Đà Nẵng thanh tra 2 quán ăn sau vụ 24 du khách bị ngộ độc thực phẩm

THUỲ TRANG |

Sáng 3.8, Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng cho biết đang kiểm tra, đồng thời thanh tra đột xuất 2 quán ăn tại quận Sơn Trà và Hải Châu, nơi đoàn du khách có 24 người bị ngộ độc thực phẩm từng ghé qua ăn.

Ông Nguyễn Tấn Hải, trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng, ngay trong tối qua (2.8), sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã đến Bệnh viện 199, nơi điều trị cho các du khách bị ngộ độc để khai thác thông tin.

Qua đó, Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng xác định có 2 địa điểm cần kiểm tra là hai quán ăn trên đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Tri Phương.

“Trong sáng nay, chúng tôi thanh tra đột xuất 2 quán ăn trên, đồng thời lấy mẫu thực phẩm để kiểm tra. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể khi có kết quả” – ông Hải nói.

Bệnh viện 199 cho biết, đến khuya 2.8, các du khách cuối cùng đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Trước đó, trong ngày 2.8, Bệnh viện 199 đã ghi nhận 24 du khách trong cùng 1 đoàn khách gồm 100 người đi du lịch tại Đà Nẵng thì bị ngộ độc thực phẩm.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

24 du khách đi du lịch Đà Nẵng nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

THUỲ TRANG |

Tính đến 20h ngày 2.8, Bệnh viện 199 Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận 24 du khách bị ngộ độc thực phẩm.

Nhiều vụ ngộ độc rượu xảy ra: Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra, theo dõi sát

PHẠM ĐÔNG |

Trước việc nhiều vụ ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu xảy ra gần đây, xuất hiện chất gây nghiện trong thực phẩm chức năng, đồ uống, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, ngoài thanh tra, kiểm tra, cần tập trung nghiên cứu, có chỉ đạo sát, nhất là tại những đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM.

Chủ cơ sở rượu bia "Đất lúa" dùng cồn pha chế làm 3 người chết vì ngộ độc

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Văn Quỳnh sử dụng cồn công nghiệp (Methanol) để pha chế rượu bán ra thị trường khiến 3 người tử vong do ngộ độc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

24 du khách đi du lịch Đà Nẵng nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

THUỲ TRANG |

Tính đến 20h ngày 2.8, Bệnh viện 199 Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận 24 du khách bị ngộ độc thực phẩm.

Nhiều vụ ngộ độc rượu xảy ra: Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra, theo dõi sát

PHẠM ĐÔNG |

Trước việc nhiều vụ ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu xảy ra gần đây, xuất hiện chất gây nghiện trong thực phẩm chức năng, đồ uống, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, ngoài thanh tra, kiểm tra, cần tập trung nghiên cứu, có chỉ đạo sát, nhất là tại những đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM.

Chủ cơ sở rượu bia "Đất lúa" dùng cồn pha chế làm 3 người chết vì ngộ độc

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Văn Quỳnh sử dụng cồn công nghiệp (Methanol) để pha chế rượu bán ra thị trường khiến 3 người tử vong do ngộ độc.