Đà Nẵng tổ chức 4 điểm bán thực phẩm thiết yếu ở 3 quận

Thanh Chung |

Ngày 12.8, Sở Công thương TP.Đà Nẵng có văn bản phối hợp tổ chức các điểm bán thực phẩm thiết yếu trên địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu.

Theo kết luận của ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ xây dựng phương án điều phối tổ chức các điểm bán hàng lưu động tại khu dân cư để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là tại các khu vực có chợ đang tạm dừng hoạt động để hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi địa bàn của người dân.

Trên cơ sở thống nhất với các địa phương về việc tổ chức và vị trí các địa điểm bán hàng thực phẩm thiết yếu, cụ thể tổ chức 4 điểm bán hàng như sau:

Điểm bán hàng tại số 69 Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, từ ngày 12.8, bắt đầu 6h30 đến 11h hàng ngày.

Điểm bán hàng tại 78 đường Âu Cơ, trước cổng chợ Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, bắt đầu từ ngày 13.8, thời gian từ 6h30 đến 9h.

Điểm bán hàng tại Khu đất trống ngã tư Mai Đăng Chơn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Điểm bán hàng tại Khu công viên - đường Nguyễn Bá Lân, trước Chợ Bắc Mỹ An, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, bắt đầu từ ngày 13.8, thời gian 6h30 đến 9h hàng ngày.

Sở Công Thương cũng đề nghị UBND các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu tuyên truyền về việc tổ chức các điểm bán thực phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn quận để người dân được biết, mua sắm nhưng phải tuân thủ các nguyên tắc 5K trong công tác phòng chống dịch.

Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm bán trên, đảm bảo các quy định trong công tác phòng, chống dịch. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị liên quan (đơn vị thi công, dàn dựng nhà bạt; đơn vị thiết lập địa điểm bán hàng và đơn vị bán hàng) triển khai tổ chức các điểm bán thực phẩm thiết yếu một cách thuận lợi.

Giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng tổ chức thiết lập điểm bán trên cơ sở các vị trí bán hàng đã được thống nhất với địa phương; bố trí nhân sự theo dõi, kiểm tra việc tổ chức bán hàng của các đơn vị; hỗ trợ các đơn vị cung ứng triển khai việc bán hàng được thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu của người dân nhưng vẫn bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục tấn hàng thiết yếu lên đường hỗ trợ người lao động Bình Dương

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang tặng hàng chục tấn hàng thiết yếu hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng COVID-19.

"Siêu thị di động 0 đồng" ở Đắk Lắk đưa mặt hàng thiết yếu đến tận nhà dân

BẢO TRUNG |

Ngày 31.7, tại TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố này đã tổ chức triển khai “Siêu thị di động 0 đồng” đưa những mặt hàng thiết yếu đến tận nhà những người dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Phong toả phường 30.000 dân, đảm bảo hàng hoá thiết yếu

THUỲ TRANG |

Từ ngày 30.7, Đà Nẵng đã phong toả phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà với khoảng 30.000 nhân khẩu. Nhân viên y tế được huy động lấy mẫu xét nghiệm, Tổ COVID cộng đồng và các hội, đoàn thể của phường đang vận động nhu yếu phẩm để gửi tặng từng hộ gia đình trong khu cách ly y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng chục tấn hàng thiết yếu lên đường hỗ trợ người lao động Bình Dương

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang tặng hàng chục tấn hàng thiết yếu hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng COVID-19.

"Siêu thị di động 0 đồng" ở Đắk Lắk đưa mặt hàng thiết yếu đến tận nhà dân

BẢO TRUNG |

Ngày 31.7, tại TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố này đã tổ chức triển khai “Siêu thị di động 0 đồng” đưa những mặt hàng thiết yếu đến tận nhà những người dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Phong toả phường 30.000 dân, đảm bảo hàng hoá thiết yếu

THUỲ TRANG |

Từ ngày 30.7, Đà Nẵng đã phong toả phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà với khoảng 30.000 nhân khẩu. Nhân viên y tế được huy động lấy mẫu xét nghiệm, Tổ COVID cộng đồng và các hội, đoàn thể của phường đang vận động nhu yếu phẩm để gửi tặng từng hộ gia đình trong khu cách ly y tế.