Đà Nẵng thành lập đường dây nóng hỗ trợ người nước ngoài

Thanh Chung |

Nhằm hỗ trợ cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, UBND TP.Đà Nẵng khẩn trương thiết lập đường dây nóng.

Ngày 26.8, UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản về việc tiếp nhận và xử lý thông tin người nước ngoài gặp khó khăn.

Theo đó, nhằm hỗ trợ cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, UBND TP.Đà Nẵng khẩn trương thiết lập đường dây nóng (gồm 5 số điện thoại di động; hộp thư điện tử) phân chia theo địa bàn các quận, huyện, ưu tiên các quận tập trung đông người nước ngoài sinh sống để tiếp nhận phản ánh của người nước ngoài.

Đồng thời, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để người nước ngoài biết, liên hệ kịp thời như: Tổng đài dịch vụ công thành phố 1022, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ, UBND các quận, huyện…

Bố trí công chức trực đường dây nóng, tiếp nhận và kịp thời liên hệ với UBND các quận, huyện để xử lý thông tin người nước ngoài gặp khó khăn.

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm xử lý những khó khăn của người nước ngoài trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, lưu ý hỗ trợ kịp thời các nhu yếu phẩm cần thiết, khó khăn trong sinh hoạt và người nước ngoài gặp phải; kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống hoạt động trở lại

Thanh Chung |

Đà Nẵng đã thống nhất cho phép các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hoạt động trở lại theo nguyên tắc đảm bảo phòng chống dịch.

Đáp ứng mới 20% nhu cầu thực phẩm cho dân, Đà Nẵng mở lại tạp hoá và chợ

THUỲ TRANG |

Sở Công Thương Đà Nẵng thừa nhận thời gian qua, với lực lượng các nhà cung ứng trên địa bàn thành phố mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu thực phẩm, hàng hoá cho người dân. Vì vậy, tiệm tạp hoá và một số chợ truyền thống sẽ được mở cửa trở lại trong thời gian tới.

Đề nghị giảm tiền điện, nước cho doanh nghiệp "3 tại chỗ" ở Đà Nẵng

Tường Minh |

Các doanh nghiệp đang sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" tại Đà Nẵng đề nghị cần có chính sách giảm tiền điện, nước để hỗ trợ họ vượt qua khó khăn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống hoạt động trở lại

Thanh Chung |

Đà Nẵng đã thống nhất cho phép các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hoạt động trở lại theo nguyên tắc đảm bảo phòng chống dịch.

Đáp ứng mới 20% nhu cầu thực phẩm cho dân, Đà Nẵng mở lại tạp hoá và chợ

THUỲ TRANG |

Sở Công Thương Đà Nẵng thừa nhận thời gian qua, với lực lượng các nhà cung ứng trên địa bàn thành phố mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu thực phẩm, hàng hoá cho người dân. Vì vậy, tiệm tạp hoá và một số chợ truyền thống sẽ được mở cửa trở lại trong thời gian tới.

Đề nghị giảm tiền điện, nước cho doanh nghiệp "3 tại chỗ" ở Đà Nẵng

Tường Minh |

Các doanh nghiệp đang sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" tại Đà Nẵng đề nghị cần có chính sách giảm tiền điện, nước để hỗ trợ họ vượt qua khó khăn.