Đà Nẵng: Trường quốc tế hầu tòa vì cáo buộc lạm thu

Trung Hiếu |

Phụ huynh có con học tại Trường quốc tế Singapore (Đà Nẵng) đã phản ứng việc Cty Kinderworld Việt Nam - đơn vị đầu tư và quản lý trường có những khoản thu nằm ngoài luật định với cấp học mầm non trở lên. Và Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa gửi thông báo, quyết định đưa vụ việc ra xét xử vào ngày 26.3 tới đây, khi một phụ huynh chính thức khởi kiện dân sự.

Là một trong số các phụ huynh phản đối những khoản thu của nhà trường quốc tế Singapore, ông Nguyễn Văn Tuấn đã tiến hành khởi kiện dân sự ra Tòa án quận Ngũ Hành Sơn với nội dung: "Yêu cầu tiếp tục cung ứng dịch vụ; Đòi tiền cọc và yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng".

Quyết định đưa vụ án dân sự “...yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” đối với Cty KinderWorld ra xét xử (ảnh TH)
Quyết định đưa vụ án dân sự đối với Cty KinderWorld ra xét xử . Ảnh: TH

Bị đơn dân sự trong vụ kiện này là Công ty Cổ phần Kinder World Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội; là đơn vị quản lý trường quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.

Được biết, ông Nguyễn Văn Tuấn nguyên đơn dân sự là phụ huynh một học sinh tiểu học của Trường quốc tế Singapore. Trong quá trình con nhập học, ông Tuấn cho rằng trường thu ngoài quy định 8 triệu đồng.

Không đồng tình với khoản thu chưa phù hợp trên, ông Tuấn khiếu nại thì nhà trường thông báo ngưng cung cấp dịch vụ giáo dục cho con ông.

Ông Tuấn chuyển trường cho con và tiến hành khởi kiện nhà trường đơn phương chấm dứt hợp đồng dạy học cho con ông gây thiệt hại.

Hóa đơn thu học phí của Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng, được cho là lạm thu (ảnh TH)
Hóa đơn thu học phí của Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng được cho là lạm thu . Ảnh :TH

Ngoài ông Tuấn, nhiều phụ huynh đang có con em theo học ở đây cũng phản đối khoản tiền này.

Ông Tuấn cho rằng, hành vi thu giữ tiền cọc của hàng ngàn học sinh là chiếm dụng vốn trái phép và không đúng với cam kết của các bên cũng như quy định của ngành giáo dục.

Ngoài ra, theo ông Tuấn, việc nhà trường không tiếp tục dạy học cho con ông chỉ vì 8 triệu đồng tiền cọc là rất phản giáo dục, làm tổn thương đến tâm lý trẻ. Mỗi năm, ông Tuấn thanh toán học phí cho ba con của mình lên đến 700 triệu đồng cho Trường quốc tế Singapore.

Ước tính, riêng lớp mầm non chuyển lên cấp 1 tại trường này có khoảng 30 học sinh thì số tiền nhà trường thu vào với "phí đặt cọc" này là gần 240 triệu đồng.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.