Đà Nẵng tạm dừng tháo dỡ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn để chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 28.1, sau thông tin phát hiện 82 ca mắc COVID-19 tại Quảng Ninh và Hải Dương tại cộng đồng, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm dừng tháo dỡ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn.

Chuẩn bị nguồn lực cho 4 tại chỗ

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Xây dựng tạm dừng việc tháo dỡ Bệnh viện Dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Bệnh viện dã chiến trực thuộc Sở Y tế, là Cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng, đặt tại Cung Thể thao Tiên Sơn số 3 Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu.

Bệnh viện có quy mô 500 giường, trong đó giai đoạn 1 có quy mô 300 giường, nhân lực được điều động tương ứng với số lượng bệnh nhân.

Tuy nhiên, từ khi thành lập hồi tháng 8.2020 đến nay, Bệnh viện dã chiến chưa tiếp nhận bệnh nhân nào do Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế phải chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, ứng trực để triển khai ngay các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, điều trị phù hợp với tình hình cụ thể và các phương án phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Trung, Cảng vụ Đà Nẵng, Công an thành phố, Sở Du lịch, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tiếp tục quản lý chặt chẽ người cách ly, người nhập cảnh.

Các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố phải rà soát sẵn sàng kích hoạt các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị; đảm bảo chặt chẽ, cụ thể, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đề nghị các hội, đoàn thể, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; trong trường hợp cần thiết tổ chức thì phải đảm bảo các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, đặc biệt là đeo khẩu trang, khai báo y tế.

Khi phát hiện ca mắc bệnh trong cộng đồng, Sở Y tế, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan phải triển khai ngay các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, điều trị và các biện pháp cần thiết, đặc biệt là thần tốc truy vết, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Kích hoạt Tổ COVID-19, tìm người từ Hải Dương và Quảng Ninh về

Đà Nẵng cũng yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố nếu trở về từ tỉnh Hải Dương hoặc tỉnh Quảng Ninh hoặc có liên quan đến bệnh nhân, những địa điểm, các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân thì chủ động khai báo ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, kịp thời áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

Cụ thể, những người rời khỏi tỉnh Hải Dương từ ngày 13.1.2021 đến thành phố Đà Nẵng; những người rời khỏi tỉnh Quảng Ninh từ ngày 18.1.2021 đến thành phố Đà Nẵng cần chủ động hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến các địa điểm có liên quan đến bệnh nhân hoặc từ ngày có tiếp xúc với người tiếp xúc với bệnh nhân để kịp thời thông báo cho cơ quan y tế nếu có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Sở Giao thông Vận tải thành phố sẽ phối hợp với Công an thành phố yêu cầu các phương tiện vận chuyển công dân từ tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh đến thành phố Đà Nẵng phải thực hiện khai báo y tế và cam kết thông báo cho cơ quan y tế địa phương đến lưu trú.

UBND các quận huyện rà soát, kiện toàn, kích hoạt lại hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng để tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không đeo khẩu trang nơi công cộng, tổ chức tập trung đông người không đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Văn phòng UBND thành phố thành lập Tổ Kiểm tra tiếp tục giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại một số khu vực trên địa bàn: siêu thị, chợ, bệnh viện, ga tàu, bến xe… báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét chỉ đạo, xử lý theo quy định.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Giá xuất khẩu gạo cao nhất trong vòng 10 năm, bất chấp dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu gạo vẫn hứa hẹn nhiều tín hiệu lạc quan; giá lúa trong nước tiếp tục ổn định ở mức cao.

Phái đoàn WHO bắt đầu điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Khánh Minh |

Nhóm chuyên gia WHO bắt đầu nghiên cứu thực địa về nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán, nơi virus được ghi nhận lần đầu tiên vào cuối năm 2019.

Sau 2 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương - Quảng Ninh, người dân Hà Nội chấp hành việc đeo khẩu trang

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Sáng 28.1, Bộ Y tế thông báo xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, người dân đã chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đặc biệt là bến xe.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giá xuất khẩu gạo cao nhất trong vòng 10 năm, bất chấp dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu gạo vẫn hứa hẹn nhiều tín hiệu lạc quan; giá lúa trong nước tiếp tục ổn định ở mức cao.

Phái đoàn WHO bắt đầu điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Khánh Minh |

Nhóm chuyên gia WHO bắt đầu nghiên cứu thực địa về nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán, nơi virus được ghi nhận lần đầu tiên vào cuối năm 2019.

Sau 2 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương - Quảng Ninh, người dân Hà Nội chấp hành việc đeo khẩu trang

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Sáng 28.1, Bộ Y tế thông báo xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, người dân đã chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đặc biệt là bến xe.