Đã tìm thấy nữ du khách nước ngoài trốn cách ly ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Một người nước ngoài có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 đã bỏ trốn khi đang chuẩn bị thủ tục nhập viện cách ly tại Đà Nẵng.

Sáng 30.3, ông Trương Xuân Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện 199, Đà Nẵng xác nhận, hồi 9h, đơn vị có tiếp nhận một nữ du khách, quốc tịch Mỹ có biểu hiện ho, sốt.

“Trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị khám, làm thủ tục nhập viện cách ly thì người này bỏ trốn. Chúng tôi đã báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, Công an quận Sơn Trà để tìm kiếm người nghi nhiễm trên” – ông Hùng cho hay.

Trước đó, nữ du khách này từng đến kiểm tra sức khoẻ tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, tuy nhiên do có biểu hiện ho, sốt và lịch trình di chuyển qua các vùng có dịch nên người này đã được trung tâm Cấp cứu thành phố vận chuyển qua Bệnh viện 199 để thực hiện cách ly theo quy định.

Trên trang Quản lý đô thị của Đà Nẵng, các đơn vị đã công bố thông tin và hình ảnh nhận diện của nữ du khách trên và đề nghị người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện.

Cụ thể, nữ du khách có tên Danielle Smith, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ. Người này nhập cảnh Việt Nam ngày 13.2, đã từng đi Trung Quốc ngày 23.1, đi Đài Loan (TQ) ngày 13.2.

Theo thông tin mới nhất, hồi 10h30, Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã tìm thấy du khách trên. Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành thủ tục để đưa du khách này quay lại Bệnh viện 199 để thực hiện cách ly theo quy định.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng khuyến cáo các phòng khám tư nhân tạm dừng hoạt động

THUỲ TRANG |

Ngoài việc tạm dừng thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, Đà Nẵng cũng khuyến cáo nhiều phòng khám tư nhân tạm dừng khám chữa bệnh.

Đà Nẵng yêu cầu người đến từ vùng dịch phải khai báo y tế bắt buộc

THUỲ TRANG |

Tất cả những công dân đến từ các địa phương có dịch đều phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, đồng thời sẽ được các lực lượng chức năng Đà Nẵng theo dõi sức khoẻ hàng ngày.

Hà Nội: Xử phạt cao nhất với trường hợp trốn cách ly COVID-19

Nguyễn Hà |

Đối với các trường hợp không thực hiện hoặc trốn cách ly yêu cầu, thành phố Hà Nội sẽ xử phạt ở mức cao nhất theo quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng khuyến cáo các phòng khám tư nhân tạm dừng hoạt động

THUỲ TRANG |

Ngoài việc tạm dừng thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, Đà Nẵng cũng khuyến cáo nhiều phòng khám tư nhân tạm dừng khám chữa bệnh.

Đà Nẵng yêu cầu người đến từ vùng dịch phải khai báo y tế bắt buộc

THUỲ TRANG |

Tất cả những công dân đến từ các địa phương có dịch đều phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, đồng thời sẽ được các lực lượng chức năng Đà Nẵng theo dõi sức khoẻ hàng ngày.

Hà Nội: Xử phạt cao nhất với trường hợp trốn cách ly COVID-19

Nguyễn Hà |

Đối với các trường hợp không thực hiện hoặc trốn cách ly yêu cầu, thành phố Hà Nội sẽ xử phạt ở mức cao nhất theo quy định.