Đà Nẵng tặng 200 suất quà cho trẻ em nghèo, khó khăn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sáng 27.5, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, đồng thời trao tặng 200 suất quà cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chia sẻ, Tháng hành động vì trẻ em hằng năm là dịp để xã hội thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm và hành động thiết thực đối với trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm mang đến cho các em những gì tốt đẹp nhất, hướng đến mọi trẻ em đều được thụ hưởng tình yêu thương, sự bảo vệ và chăm sóc bình đẳng.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 có với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, diễn ra từ ngày 1 đến 30.6.

Cũng nhân dịp này, UBND TP.Đà Nẵng đã trao tặng 200 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

 
Đà Nẵng tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TT

Đà Nẵng hiện có hơn 299.0000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỉ lệ 25,57% dân số. Trong đó, có hơn 3.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gần 12.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (bao gồm trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em sống trong gia đình có vấn đề xã hội, trẻ em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ…).

Để đạt được các mục tiêu của Tháng hành động đã đề ra và hướng đến xây dựng một cộng đồng an toàn, thân thiện với trẻ em, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành, hội đoàn thể, các địa phương có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, và chú trọng các nội dung sau:

Các địa phương cần triển khai các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là phòng ngừa trẻ em vi phạm phạm pháp luật, phòng, chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Tổng đài 1022 của thành phố, ứng dụng di động dành cho trẻ em “Tre em Danang” và website “baovetreemdanang.vn” đến cơ quan, tổ chức, người dân và trẻ em biết, thông tin, tố giác hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động trẻ em hoặc cần trợ giúp, can thiệp;

Tăng cường vận động nguồn lực giúp đỡ, chăm sóc trẻ em; xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi cho trẻ em, các chương trình hỗ trợ nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội phát triển toàn diện, bình đẳng cho mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

Ngành Giáo dục - Đào tạo phối hợp với các địa phương,  đơn vị liên quan cùng gia đình thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em trong dịp hè.

Bên cạnh đó, gia đình, các bậc phu huynh cần quan tâm dành thời gian yêu thương, chăm sóc và tạo môi trường gia đình an toàn cho trẻ. Đối với các cháu thiếu nhi, mong các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi, chủ động học hỏi, rèn luyện các kỹ năng để tự bảo vệ mình, để trở thành công dân khỏe mạnh cả về trí tuệ, thể lực và là niềm tự hào của ông bà, cha mẹ và của đất nước.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Masterise Group hỗ trợ dài hạn cho 150 trẻ em và thanh thiếu niên bị tác động bởi COVID-19

AN AN |

TPHCM, ngày 26 tháng 5 năm 2022 – Masterise Group tiếp nối hành trình “Build a Better Futute – Kiến tạo tương lai” thông qua Chuỗi chương trình hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên bị tác động bởi dịch COVID-19.

Chủ tịch nước: Cần đặc biệt chăm lo sức khoẻ cho trẻ em

Nhóm PV |

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh chưa đề cập đầy đủ về trách nhiệm của ngành y tế trong khám chữa bệnh đối với trẻ em. Do đó, cần quan tâm, chăm lo đặc biệt sức khoẻ cho trẻ em hôm nay, vì tương lai của đất nước.

Định hướng truyền thông và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

LƯƠNG HẠNH |

Hòa Bình - Ngày 25.5, Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với tổ chức Plan thực hiện Hội thảo "Định hướng truyền thông về Tháng hành động vì trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng"

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Masterise Group hỗ trợ dài hạn cho 150 trẻ em và thanh thiếu niên bị tác động bởi COVID-19

AN AN |

TPHCM, ngày 26 tháng 5 năm 2022 – Masterise Group tiếp nối hành trình “Build a Better Futute – Kiến tạo tương lai” thông qua Chuỗi chương trình hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên bị tác động bởi dịch COVID-19.

Chủ tịch nước: Cần đặc biệt chăm lo sức khoẻ cho trẻ em

Nhóm PV |

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh chưa đề cập đầy đủ về trách nhiệm của ngành y tế trong khám chữa bệnh đối với trẻ em. Do đó, cần quan tâm, chăm lo đặc biệt sức khoẻ cho trẻ em hôm nay, vì tương lai của đất nước.

Định hướng truyền thông và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

LƯƠNG HẠNH |

Hòa Bình - Ngày 25.5, Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với tổ chức Plan thực hiện Hội thảo "Định hướng truyền thông về Tháng hành động vì trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng"