Đà Nẵng thêm 169 ca COVID-19 ngày 19.8, riêng ổ dịch ở chợ đầu mối 45 ca

An Thượng |

Ngày 19.8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 169 ca dương tính với SARS-CoV- 2. Trong đó, có 15 ca là F1 chuyển thành F0 tại bệnh viện dã chiến. Chuỗi ca bệnh liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận 45 ca mắc mới. Như vậy, đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 2.297 ca mắc COVID-19.

Ngày 19.8, ngành y tế Đà Nẵng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 125.000 lượt người. Qua 3 ngày tạm dừng mọi hoạt động, toàn thành phố đã xét nghiệm hơn 356.000 lượt người, phát hiện 128 ca mắc mới, chiếm tỷ lệ 0,036%.

Ngành Y tế Đà Nẵng nhận định, các đơn vị địa phương thực hiện tốt kế hoạch lấy mẫu toàn dân, đảm bảo đúng đối tượng. Từ đó, phát hiện và bóc tách nhiều F0 ra khỏi cộng đồng.

Tuy nhiên, công tác lấy mẫu xét nghiệm còn một số hạn chế như có địa phương bố trí lấy mẫu còn đông người, chưa đảm bảo giãn cách. Một số địa điểm bố trí chưa thuận lợi, nắng nóng ảnh hưởng đến người dân đi lấy mẫu. Một số nhân viên chưa tuân thủ quy trình y tế chống nhiễm khuẩn như sát khuẩn tay, thay găng tay làm ảnh hưởng tâm lý người dân. Một số địa phương chưa lập danh sách người lấy mẫu khoa học dẫn đến chậm tiến độ. Một số người dân còn ngại, né tránh lấy mẫu...

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng nhận định, đã thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch, bóc tách nhiều ca F0 ra khỏi cộng đồng.

Dự báo, những ngày tới sẽ có nhiều ca mắc mới trong cộng đồng qua công tác rà soát, xét nghiệm. Ngành Y tế đề xuất tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo giãn cách, tình hình dịch sẽ được khống chế. Tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện quy tắc “5K”.

Căn cứ vào số ca mắc trong những ngày qua, thành phố Đà Nẵng đã hình thành bản đồ dịch tễ, phân loại từng xã phường theo các mức nguy cơ khác nhau, có biện pháp đối phó khác nhau thời gian tới.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cách ly người nhập cảnh dài hạn, thu tiền cao hơn quy định Bộ Y tế

Thanh Hải |

Hơn 200 người nhập cảnh về nước tại Đà Nẵng, được cách ly y tế tập trung, đang khiếu nại về việc bị thành phố áp dụng thời gian cách ly dài gấp đôi so với quy định của Bộ Y tế. Mặt khác, Đà Nẵng cũng thu tiền xét nghiệm cao hơn quy định của Bộ Y tế lẫn các địa phương khác...

Đà Nẵng trao quà cho công nhân lao động trú tại các Tổ tự quản

Tường Minh |

Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với Nhóm công tác xã hội chuyên nghiệp thành phố Đà Nẵng tổ chức trao 50 suất quà cho công nhân lao động trú tại các Tổ công nhân tự quản.

Đà Nẵng xét nghiệm nhanh kháng nguyên, chặn dịch ở cửa ngõ thành phố

THUỲ TRANG |

Từ 19.8, Sở Y tế TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành cửa ngõ ra, vào thành phố với tất cả lái xe di chuyển qua đây.

Ngành y tế Đà Nẵng "chạy nước rút" xét nghiệm toàn dân

Thanh Chung |

Sau khi TP.Đà Nẵng có Chỉ thị yêu cầu dừng tất cả các hoạt động trong 7 ngày, ngành y tế đã "chạy nước rút" xét nghiệm toàn bộ các hộ gia đình trên địa bàn. Những chiến sĩ áo xanh, áo trắng không kể ngày đêm cố gắng lấy mẫu xét nghiệm để sớm khoanh vùng, truy vết, xử lý, loại F0 ra khỏi cộng đồng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng cách ly người nhập cảnh dài hạn, thu tiền cao hơn quy định Bộ Y tế

Thanh Hải |

Hơn 200 người nhập cảnh về nước tại Đà Nẵng, được cách ly y tế tập trung, đang khiếu nại về việc bị thành phố áp dụng thời gian cách ly dài gấp đôi so với quy định của Bộ Y tế. Mặt khác, Đà Nẵng cũng thu tiền xét nghiệm cao hơn quy định của Bộ Y tế lẫn các địa phương khác...

Đà Nẵng trao quà cho công nhân lao động trú tại các Tổ tự quản

Tường Minh |

Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với Nhóm công tác xã hội chuyên nghiệp thành phố Đà Nẵng tổ chức trao 50 suất quà cho công nhân lao động trú tại các Tổ công nhân tự quản.

Đà Nẵng xét nghiệm nhanh kháng nguyên, chặn dịch ở cửa ngõ thành phố

THUỲ TRANG |

Từ 19.8, Sở Y tế TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành cửa ngõ ra, vào thành phố với tất cả lái xe di chuyển qua đây.

Ngành y tế Đà Nẵng "chạy nước rút" xét nghiệm toàn dân

Thanh Chung |

Sau khi TP.Đà Nẵng có Chỉ thị yêu cầu dừng tất cả các hoạt động trong 7 ngày, ngành y tế đã "chạy nước rút" xét nghiệm toàn bộ các hộ gia đình trên địa bàn. Những chiến sĩ áo xanh, áo trắng không kể ngày đêm cố gắng lấy mẫu xét nghiệm để sớm khoanh vùng, truy vết, xử lý, loại F0 ra khỏi cộng đồng.