Đà Nẵng: Sống giữa điểm đen ô nhiễm, dân kêu trời, chính quyền loay hoay

Hữu Long |

Phường Hòa Khánh Nam được xem là điểm đen về ô nhiễm môi trường tại quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng). Nơi đây bị bao vây bởi một bên là tuyến kênh “chết”, một bên là trại giết mổ gia súc tập trung gây mùi hôi thối. Mặc dù người dân nhiều lần kêu cứu, chính quyền lên tiếng nhưng tình trạng ô nhiễm chưa được xử lý.

Báo động ô nhiễm tứ phía

Người dân phản ánh tuyến kênh ô nhiễm khiến cuộc sống của bà con bị ảnh hưởng.

Người dân tại khu vực phường Hòa Khánh Nam phản ánh, nhiều năm nay, khu vực tổ 46, 47 chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng ô nhiễm của nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn và Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm Đà Sơn (trung tâm giết mổ gia súc).

Nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn nhiều năm nay gây ô nhiễm cho dòng kênh tại khu vực phường Hòa Khánh Nam. Ảnh: HL
Nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn nhiều năm nay gây ô nhiễm cho dòng kênh tại khu vực phường Hòa Khánh Nam. Ảnh: HL

Nếu như tuyến kênh này biến thành con kênh “chết” từ nhiều năm này thì việc một lò mổ gia súc nằm giữa khu dân cư khiến người dân bất bình.

Từ khi hoạt động cho đến nay, trung tâm giết mổ gia súc liên tục gây ô nhiễm làm cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Đáng nói là, Công ty CP Procimex Việt Nam (Công ty Procimex VN đơn vị chủ quản) liên tục để xảy ra tình trạng nước thải đổ ra ngoài môi trường, bị xử phạt về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, vào năm 2016, UBND TP. Đà Nẵng đã ký quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty Procimex VN số tiền 150 triệu đồng về hành vi lén xả thải ra môi trường.

Ông Phan Văn Xu, người dân tổ 47 bức xúc, hằng đêm, số lượng giết mổ tại trung này này rất lớn. Từ đây sinh ra một khối lượng lớn chất thải, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Theo ông Xu, nếu như các địa phương khác thường di dời các lò mổ ra khỏi khu dân cư hoặc xây dựng nhiều cơ sở thì tại Đà Nẵng đều dồn về lò mổ Đà Sơn. Đây được xem là điều bất cập, nhất là khi Đà Nẵng đang xây dựng hình ảnh thành phố môi trường.

Mặc dù lò mổ gia súc đã có hệ thống xử lý chất thải nhưng vẫn gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: HL
Mặc dù lò mổ gia súc đã có hệ thống xử lý chất thải nhưng vẫn gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: HL

Chưa hết, tuyến kênh Hòa Mỹ nhiều năm nay biến thành tuyến kênh “chết” khi nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn chảy về tổ 46. 47. Theo người dân, nước rỉ khiến lòng kênh biến thành một màu đen tuyền, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mỗi khi trời nắng nóng, những hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh buộc phải đóng cửa hoặc đưa con cái đến khu vực khác…

Nói mãi chưa có lời giải

Ông Bùi Trung Khánh – Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam thừa nhận tình trạng ô nhiễm do nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn đổ về kênh và lò giết mổ gia súc gây ra. Ông Khánh cho biết, đối với lò giết mổ gia súc tập trung hiện nay, chính quyền đã nhiều lần đề xuất 2 hướng xử lý.

Một là UBND TP.Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý lò mổ nâng cấp hệ thống giết mổ hoặc di dời ra khỏi khu dân cư.

Riêng đối với nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn đổ ra kênh, chính quyền phường Hòa Khánh Nam đề xuất thành phố cần sớm triển khai hệ thống tuyến công thoát nước từ bãi rác Khánh Sơn về kênh Hòa Mỹ theo hướng khép kín. Có làm được như vậy, tình trạng ô nhiễm môi trường mới cải thiện trong tương lai.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Procimex VN thừa nhận dù đã có nhiều cố gắng trong việc khắc phục nhưng vì đặc thù là lò mổ gia súc nên tình trạng ô nhiễm môi trường là có xảy ra. Ông Phạm Tuấn Anh cũng cho biết, trước mong muốn của người dân về việc di dời trung tâm giết mổ gia súc, nếu UBND TP.Đà Nẵng bố trí được vị trí mới, đơn vị sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chuyển trọng tâm từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa các nguy cơ ô nhiễm

NGUYỄN HÀ (thực hiện) |

Năm 2020 nói riêng và nhiệm kỳ 2016-2020 đã đi qua, ngành Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà về những thành tựu mà ngành đã đạt được và định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Nhà máy nước sạch Sông Cầu tạm ngừng hoạt động do nước sông bị ô nhiễm

Vân Trường |

Nhà máy nước sạch sông Cầu (Bắc Ninh) sẽ chỉ hoạt động trở lại khi có kết quả kiểm nghiệm nguồn nước.

Sông Cầu ô nhiễm: Bắc Giang "kêu" lên Bộ, Bắc Ninh lại ra văn bản hoả tốc

Trần Tuấn - Phan Loan |

UBND hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đều ra văn bản kêu gọi cơ quan chức năng khẩn trương xử lý tình trạng Sông Cầu ô nhiễm nặng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chuyển trọng tâm từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa các nguy cơ ô nhiễm

NGUYỄN HÀ (thực hiện) |

Năm 2020 nói riêng và nhiệm kỳ 2016-2020 đã đi qua, ngành Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà về những thành tựu mà ngành đã đạt được và định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Nhà máy nước sạch Sông Cầu tạm ngừng hoạt động do nước sông bị ô nhiễm

Vân Trường |

Nhà máy nước sạch sông Cầu (Bắc Ninh) sẽ chỉ hoạt động trở lại khi có kết quả kiểm nghiệm nguồn nước.

Sông Cầu ô nhiễm: Bắc Giang "kêu" lên Bộ, Bắc Ninh lại ra văn bản hoả tốc

Trần Tuấn - Phan Loan |

UBND hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đều ra văn bản kêu gọi cơ quan chức năng khẩn trương xử lý tình trạng Sông Cầu ô nhiễm nặng.