Đà Nẵng: Trưng dụng ký túc xá sức chứa 600 người làm khu cách ly

Hữu Long - Thùy Trang |

Khu ký túc xá quận Liên Chiểu có sức chứa 600 người được trưng dụng làm khu cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Trưa 26.7, ông Phạm Phú Điềm - Phó Giám đốc Trung tâm y tế quận Liên Chiểu xác nhận, 15h chiều nay, khu ký túc xá phía Tây thành phố sẽ đón nhận các trường hợp cách ly COVID-19 theo dạng F1 trên địa bàn.

Trước đó, Ban chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh COVID-19 TP. Đà Nẵng triển khai cơ sở cách ly tập trung tại ký túc xá phía Tây thành phố do Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Đăng Huy làm tổ trưởng Tổ quản lý.

Khu cách ly ở quận Liên Chiểu có sức chứa 600 người.  Ảnh: Văn Giáp
Khu cách ly ở quận Liên Chiểu có sức chứa 600 người. Ảnh: Văn Giáp

Khu cách ly này áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với người thuộc diện phải cách ly nhằm kiểm soát tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng; kiểm tra chặt chẽ quy trình thực hiện, đảm bảo không để lây nhiễm chéo, phát tán dịch bệnh trong cộng đồng.

Ngành chức năng sẽ sử dụng một dãy B của Khu KTX có bảy tầng, mỗi tầng 20 phòng, mỗi phòng có diện tích 20m2, có nhà tắm công trình vệ sinh khép kín.

Cụ thể, sử dụng 6 tầng gồm 120 phòng của khu ký túc xá để làm khu cách ly tập trung.

Cách ly từ tầng 2 đến tầng 7 các đối tượng cách ly theo tiếp nhận cùng ngày, mỗi phòng 3 giường/3 người; người có cùng đặc điểm dịch tễ thì xếp vào một phòng cách ly theo cùng dãy, nam nữ cách ly riêng biệt.

Tầng 1 được sử dụng làm khu hành chính gồm 2 phòng cho nhân viên y tế và cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ, trực 24/24 giờ. Bố trí nhân viên trực ca tuyệt đối không để người cách ly ra khỏi nơi cách ly.

Hữu Long - Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Cách ly Bệnh viện Đà Nẵng, xét nghiệm 2.200 nhân viên y tế

THUỲ TRANG - HỮU LONG |

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID - 19 TP Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh của Bệnh viện Đà Nẵng.

Đà Nẵng phát hiện người bị nhiễm COVID-19: Thanh Hóa ra Công điện khẩn

Quách Du |

Sau khi TP. Đà Nẵng phát hiện trường hợp bị nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đà Nẵng đề nghị không găm hàng, đầu cơ tăng giá trong mùa COVID-19

Hữu Long - Thùy Trang |

Ngành Công thương đề nghị các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ phải bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm; tuyệt đối không được găm hàng, đầu cơ, tăng giá trong thời điểm dịch COVID-19 diễn ra.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cách ly Bệnh viện Đà Nẵng, xét nghiệm 2.200 nhân viên y tế

THUỲ TRANG - HỮU LONG |

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID - 19 TP Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh của Bệnh viện Đà Nẵng.

Đà Nẵng phát hiện người bị nhiễm COVID-19: Thanh Hóa ra Công điện khẩn

Quách Du |

Sau khi TP. Đà Nẵng phát hiện trường hợp bị nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đà Nẵng đề nghị không găm hàng, đầu cơ tăng giá trong mùa COVID-19

Hữu Long - Thùy Trang |

Ngành Công thương đề nghị các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ phải bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm; tuyệt đối không được găm hàng, đầu cơ, tăng giá trong thời điểm dịch COVID-19 diễn ra.