Đà Nẵng: Thiết lập khu cách ly tạm thời cử tri có biểu hiện sốt, ho

Hữu Long |

Tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn Đà Nẵng đều thiết lập khu vực cách ly tạm thời đối với những người có biểu hiện bất thường như sốt, ho, khó thở... nhằm hạn chế khả năng dịch bệnh lây lan.

Ngày 23.5, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB Bầu cử TP.Đà Nẵng cho biết, kỳ bầu cử lần này, Đà Nẵng có hơn 750 ngàn cử tri, do tình hình dịch bệnh nên có 41 cơ sở cách ly tập trung (kể cả cơ sở y tế); có 29 khu vực bị phong tỏa, 51 khu vực lập chốt hạn chế ra vào, 100 điểm nóng trên địa bàn; số F1, F2 cách ly là hơn 6706 người...

Đà Nẵng tổ chức kiểm phiếu tại chỗ tại các điểm bầu cử trong các khu điều trị, khu cách ly đối với các bệnh nhân, người có nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19.
Đà Nẵng tổ chức kiểm phiếu tại chỗ tại các điểm bầu cử trong các khu điều trị, khu cách ly đối với các bệnh nhân, người có nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19.

Trước đó, Đà Nẵng đã thiết lập địa điểm bỏ phiếu riêng cho cử tri ở các khu cách ly, khu vực phong tỏa, giãn cách, bảo đảm việc bỏ phiếu một cách an toàn, đúng quy định về phòng chống dịch. Tại 525 điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đều thiết lập khu vực cách ly tạm thời đối với những người có biểu hiện bất thường như sốt, ho, khó thở... nhằm hạn chế khả năng dịch bệnh lây lan.

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố, sáng nay có 5 trường hợp cử tri đi bầu cử, qua đo thận nhiệt phát hiện sốt cao, đã được cách ly tạm thời và chuyển cơ sở y tế kiểm tra, theo dõi. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn thành phố bảo đảm.

Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức kiểm phiếu tại chỗ tại các điểm bầu cử trong các khu điều trị, khu cách ly đối với các bệnh nhân, người có nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19. Sau khi kiểm phiếu xong, thùng phiếu và phiếu bầu sẽ được khử khuẩn, niêm phong và chuyển về lưu trữ tại các Tổ bầu cử để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát về sau.

Tính đến 10h sáng 23.5, toàn thành phố đã có 395.187 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 55,54%. Trong đó, quận Cẩm Lệ đạt 59,63%; Hải Châu đạt 58,83%; Ngũ Hành Sơn đạt 58,44%; Thanh Khê đạt 57,9%; Liên Chiểu đạt 53,54%; Sơn Trà và huyện Hoàng Sa đạt 52,58%; huyện Hòa Vang đạt 48,07%.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thông tin về bệnh nhi mắc COVID-19 từng về thành phố đêm 22.5

Mai Dung |

Ngày 23.5, Sở Y tế TP.Hải Phòng cung cấp thông tin liên quan đến ca bệnh COVID-19 có có lịch trình di chuyển qua Hải Phòng vào đêm 22.5.

Trưa 23.5, ghi nhận thêm 22 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

Trưa 23.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 22 ca mắc mới (BN5120-5141).

BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương - nơi đang cách ly do COVID-19 tổ chức bầu cử

Thảo Anh - Đức Thiện |

Hôm nay 23.5, thay vì đi bầu cử tại địa phương, 705 cử tri là bệnh nhân, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 – nơi đang phải cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 sẽ thực hiện quyền bầu cử ngay tại bệnh viện với những kế hoạch cụ thể đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Hải Phòng thông tin về bệnh nhi mắc COVID-19 từng về thành phố đêm 22.5

Mai Dung |

Ngày 23.5, Sở Y tế TP.Hải Phòng cung cấp thông tin liên quan đến ca bệnh COVID-19 có có lịch trình di chuyển qua Hải Phòng vào đêm 22.5.

Trưa 23.5, ghi nhận thêm 22 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

Trưa 23.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 22 ca mắc mới (BN5120-5141).

BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương - nơi đang cách ly do COVID-19 tổ chức bầu cử

Thảo Anh - Đức Thiện |

Hôm nay 23.5, thay vì đi bầu cử tại địa phương, 705 cử tri là bệnh nhân, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 – nơi đang phải cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 sẽ thực hiện quyền bầu cử ngay tại bệnh viện với những kế hoạch cụ thể đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân.