Đà Nẵng thu hẹp phong tỏa, nới rộng giãn cách, sẽ cho tắm biển sau ngày 8.7

An Thượng |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Đà Nẵng cho biết, sau đợt thi tốt nghiệp THPT (6-8.7), tình hình dịch bệnh ổn định như hiện nay thì sẽ cho tắm biển và nới lỏng một số hoạt động khác.

Trong ngày 2.7, Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), đây là 3 mẹ con bà L.T.H liên quan đến chuỗi lây bệnh từ bảo vệ công ty nhựa đã phát hiện hôm 18.6.

CDC Đà Nẵng nhận định, nguy cơ lây lan dịch bệnh của các trường hợp này là thấp, vì vậy đề nghị không nên cấm chặt các hoạt động dịch vụ như hiện nay khiến đời sống kinh tế người dân gặp nhiều khó khăn.

Sở Y tế TP.Đà Nẵng cũng đồng quan điểm này, bởi hiện tất cả trường hợp dương tính đều kiểm soát tốt, đề nghị thành phố cần nới lỏng một số hoạt động.

Tuy vậy, trước mắt ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng - chỉ thống nhất với đề xuất của quận Thanh Khê, cho thu hẹp vùng phong tỏa một cách phù hợp đối với khu tam giác Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn; tiến hành xét nghiệm 3 ngày một lần đối với khu vực mới phát hiện ca mắc mới. Sắp xếp những phòng nghỉ tại khu Ký túc xá phía tây. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu UBND thành phố triển khai sớm hỗ trợ các đối tượng xã hội theo Nghị quyết 68 ngày 1.7 của Chính phủ.

Đối với các ý kiến đề nghị nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch, ông Chinh cho biết, nên để sau các ngày thi tốt nghiệp THPT (6-8.7) cho an toàn tuyệt đối. Ngoài các hoạt động tắm biển, thể dục thể thao, cũng sẽ xem xét nới lỏng một số hoạt động khác nữa nếu kiểm soát dịch tốt. Đà Nẵng cũng đang xin chủ trương của Trung ương và phối hợp với một số doanh nghiệp cố gắng tìm một số nguồn vaccine sớm. Sẽ ưu tiên cho những đối tượng trực tiếp lao động sản xuất, dịch vụ làm ra sản phẩm xã hội như các hàng quán, taxi…

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ không đếm ngược, chờ ngày tháo lệnh giãn cách xã hội nữa

An Thượng |

Đà Nẵng sẽ căn cứ vào thực tiễn diễn biến của tình hình COVD-19 tại địa phương để xử lý linh hoạt, không áp dụng biện pháp đếm ngược, chờ đủ 21, 30... ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng để quyết định lệnh giãn cách xã hội hay không như trước đây nữa.

Ba mẹ con chủ phòng khám nha khoa Đà Nẵng dương tính SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Một chủ phòng khám nha khoa tại TP.Đà Nẵng và 2 con của người này vừa được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Phòng khám này nằm bên cạnh Công ty nhựa và cửa hàng bánh là những nơi đã ghi nhận ca mắc 2 ca mắc COVID-19.

Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sẽ để các thí sinh thuộc diện F1, F2 và ở khu vực các ly y tế (F) do liên quan đến dịch COVID-19 tham gia dự thi tốt nghiệp THPT cùng đợt 1 và được bố trí dự thi tại điểm thi riêng.

Đà Nẵng dần thoát tăng trưởng kinh tế âm

THUỲ TRANG |

Cuối tháng 6, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng đã có báo cáo kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021 nhận định, tăng trưởng kinh tế của thành phố đang có dấu hiệu phục hồi và dần thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đà Nẵng sẽ không đếm ngược, chờ ngày tháo lệnh giãn cách xã hội nữa

An Thượng |

Đà Nẵng sẽ căn cứ vào thực tiễn diễn biến của tình hình COVD-19 tại địa phương để xử lý linh hoạt, không áp dụng biện pháp đếm ngược, chờ đủ 21, 30... ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng để quyết định lệnh giãn cách xã hội hay không như trước đây nữa.

Ba mẹ con chủ phòng khám nha khoa Đà Nẵng dương tính SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Một chủ phòng khám nha khoa tại TP.Đà Nẵng và 2 con của người này vừa được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Phòng khám này nằm bên cạnh Công ty nhựa và cửa hàng bánh là những nơi đã ghi nhận ca mắc 2 ca mắc COVID-19.

Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sẽ để các thí sinh thuộc diện F1, F2 và ở khu vực các ly y tế (F) do liên quan đến dịch COVID-19 tham gia dự thi tốt nghiệp THPT cùng đợt 1 và được bố trí dự thi tại điểm thi riêng.

Đà Nẵng dần thoát tăng trưởng kinh tế âm

THUỲ TRANG |

Cuối tháng 6, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng đã có báo cáo kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021 nhận định, tăng trưởng kinh tế của thành phố đang có dấu hiệu phục hồi và dần thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020.