Đà Nẵng tạm dừng mọi hoạt động 7 ngày nhưng đảm bảo không cắt điện

THUỲ TRANG |

Ngày 15.7, Điện lực Đà Nẵng đã có thông báo không cắt điện trong suốt thời gian thành phố thực hiện dừng mọi hoạt động trong 7 ngày từ 16 đến 23.8.

Trên các diễn đàn xã hội, nhiều người dân phản ánh nhận được lịch thông báo cắt điện vào ngày 16, 18.8, đây là thời gian thành phố thực hiện việc tạm dừng mọi hoạt động để truy vết dịch bệnh.

“Thực phẩm mua để đầy tủ lạnh mà mất điện thì thật quá khổ cho người dân, bảo quản không được mà ăn một lần thì không thể” – Nguyễn Hoài, một người dân Đà Nẵng phản ánh.

Trao đổi vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Chánh văn phòng Điện lực Đà Nẵng cho biết đơn vị đã có thông báo hoãn công tác gây mất điện khách hàng từ 8h ngày 16.8 đến 8h ngày 23.8.

Cụ thể, nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ khách hàng trong thời gian dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà, Điện lực Đà Nẵng hoãn tất cả các công tác có ảnh hưởng gây mất điện cho khách hàng và các công tác không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, ngoại trừ thực hiện các công tác đột xuất ngăn ngừa sự cố và công tác xử lý sự cố.

Trong trường hợp thực sự cần thiết phải thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện để đảm bảo vận hành, công ty sẽ áp dụng công nghệ sửa chữa nóng lưới điện không gây mất điện ảnh hưởng nhân dân.

Bên cạnh đó, Điện lực Đà Nẵng cũng đã yêu cầu những bộ phận trọng yếu như trực điều độ, vận hành hệ thống điện tại Trung tâm điều khiển; trực sửa chữa điện, xử lý sự cố tại các điện lực quận thực hiện “cấm trại” 24/24, làm việc, nghỉ ngơi tại khu vực trực dành riêng và thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng miễn giảm tiền sử dụng nước cho người nghèo, khu cách ly

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng đã có thông báo về việc thống nhất hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt và tiền dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống.

Đà Nẵng dừng tất cả hoạt động, người dân không được ra khỏi nhà trong 7 ngày

THUỲ TRANG |

Sáng 14.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng có thông báo chính thức về việc dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố trong 7 ngày để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Đà Nẵng lý giải việc chậm tiêm vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Tại kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 12.8, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng ông Nguyễn Văn Quảng đã có chia sẻ về việc thành phố có thể chậm triển khai tiêm vaccine COVID-19 toàn dân.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đà Nẵng miễn giảm tiền sử dụng nước cho người nghèo, khu cách ly

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng đã có thông báo về việc thống nhất hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt và tiền dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống.

Đà Nẵng dừng tất cả hoạt động, người dân không được ra khỏi nhà trong 7 ngày

THUỲ TRANG |

Sáng 14.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng có thông báo chính thức về việc dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố trong 7 ngày để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Đà Nẵng lý giải việc chậm tiêm vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Tại kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 12.8, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng ông Nguyễn Văn Quảng đã có chia sẻ về việc thành phố có thể chậm triển khai tiêm vaccine COVID-19 toàn dân.