Đà Nẵng tổ chức lại chốt giám sát dịch sau khi bị phê bình

Cát Tường |

Các chốt giám sát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kiên quyết không cho người không đủ điều kiện vào thành phố sau khi bị phê bình là "rất qua loa".

Mới đây, tại buổi họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu Ban chỉ đạo kiểm tra và tổ chức lại hoạt động của các chốt kiểm tra, giám sát phòng dịch COVID-19 đặt ở các cửa ngõ ra vào thành phố.

Bí thư Đà Nẵng nhận định, trên thực tế, Đà Nẵng làm vẫn “còn rất qua loa” ở các chốt. Ông Quảng lấy ví dụ một xe 16 chỗ vào TP thì lái xe xuống chỉ khai 2 - 3 người, còn lại những người trên xe không khai nhưng vẫn đi qua được.

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Lao Động tại chốt giám sát dịch ở đường Hoàng Sa giáp với địa phận tỉnh Quảng Nam chiều 21.6:

Chốt dám sát dịch COVID-19 ở đường Hoàng Sa là một trong 12 chốt giám sát dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chốt giám sát dịch COVID-19 ở đường Hoàng Sa là một trong 12 chốt giám sát dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh Hoàng Văn Minh
Sau khi để lọt một ca dương tính về từ thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên đợt dịch COVID-19 lần thứ 5 cho Đà Nẵng trong vòng 2 năm qua, các chốt dám sát dịch trên địa bàn thành phố bị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phê bình là “rất qua loa...”
Sau khi để lọt một ca dương tính về từ thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên đợt dịch COVID-19 lần thứ 5 cho Đà Nẵng trong vòng 2 năm qua, các chốt giám sát dịch trên địa bàn thành phố bị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phê bình là “rất qua loa...”
Bí thư Đà Nẵng đề nghị Ban chỉ đạo giao các ngành tổ chức lại các chốt, tăng cường thêm các điều kiện cơ sở vật chất, như: lều bạt, máy quạt… phục vụ người dân chờ đợi khi vào các chốt khai báo.
Bí thư Đà Nẵng đề nghị Ban chỉ đạo giao các ngành tổ chức lại các chốt, tăng cường thêm các điều kiện cơ sở vật chất, như lều bạt, máy quạt… phục vụ người dân chờ đợi khi vào các chốt khai báo.
Ghi nhận lúc chiều 21.6, việc khai báo y tế ở chốt giám sát dịch diễn ra khẩn trương và nghiêm túc...
Ghi nhận lúc chiều 21.6, việc khai báo y tế ở chốt giám sát dịch diễn ra khẩn trương và nghiêm túc...
Các tình nguyện viên hỗ trợ rất nhiệt tình cho người dân khai báo...
Các tình nguyện viên hỗ trợ rất nhiệt tình cho người dân khai báo...
Người dân vào thành phố Đà Nẵng ở chốt này phần lớn đến từ Quảng Nam bằng phương tiện xe máy...
Người dân vào thành phố Đà Nẵng ở chốt này phần lớn đến từ Quảng Nam bằng phương tiện xe máy...
Các chốt kiểm dịch không cho xe và người vào thành phố Đà Nẵng thời điểm này nếu không đủ các điều kiện phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chủ tịch thành phố Lê Trung Chinh...
Các chốt kiểm dịch không cho xe và người vào thành phố Đà Nẵng thời điểm này nếu không đủ các điều kiện phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chủ tịch thành phố Lê Trung Chinh...

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh phóng viên Báo Lao Động tại các điểm nóng dịch COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Là phóng viên, chúng tôi luôn sẵn sàng và quen với những tình huống bất ngờ như thiên tai, dịch, họa… Và với dịch COVID-19 kéo dài 2 năm nay, chúng tôi - những phóng viên Báo Lao Động luôn trong tâm thế sẵn sàng lao vào "tâm bão" để phụng sự bạn đọc.

Hàng trăm điểm bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đại trà tại TPHCM

Chân Phúc - Thanh Chân |

Chiều 21.6, hàng trăm điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đại trà trên địa bàn TPHCM đồng loạt được triển khai. Đây là đợt tiêm chủng vaccine lớn nhất ở TPHCM từ trước tới nay.

Hàng cây, gầm cầu trở thành nơi tránh nóng của người dân Hà Nội

ĐỨC ANH |

Hà Nội đang trải qua thời điểm nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống mưu sinh của người lao động trở nên khó khăn, vất vả. Để tránh nắng, nhiều người tận dụng bóng râm dưới hàng cây, gầm cầu tranh thủ nghỉ trưa sau những giờ làm việc mệt mỏi.

An ninh thắt chặt khu vực cưỡng chế đất quốc phòng ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 21.6, UBND quận Hải An (Hải Phòng) tiến hành cưỡng chế hơn 150 công trình trên diện tích 9,2ha đất quốc phòng. Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, lực lượng công an huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ, kiểm soát an ninh khu vực tiến hành cưỡng chế.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Hình ảnh phóng viên Báo Lao Động tại các điểm nóng dịch COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Là phóng viên, chúng tôi luôn sẵn sàng và quen với những tình huống bất ngờ như thiên tai, dịch, họa… Và với dịch COVID-19 kéo dài 2 năm nay, chúng tôi - những phóng viên Báo Lao Động luôn trong tâm thế sẵn sàng lao vào "tâm bão" để phụng sự bạn đọc.

Hàng trăm điểm bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đại trà tại TPHCM

Chân Phúc - Thanh Chân |

Chiều 21.6, hàng trăm điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đại trà trên địa bàn TPHCM đồng loạt được triển khai. Đây là đợt tiêm chủng vaccine lớn nhất ở TPHCM từ trước tới nay.

Hàng cây, gầm cầu trở thành nơi tránh nóng của người dân Hà Nội

ĐỨC ANH |

Hà Nội đang trải qua thời điểm nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống mưu sinh của người lao động trở nên khó khăn, vất vả. Để tránh nắng, nhiều người tận dụng bóng râm dưới hàng cây, gầm cầu tranh thủ nghỉ trưa sau những giờ làm việc mệt mỏi.

An ninh thắt chặt khu vực cưỡng chế đất quốc phòng ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 21.6, UBND quận Hải An (Hải Phòng) tiến hành cưỡng chế hơn 150 công trình trên diện tích 9,2ha đất quốc phòng. Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, lực lượng công an huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ, kiểm soát an ninh khu vực tiến hành cưỡng chế.