Đà Nẵng: Tăng cường phòng dịch COVID-19 trong dịp cuối năm

Hữu Long |

Thành ủy Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các cơ quan Đảng thuộc Thành ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn; sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố và các địa phương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời điểm cuối năm.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của thành phố về phòng, chống bệnh COVID-19.

Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chức năng đề cao cảnh giác, phát huy kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch, chủ động triển khai phương án phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu, nhất là tại các khu vực tập trung đông người, các cơ quan, đơn vị, các bệnh viện, chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất…

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tập trung rà soát, hoàn thiện các quy trình, phương án phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố; thực hiện đầy đủ, quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là biện pháp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); thường xuyên kiểm tra, kiểm soát những nơi có nguy cơ dễ xảy ra lây nhiễm như bệnh viện, chợ, siêu thị, phương tiện công cộng, trường học, nhà máy…

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ địa bàn, xuất, nhập cảnh, phát hiện kịp thời, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép gây ra lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Điều tra, triệt phá các đường dây đưa người vượt biên trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Cần thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.

Trong thời điểm này, hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội; có giải pháp phòng, chống dịch đối với các khu chợ đêm, các khu vui chơi tập trung đông người, hoạt động bắn pháo hoa; quản lý chặt chẽ các khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar, karaoke, vũ trường; thực hiện việc kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Có khả năng dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19?

Bảo Trân (Theo USA Today) |

Nhiều người băn khoăn liệu có trường hợp nào vẫn được trả kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau chủng ngừa không. Và nếu điều này xảy ra, người tiêm cần biết những gì?

4 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 7.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 4 ca mới mắc COVID-19, là ca nhập cảnh, là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Phú Yên.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là với công tác phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 7.1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về việc triển khai Điện của Thường trực Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Có khả năng dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19?

Bảo Trân (Theo USA Today) |

Nhiều người băn khoăn liệu có trường hợp nào vẫn được trả kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau chủng ngừa không. Và nếu điều này xảy ra, người tiêm cần biết những gì?

4 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 7.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 4 ca mới mắc COVID-19, là ca nhập cảnh, là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Phú Yên.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là với công tác phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 7.1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về việc triển khai Điện của Thường trực Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19.