Đà Nẵng chỉ có giảm, không tăng giá đất.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Kỳ học đặc biệt của các em học sinh đồng bào Cơ Tu ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, học sinh trên địa bàn Đà Nẵng phải học trực tuyến để đảm bảo chương trình. Đối với những ở học sinh đồng bào Cơ Tu ở huyện Hòa Vang có điều kiện khó khăn, nhà trường đã hỗ trợ máy tính để các em đảm bảo theo kịp bạn bè. Đây là trải nghiệm đặc biệt đối với các em khi học trực tuyến tại nhà Gươl của thôn.

Đà Nẵng cho phép 17.000 giáo viên, học sinh ngoại tỉnh về thành phố

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng cho phép 17.000 giáo viên, học sinh ở các tỉnh không có dịch bệnh trở về thành phố từ ngày 29.9 đến 6.10.

2 năm dịch bệnh, giá đất cho thuê tại Đà Nẵng giảm 20%

THUỲ TRANG |

Trước thông tin phản ánh của một số doanh nghiệp về việc Đà Nẵng tăng giá đất cho thuê lên cao, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố khẳng định trong 2 năm dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến kinh tế, Đà Nẵng chỉ có giảm, không tăng giá đất.